Y tế Việt Nhật: ‘Ông lớn’ thiết bị y tế đang làm ăn ra sao?
Minh Đức -
06/06/2024 08:30 (GMT+7)
(VNF) - Nhìn vào danh sách hàng chục gói thầu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật đã trúng thời gian qua cho thấy doanh nghiệp này thực sự là “ông lớn” trong lĩnh vực thiết bị y tế.
Khởi đầu với 5 nhân sự
Thành lập năm 2001, khởi đầu với 5 nhân sự, vốn điều lệ 6 tỷ đồng, Công ty TNHH Y tế Việt Nhật (tiền thân CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật - JVC) đã đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực y tế.
Sau 1 năm thành lập, Thiết bị y tế Việt Nhật trở thành nhà phân phối độc quyền các dòng sản phẩm thiết bị chuẩn đoán hình ảnh của Hitachi Healthcare tại thị trường Việt Nam.
Năm 2010, Công ty TNHH Y tế Việt Nhật đổi tên thành CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật. Năm 2011, công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh với 24,2 triệu cổ phiếu. Đồng thời, công ty cũng tăng vốn từ 242 tỷ lên 322 tỷ đồng.
Đến năm 2013, công ty tiếp tục tăng vốn lên 568 tỷ đồng. Cũng trong năm này, công ty đã mua lại Công ty TNHH Medical Science.
Tiếp bước phát triển và gặt hái nhiều thành công, năm 2015 Thiết bị y tế Việt Nhật tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 1.125 tỷ đồng.
Sang năm 2021, JVC chuyển đổi tên gọi từ CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật thành CTCP Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật để phù hợp hơn với các lĩnh vực hoạt động của công ty.
Những thiết bị y tế được CTCP Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật giới thiệu trên website
‘Ông lớn’ trúng thầu tiền tỷ khắp cả nước
CTCP Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật có địa chỉ tại Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống đa, Hà Nội. Người đại diện pháp luật là Phạm Thanh Nam, chức vụ Tổng giám đốc. Ngành nghề chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Dữ liệu của VietnamFinance cho thấy, Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật đã tham gia đấu và trúng ít nhất 291 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu hơn 525,5 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập hơn 383,1 tỷ đồng và tổng giá trị các gói thầu đã tham gia và trúng thầu với vai trò liên danh hơn 142,3 tỷ đồng.
Các tỉnh thành đã tham gia thầu: Hà Nội (67), Thái Nguyên (25), Bắc Giang (16), Hải Phòng (12), Quảng Ninh (12), Vĩnh Phúc (10), Quảng Bình (8), Thái Bình (8), Khánh Hòa (8), Bà Rịa - Vũng Tàu (7),…
Trong tháng 6/2024, Y tế Việt Nhật vừa được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu tại Gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng trọn gói 30 tháng cho hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư (giá trúng thầu 4,84 tỷ đồng; giá gói thầu 4,9 tỷ đồng).
Tại Gói thầu MS-24: Cung cấp, lắp đặt thiết bị truyền dịch, bơm tiêm điện do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 làm chủ đầu tư, Liên danh gồm: Y tế Việt Nhật – Công ty TNHH Thiết bị y tế Thành Phát - Công ty TNHH Thiết bị và công nghệ Tân Đại Thành - Công ty TNHH Thiết bị y tế Thái Sơn trúng thầu với giá hơn 11,66 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 11,77 tỷ đồng.
Tiếp đó, Liên danh có sự góp mặt của Y tế Việt Nhật (gồm: Công ty TNHH Đầu tư và thương mại thiết bị Tâm Đức – CTCP ĐTTM Hiếu Linh - Y tế Việt Nhật) được lựa chọn là nhà thầu trúng thầu tại Gói 7: Ba mặt hàng phim chụp X-Q (gồm 3 phần, mỗi phần là một mặt hàng) do Bệnh viện K làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu với giá hơn 7,69 tỷ đồng; giá gói thầu 8,3 tỷ đồng.
Một gói thầu khác cũng về tay có sự góp mặt của Y tế Việt Nhật là Gói thầu số 05: Mua sắm phim X-Quang (04 phần) do Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn làm chủ đầu tư (giá trúng thầu 6,737 tỷ đồng; giá gói thầu 6,739 tỷ đồng).
Hay Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị máy siêu âm tổng quát phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, Liên danh gồm Y tế Việt Nhật và CTCP Thiết bị và dịch vụ y tế Việt Nam trúng thầu với giá 4,3 tỷ đồng; giá gói thầu hơn 4,7 tỷ đồng.
Y tế Việt Nhật kinh doanh ra sao?
Là đối tác lớn cung cấp vật tư y tế với doanh thu thuần hằng năm lên tới hàng trăm tỷ đồng, thế nhưng lợi nhuận sau thuế của Y tế Việt Nam chưa thực sự tương xứng, thậm chí có hai năm liên tiếp lỗ triền miên.
Trong giai đoạn 2020 – 2023, doanh thu thuần của Y tế Việt Nhật có nhiều biến động. Cụ thể, năm 2020 doanh thu thuần đạt 411,4 tỷ đồng; năm 2021 giảm về 391,4 tỷ đồng; tăng nhẹ lên 396,5 tỷ đồng vào năm 2022.
Đáng chú ý, doanh thu thuần của công ty tăng vọt lên 576,2 tỷ đồng vào năm 2023, tăng 45% so với năm trước đó.
Trong hai năm 2020 – 2021, Y tế Việt Nhật liên tiếp ghi nhận khoản lỗ lần lượt tương ứng là 76,6 tỷ đồng và 29,9 tỷ đồng.
