Ngay sau thông tin nguyên Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tú bị khởi tố, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ về các diễn biến liên quan.
Ngân hàng TPBank cho biết: “Vụ án do cơ quan chức năng khởi tố 4 tháng trước đây (giữa tháng 3/2025) do có liên quan đến công ty Bamboo Capital (BCG) phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) là đơn vị tư vấn phát hành và ông Đỗ Anh Tú trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPS. Ông Đỗ Anh Tú đã từ nhiệm tất cả các chức vụ tại TPBank trước đó”.
Ngân hàng khẳng định vai trò ông Đỗ Anh Tú liên quan đến vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của ngân hàng, cũng như không liên quan đến hoạt động tín dụng, tài chính hay vận hành của TPBank.
Thực tế, vào tháng 3/2025, ông Đỗ Anh Tú đã viết đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ngân hàng TPBank vì lý do cá nhân và được HĐQT thông qua. Trong đơn từ nhiệm, ông Tú cũng cam kết không can thiệp hay khiếu kiện liên quan đến quyết định này. Ngoài TPBank, ông Đỗ Anh Tú cũng từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của TPS.
Phía ngân hàng cho biết, ngay sau khi có thông tin về vụ việc, TPBank đã chủ động tiến hành rà soát toàn diện các hoạt động liên quan. TPBank hiện vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Kết thúc quý II/2025, TPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ, tín dụng tăng trưởng 11,7%, phía TPBank thông tin.
Trước đó, tại họp báo chiều 7/7, đại diện Bộ Công an cho biết đã khởi tố ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), nguyên Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Bamboo Capital.
Cùng với ông Đỗ Anh Tú, một cá nhân khác là ông Nguyễn Hồ Nam, nhà sáng lập Bamboo Capital cũng nằm trong danh sách các bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án này.