Can thiệp sự độc lập của Fed: Luật không cho phép nhưng ông Trump phá rào?
(VNF) - Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ đã đặt ra câu hỏi liệu ông có tìm cách hạn chế tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hay không.
Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump từng nói rằng ông không nghĩ một tổng thống có thể ra lệnh cho Fed phải làm gì và ông cảm thấy người đứng đầu chính phủ nên có "tiếng nói" về chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương.
Ông Trump trước đó cũng nói rằng ông sẽ cho phép Chủ tịch Fed Jerome Powell, người mà ông đã thảo luận sa thải vào năm 2018, phục vụ hết nhiệm kỳ của mình nhưng sẽ không tái bổ nhiệm ông Powell làm người đứng đầu ngân hàng trung ương.
Tuy nhiên, trong buổi họp báo công bố lãi suất vào ngày 7/11 của Cục dự trữ Liên bang, Chủ tịch Jerome Powell đã thẳng thắn cho biết ông sẽ không từ chức nếu ông Trump yêu cầu.
Theo ông Powell, Tổng thống không có quyền sa thải hoặc giáng chức ông. “Luật không cho phép điều đó”, ông Powell trả lời các phóng viên.

Tuy nhiên, nếu nhìn lại năm 2018, có thể thấy vị trí Chủ tịch Fed của ông Jerome Powell được bổ nhiệm bởi chính Tổng thống thời bấy giờ là ông Trump, trước khi hai bên nảy sinh những mâu thuẫn về việc nới lỏng chính sách.
Điều đó cho thấy chức vụ Tổng thống hoàn toàn có thể can thiệp vào vấn đề nhân sự của Fed, và có thể là cả những vấn đề khác. Mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ đã duy trì sự độc lập trong một thời gian dài, sự trở lại của ông Donald Trump rất có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho thời kỳ này, khi ông sử dụng quyền lực của mình để can thiệp vào những cơ quan ông thấy có vấn đề.
Bổ nhiệm các quan chức của Fed
Quyền lực trực tiếp nhất của Tổng thống đối với Fed là thông qua việc bổ nhiệm những vị trí để lấp chỗ trống trong Hội đồng Thống đốc và bổ nhiệm họ vào các vị trí chủ chốt, bao gồm cả Chủ tịch.
Các thống đốc có nhiệm kỳ 14 năm và các chủ tịch Fed có nhiệm kỳ 4 năm. Tất cả đều tham gia Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (hay FOMC) nhóm hoạch định chính sách thiết lập lãi suất.
Ông Powell kế nhiệm bà Janet Yellen, hiện là Bộ trưởng Tài chính, vào năm 2018. Năm 2017, ông Trump đã phá lệ khi bổ nhiệm ông Powell làm Chủ tịch Fed, vì thông thường các tổng thống mới không bổ nhiệm lại vị trí này. Tổng thống Joe Biden sau đó đã tái bổ nhiệm ông Powell vào năm 2021.

Nhiệm kỳ chủ tịch của ông Powell sẽ hết hạn vào năm 2026 và tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm một chủ tịch Fed mới.
Bên cạnh đó, nhiệm kỳ thống đốc kéo dài 14 năm của ông Powell sẽ kết thúc vào năm 2028, điều này sẽ mang đến cho ông Trump một trong hai cơ hội theo lịch trình để bổ nhiệm người mới vào ban quản trị Fed.
Cơ hội còn lại sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của Thống đốc Fed Adriana Kugler.
Nhưng hai vị trí đó chỉ đại diện cho một bộ phận nhỏ trong số 19 nhà hoạch định chính sách của Fed — tất cả các thống đốc Fed và chủ tịch của 12 ngân hàng Dự trữ Liên bang khu vực.
Các chủ tịch khu vực không phải do tổng thống lựa chọn mà do các giám đốc của từng ngân hàng lựa chọn, tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng Thống đốc Fed.
