Tài chính

Trường Linacre thuộc Oxford làm ăn thế nào trước khi được Sovico tài trợ 212 triệu USD?

(VNF) - Theo báo cáo thường niên 2019-2020, lợi nhuận ròng của đại học Linacre trong niên độ 2019 là 1,73 triệu bảng Anh (khoảng 2,36 triệu USD). Như vậy, khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh (khoảng 212 triệu USD) của Tập đoàn Sovico (do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm chủ tịch) gấp hơn 90 lần lợi nhuận một năm của trường này.

Trường Linacre thuộc Oxford làm ăn thế nào trước khi được Sovico tài trợ 212 triệu USD?

Trường đào tạo sau đại học Linacre được thành lập vào năm 1962 và được đặt theo tên của học giả thế kỷ 16 - Thomas Linacre.

Theo thông báo ngày 1/11 trên website chính thức của trường đại học Linacre thuộc Viện đại học Oxford, trường này và Tập đoàn Sovico ngày 31/10 đã ký một biên bản ghi nhớ (MoU) tại Edinburgh.

Theo đó, trường đại học này sẽ nhận được một khoản tài trợ từ thiện với tổng trị giá 155 triệu bảng Anh (khoảng 212 triệu USD).

"Món quà này sẽ có tác động thay đổi to lớn đối với nhà trường và chúng tôi vô cùng biết ơn sự hào phóng của họ", thông báo của Linacre cho biết.

Chủ tịch Sovico Nguyễn Thị Phương Thảo và Giáo sư Nick Brown, Hiệu trưởng trường Đại học Linacre - Viện Đại học Oxford ký biên bản ghi nhớ hợp tác, tài trợ đầu tư phát triển nghiên cứu, giáo dục với tổng giá trị 155 triệu bảng Anh dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo kế hoạch, số tiền này sẽ được dùng để thành lập một trung tâm đào tạo sau đại học mới cho sinh viên của trường và các suất học bổng bậc sau đại học.

Một phần "đáng kể" khác của khoản quyên góp sẽ được dành cho quỹ tài trợ chung của trường nhằm hỗ trợ hoạt động hàng ngày.

Ngoài việc bày tỏ lòng cảm ơn, Linacre cho biết sau khi nhận 50 triệu bảng Anh (khoảng 68,3 triệu USD) đầu tiên trong gói tài trợ, trường sẽ đệ trình lên Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Anh để đổi tên từ "Linacre College" sang "Thao College" để ghi nhận “món quà mang tính bước ngoặt này”.

Nếu kế hoạch này được chấp thuận sẽ ghi dấu việc lần đầu tiên một trường đại học ở Anh mang tên một người Việt Nam.

Lợi nhuận ròng niên độ 2019 của Linacre đạt 1,73 triệu bảng Anh (Nguồn: Linacre College)

Được thành lập năm 1962, Linacre là trường đa ngành với khoảng 50 nghiên cứu sinh và 550 sinh viên sau đại học đa số đến từ nước ngoài.

Báo cáo thường niên 2019 – 2020 của ngôi trường này cho thấy, tổng quỹ của Linacre rơi vào khoảng 32 triệu bảng Anh (43,6 triệu USD) tại thời điểm ngày 31/7/2019. Doanh thu trong niên độ 2018 là 4,1 triệu bảng Anh (5,59 triệu USD), niên độ 2019 nhích lên 4,4 triệu bảng Anh (khoảng 6 triệu USD). Lợi nhuận ròng niên độ 2018 là gần 1,3 triệu bảng Anh (1,7 triệu USD), niên độ 2019 là 1,7 triệu bảng Anh (khoảng 2,36 triệu USD). Tức số tiền mà Sovico tài trợ gấp hơn 90 lần lợi nhuận 1 năm của Linacre.

Theo đánh giá, Linarce là trường ít được tài trợ nhất trong hệ thống Viện đại học Oxford. Năm 2019, ông Stephen A. Schwarzman, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Blackstone (Mỹ) đã tài trợ cho Oxford 150 triệu bảng và được ghi nhận là khoản tiền lớn nhất cho trường này từ thời Phục hưng. Như vậy có nghĩa khoản tài trợ 155 triệu bảng Anh của Sovico đã phá kỷ lục này.

Xem thêm >> Việt - Mỹ thúc đẩy hợp tác tài chính công nghệ để giải quyết các vấn đề khí hậu

Tin mới lên