Tài chính quốc tế

Vụ máy bay MH17: Ukraine nói những kết luận của Nga là ‘dối trá’

(VNF) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak ngày 17/9 khẳng định việc Nga nói tên lửa bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysian Airlines thuộc về Ukraine là "dối trá."

Vụ máy bay MH17: Ukraine nói những kết luận của Nga là ‘dối trá’

Nga khẳng định việc Nga nói tên lửa bắn hạ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysian Airlines thuộc về Ukraine là "dối trá."

Phát biểu trong buổi họp báo tại Kiev, ông Poltorak nói: "Tuyên bố của Nga hoàn toàn dối trá. Đây lại là sự lừa dối khác của Liên bang Nga".

Trước đó cùng ngày, Nga đã tung ra bằng chứng nhằm bác bỏ cáo buộc của các bên cho rằng, tên lửa bắn rơi MH17 được phóng đi từ một bệ phóng do Nga bí mật chuyển đến cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine. Tất cả những tài liệu này Nga cũng đã gửi cho các nhà điều tra của Hà Lan.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo những chi tiết mới liên quan đến cuộc điều tra máy bay chở khách MH17.

Tại cuộc họp báo chiều 17/9, Chỉ huy lực lượng tên lửa của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Nikolai Parshin đã công bố tài liệu cho biết, số seri trên mảnh vỡ tên lửa Buk bị cho là đã bắn rơi máy bay MH17 cho thấy nó được sản xuất tại một nhà máy quân sự ở Dolgoprudny, Moscow, Nga vào năm 1986.

Tuy nhiên, hệ thống tên lửa Buk này đã được gửi bằng đường sắt đến đơn vị quân đội 20152 nằm ở Ukraine, khi đó còn thuộc Liên Xô.

"Sau khi Liên Xô tan rã, tên lửa không được đưa về Nga mà được đưa vào lực lượng vũ trang Ukraine", ông Nikolai cho biết.

Ngay sau đó, Đội điều tra hỗn hợp (JIT), bao gồm đại diện Hà Lan, Úc, Malaysia, Bỉ và Ukraine, cho biết, họ sẽ "nghiên cứu tỉ mỉ" tất cả những thông tin mà nào mà Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.

Đội điều tra hỗn hợp cho (JIT) yêu cầu Nga cung cấp thông tin về các bộ phận tên lửa được JIT xác nhận là sản xuất tại Nga.

Theo các công tố viên Hà Lan, những thông tin mà Nga đưa ra là "sai ở một số điểm", "thông tin Nga đã trình bày cho công chúng và thông tin cung cấp cho JIT là không giống nhau", bên cạnh đó, các yêu cầu trợ giúp từ nhóm này với Nga vẫn chưa được trả lời.

Trong khi đó, các công tố viên Úc nhấn mạnh rằng, trong công bố cuối cùng, họ đã xác định Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay chở khách MH17, kêu gọi Nga chấp nhận kết quả điều tra và hợp tác đầy đủ để thực hiện các nghĩa vụ.

JIT cũng nhấn mạnh về việc Nga phải thực hiện các nghĩa vụ tham gia điều tra theo đúng tinh thần Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời nhắc lại yêu cầu cung cấp thông tin về các bộ phận tên lửa được JIT xác nhận là sản xuất tại Nga.

Chuyến bay MH17 rời sân bay Schiphol ở Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia lúc 12h31 ngày 17/7/2014. Chiếc Boeing 777 mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu khi cách biên giới Nga - Ukraine khoảng 50 km. MH17 bị tên lửa bắn ở khu vực Donetsk do phe nổi dậy thân Nga kiểm soát. Tất cả 298 người, trong đó hơn một nửa là người Hà Lan, thiệt mạng.

Nhà chức trách Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây cáo buộc lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine đứng sau vụ việc này.

Tuy nhiên, Moscow và những người đứng đầu lực lượng nổi dậy ở Đông Ukraine bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định máy bay đã trúng một tên lửa bắn đi từ khu vực do quân đội Chính phủ Ukraine kiểm soát.

Xem thêm >> Philippines, Hồng Kông ‘khốn đốn’ vì bão Mangkhut

Tin mới lên