Ngoài ra, những người được tổng thống bổ nhiệm vào các vị trí thống đốc, chủ tịch và phó chủ tịch Fed phải nhận được sự xác nhận của Thượng viện. Mặc dù Đảng Cộng hòa của ông Trump đã giành được quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử ngày 5/11, nhưng trong lịch sử từ năm 2017 đến 2021, đảng này cũng từng từ chối phê duyệt các đề xuất ông Trump đưa ra liên quan tới các quan chức Fed.
Tạo sức ép
Cách trực tiếp nhất để gửi thông điệp đến Fed là bãi nhiệm chủ tịch của Fed, như ông Trump đã thảo luận vào năm 2018 khi ông tức giận với ông Powell về một loạt các đợt tăng lãi suất. Tuy nhiên, cách này cũng không dễ thực hiện.
Mục 10 của Đạo luật Dự trữ Liên bang nêu rõ các thành viên của Hội đồng Thống đốc, trong đó có chủ tịch, có thể bị "Tổng thống bãi nhiệm vì lý do chính đáng". "Lý do chính đáng" ở đây có thể hiểu là hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc lạm dụng quyền lực.
Peter Conti-Brown, giáo sư và nhà sử học Fed tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania, cho biết liệu tổng thống có thể bãi nhiệm chủ tịch hay không vẫn còn mơ hồ vì luật không nêu rõ quyền bảo vệ "có lý do" cho vai trò này.

Trong một quãng thời gian, các Tổng thống đến từ cả hai đảng, từng cố gắng tác động đến Fed bằng cách gây sức ép cả công khai và riêng tư, từ khiếu nại trực tiếp cho tới gọi tới khuôn viên riêng để chỉ trích.
Trong nhiệm kỳ trước tại Nhà Trắng, chính ông Trump đã công khai chỉ trích Fed và ông Powell vì một loạt các lần tăng lãi suất.
Trong chiến dịch tranh cử năm 2024 của mình, ông Trump tiếp tục gợi ý rằng ông sẽ tìm cách tác động đến cách Fed thiết lập chính sách. Ông cũng chỉ trích việc hoạch định chính sách của Fed, nói rằng ngân hàng trung ương đã "sai rất nhiều" và Chủ tịch Powell đã "hơi sớm và hơi muộn" trong các quyết định chính sách.
"Tôi cảm thấy rằng tổng thống ít nhất cũng nên có tiếng nói ở đó", ông Trump nói tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của mình ở Palm Beach ngày 8/8.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10, ông Trump cho biết ông không nghĩ rằng Tổng thống có thể ra lệnh cho Fed hành động nhưng có quyền bình luận về hướng đi của lãi suất.
Việc ông Trump liên tục có những phát ngôn liên quan tới quyền hạn của Fed khiến dư luận phải đặt dấu hỏi với ngân hàng trung ương, dẫn tới việc Chủ tịch Fed Jerome Powell thường xuyên phải khẳng định lại về sự độc lập của cơ quan này trong những cuộc họp báo lãi suất gần đây.
Fed cắt giảm lãi suất 0,25%, Chủ tịch Jerome Powell cứng rắn với ông Trump
Từ 10% đến 145%: Toàn cảnh cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung năm 2025
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến chuỗi leo thang thuế quan dữ dội nhất trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung. Từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington liên tục tung ra các mức thuế mới kéo theo loạt biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Các mốc thời gian dưới đây phác họa toàn bộ căng thẳng, từ những đợt thuế quan đầu tiên cho đến thỏa thuận đình chiến đạt được tại hội nghị APEC cuối tháng 10.
Trung Quốc: Lãi suất 'đứng yên' giữa sóng gió kinh tế
(VNF) - Ngân hàng trung ương Trung Quốc ngày 22/12 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi (LPR), bất chấp việc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục ghi nhận các dữ liệu kinh tế yếu kém cùng sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực bất động sản.
Hành trình trở thành công ty giá trị nhất thế giới của Nvidia
(VNF) - Năm 2025 là năm đầy biến động với Nvidia. Bất chấp cạnh tranh khốc liệt và "mắc kẹt" trong thương chiến Mỹ - Trung, giá cổ phiếu của hãng vẫn tăng 32% từ đầu năm đến nay. Nvidia hiện là công ty giá trị nhất thế giới, vững vàng với vị thế "ông vua" ngành chip.
Nga bán lượng vàng khổng lồ cho Trung Quốc
(VNF) - Trong những tháng cuối năm 2025, thương mại vàng giữa Nga và Trung Quốc ghi nhận bước nhảy vọt chưa từng có, ghi nhận 961 triệu USD sang Trung Quốc. Diễn biến này phản ánh áp lực tài chính ngày càng lớn đối với Moscow, và chiến lược tích lũy tài sản của Bắc Kinh trong bối cảnh trật tự tiền tệ toàn cầu ngày càng phân mảnh.
10 sự kiện định hình kinh tế thế giới năm 2025
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều biến động sâu rộng về địa chính trị, tài chính và kinh tế toàn cầu với hàng loạt sự kiện định hình lại cục diện quan hệ quốc tế và thị trường. Từ việc Mỹ thay đổi chính sách thương mại, căng thẳng khu vực leo thang, đến những dịch chuyển mạnh mẽ trên thị trường hàng hoá và công nghệ, tạo ra một năm đầy biến động và tái cấu trúc sâu rộng.
Mỹ bán 11 tỷ USD vũ khí cho Đài Loan, Abu Dhabi hút 9.000 tỷ USD
(VNF) - Tuần qua, tài chính quốc tế chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý, từ các thương vụ đầu tư xuyên biên giới tại châu Á và Trung Đông, đến tác động từ căng thẳng Mỹ - Trung, phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu trong bối cảnh bất ổn gia tăng.
Sau một phán quyết, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk vọt lên 749 tỷ USD
(VNF) - Tòa án Tối cao bang Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao mà tỷ phú Elon Musk nhận được từ Tesla vào năm 2018 trị giá 56 tỷ USD -- hiện được ước tính khoảng 139 tỷ USD dựa trên giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm 20/12. Nếu có hiệu lực, tỷ phú Elon Musk sẽ trở thành người đầu tiên có tài sản ròng vượt 700 tỷ USD.
Đột kích một đại lý du lịch, thu giữ lượng lớn tiền và vàng
(VNF) - Tại 1 đại lý du lịch ở Ấn Độ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm: 13 tỷ đồng tiền mặt, 313kg bạc, 6kg vàng, tổng trị giá hơn 48 tỷ đồng.
8 ‘quả bom xịt’ của giới công nghệ năm 2025
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều dự án công nghệ được kỳ vọng cao nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Từ robot hình người, trí tuệ nhân tạo đến xe điện và tiền điện tử, một số sản phẩm đã gặp khó khăn trong quá trình triển khai, trong khi những dự án khác chịu tác động từ chính trị, thị trường và phản ứng xã hội.
Thêm một ‘chiến thắng’ nữa cho Tổng thống Trump
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ghi thêm một “chiến thắng” nữa khi hàng loạt tập đoàn dược phẩm hàng đầu chấp nhận hạ giá thuốc tại thị trường Mỹ, đổi lại các ưu đãi về thuế
Pop Mart 'bốc hơi' 40% vốn hóa: Labubu đã hết thời?
(VNF) - Sau thời kỳ tăng trưởng nóng, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ lao dốc. Nhà đầu tư đang quan ngại về triển vọng của Labubu - nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu.
Thái Lan kiếm hơn 10.000 tỷ đồng từ SEA Games 33
(VNF) - Theo công bố mới nhất từ Cơ quan Thể thao Thái Lan, tổng giá trị kinh tế do SEA Games 33 tạo ra đến thời điểm hiện tại dự kiến đạt mốc 12 tỷ baht, tương đương hơn 380 triệu USD (hơn 10 nghìn tỷ Việt Nam đồng).
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á
(VNF) - Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên của nước này, cũng là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh thăm dò khoáng sản trên toàn quốc.
Toàn cảnh thuế đối ứng Mỹ 2025: TT Trump mạnh tay, chuỗi cung ứng chao đảo
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến những biến động dồn dập trong chính sách thuế đối ứng của Mỹ, khi các quyết định được ban hành, điều chỉnh rồi tạm hoãn liên tiếp trong thời gian ngắn, tạo nên một chuỗi mốc chính sách dày đặc hiếm thấy.
Vì sao Đức muốn 'ly hôn' với Trung Quốc?
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ, Đức và Trung Quốc từng được xem là một “cặp đôi kinh tế hoàn hảo”, cùng hưởng lợi lớn từ làn sóng toàn cầu hóa thương mại. Đức cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp mà Trung Quốc cần để sản xuất hàng tiêu dùng cho phần còn lại của thế giới. Nhưng trật tự đó đang đảo chiều. Trung Quốc ngày nay dường như không còn cần Đức như trước, trong khi Berlin lại muốn chấm dứt mối quan hệ phụ thuộc này.
Trung Quốc tạo đột phá: Công bố chip quang học nhanh hơn Nvidia 100 lần
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
Bán trái phiếu Mỹ, mua vàng: Chiến lược phòng thủ mới của Trung Quốc
(VNF) - Trung Quốc đã hạ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong khi tiếp tục gia tăng dự trữ vàng tháng thứ 13 liên tiếp.
Nhật Bản chính thức nâng lãi suất lên đỉnh 30 năm
(VNF) - Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 1995, trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm.
Không thể dùng tài sản Nga, EU ‘tự gánh’ 105 tỷ USD hỗ trợ Ukraine
(VNF) - Sau khi kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cho Ukraine vay 90 tỷ euro (xấp xỉ 105 tỷ USD) từ ngân sách chung của khối.
TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ
(VNF) - TikTok được cho là đã ký các thỏa thuận ràng buộc để bán hơn 80% tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, nhằm tránh nguy cơ bị cấm hoạt động và chấm dứt tranh chấp kéo dài nhiều năm với chính phủ Mỹ.
Trung Quốc: Mỹ ‘tự làm hại mình’ nếu bán vũ khí cho Đài Loan
(VNF) - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích thương vụ bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD của Mỹ với Đài Loan.
Một cổ phiếu tăng 55.000% sau 149 phiên trần liên tiếp
(VNF) - Đằng sau danh xưng cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận “nóng” từ làn sóng AI.
Mỹ lại thách thức 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc?
(VNF) - Mỹ tiếp tục phê duyệt gói bán vũ khí kỷ lục cho Đài Loan trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm nhiều khí tài tấn công chủ lực. Động thái được xem là thách thức trực diện “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TT Trump tuyên bố 'hút' 18 nghìn tỷ USD cho Mỹ, nền kinh tế được 'giải cứu' chỉ sau vài tháng
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ. “Chỉ trong vài tháng, nền kinh tế của chúng ta đã đi từ trạng thái tệ nhất lên tốt nhất”, ông Trump phát biểu.
China Vanke trước 'giờ G': Nguy cơ vỡ nợ làm 'rung chuyển' bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Khi nhà phát triển bất động sản China Vanke bước vào cuộc họp mang tính sống còn với các chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 18/12, giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động tiếp theo của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà nước sẽ can thiệp bằng các gói cứu trợ.
Từ 10% đến 145%: Toàn cảnh cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung năm 2025
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến chuỗi leo thang thuế quan dữ dội nhất trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung. Từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, Washington liên tục tung ra các mức thuế mới kéo theo loạt biện pháp đáp trả mạnh mẽ từ Bắc Kinh. Các mốc thời gian dưới đây phác họa toàn bộ căng thẳng, từ những đợt thuế quan đầu tiên cho đến thỏa thuận đình chiến đạt được tại hội nghị APEC cuối tháng 10.
Bảy tháng sau ngày khởi công, tiến độ xây Cầu Tứ Liên thế nào?
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.
































