Tuy nhiên, kể từ năm 2022 tình hình kinh doanh đã khởi sắc hơn. Cụ thể, kết thúc năm 2022 công ty ghi nhận khoản lãi sau thuế hơn 21,7 tỷ đồng và đạt hơn 52,6 tỷ đồng vào năm 2023.
Tình hình hoạt động kinh doanh của Y tế Việt Nhật giai đoạn 2021 - 2023
Trong giai đoạn 2021 – 2023, tổng tài sản của Y tế Việt Nhật có nhiều biến động, từ 600 tỷ đồng (năm 2021) giảm xuống còn 591,2 tỷ đồng (năm 2022) và tăng lên 686,6 tỷ đồng (năm 2023). Tổng nợ phải trả của công ty trong giai đoạn 3 năm này lần lượt tương ứng: 175,5 tỷ; 144,5 tỷ và 187,3 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của Y tế Việt Nhật tăng qua từng năm. Cụ thể, năm 2021 là 424,9 tỷ đồng; năm 2022 là 446,7 tỷ đồng và năm 2023 là 499,3 tỷ đồng.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Y tế Việt Nhật vừa công bố, doanh thu thuần của công ty trong quý I đạt 118,5 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hơn 6,8 tỷ đồng, tăng hơn 1,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cộng tài sản tính đến ngày 31/3/2024 hơn 687,8 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 686,6 tỷ đồng hồi đầu năm. Chiếm phần lớn là tài sản ngắn hạn hơn 533,1 tỷ đồng.
Y tế Việt Nhật hiện có hơn 137 triệu đồng tiền mặt và gần 4 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Hàng tồn kho tại ngày 31/3/2024 hơn 88,7 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là hàng hoá (hơn 71,8 tỷ đồng).
Các khoản vay của CTCP Đầu tư và phát triển Y tế Việt Nhật tại các ngân hàng
Vay và nợ thuê tài chính của Y tế Việt Nhật trong quý I/2024 ở mức 85,4 tỷ đồng, chiếm 47% nợ phải trả của doanh nghiệp.
Hiện khoản vay của Y tế Việt Nhật tại các ngân hàng được công ty thế chấp bằng tài sản đảm bảo là các máy móc, thiết bị, hàng hoá, quyền thu các khoản phải thu thuộc sở hữu của công ty; hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các tài sản cố định của công ty.
(VNF) - Công ty TNHH Mi Hồng liên tục tăng vốn điều lệ trong ba năm gần đây, từ 100 tỷ đồng năm 2023 lên 350 tỷ đồng vào năm 2025. Song hành với quá trình nâng vốn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh qua từng năm.
(VNF) - Nằm trong danh sách doanh nghiệp bị cơ quan thuế kiểm tra giai đoạn 2024-2025, Liên doanh TNHH KFC Việt Nam gây chú ý khi duy trì doanh thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng liên tục ghi nhận lợi nhuận thấp, thậm chí thua lỗ trong nhiều năm gần đây, trái ngược với kết quả kinh doanh ổn định của tập đoàn mẹ Yum! Brands trên quy mô toàn cầu.
(VNF) - VinSpace - công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập - lên kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027.
(VNF) - Công ty TNHH Electronic Tripod Việt Nam (Biên Hòa) nằm trong danh sách của Cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra và quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
(VNF) - Năm 2025, Công ty cổ phần Vật tư Nông sản (Apromaco) lãi 206 tỷ đồng, gấp 5 lần năm trước, nhưng vẫn gánh hơn 1.500 tỷ đồng nợ vay, chủ yếu tại các ngân hàng.
(VNF) - Cục Thuế yêu cầu tăng cường kiểm tra với 302 doanh nghiệp doanh thu trên 1.000 tỷ đồng có dấu hiệu lợi nhuận thấp hoặc thua lỗ kéo dài, trong đó có Vosco. Trong bối cảnh kết quả kinh doanh biến động mạnh, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến quý IV/2025 nhưng doanh thu cả năm lại sụt giảm đáng kể.
(VNF) - Cục Thuế đưa 302 doanh nghiệp vào diện rà soát do dấu hiệu lỗ kéo dài, lãi mỏng, làm dấy lên nhiều băn khoăn về nguy cơ bị “soi” thuế. Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, đây là bước đi quản lý rủi ro theo luật định, không đồng nghĩa doanh nghiệp đã vi phạm, nhưng đòi hỏi mức độ minh bạch và khả năng giải trình cao hơn.
(VNF) - Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn chính thức chuyển sang hoạt động dưới mô hình Tổng công ty với tên gọi mới là Công ty cổ phần - Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).
(VNF) - Ngành cà phê Việt đang đối mặt thực tế: 1 kg cà phê nhân 100.000 đồng bị coi đắt, nhưng ly cà phê cùng giá vẫn hút khách. Thách thức hiện nay là chuyển từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm.
(VNF) - Trong danh sách 108 doanh nghiệp thuộc diện rà soát kiểm tra chuyên ngành thuế năm 2026 có sự xuất hiện của “ông lớn” ngành game là CTCP Giải trí và thể thao Điện tử Việt Nam (Garena).
(VNF) - Nhà quản lý đang thúc đẩy chính sách không dùng tiền mặt nhằm minh bạch nghĩa vụ thuế. Do đó, người nộp thuế thay vì tìm cách “lách”, cần tuân thủ và thích nghi với sự thay đổi.
(VNF) - CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây hiện do Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn quản lý vừa được nhắc tên trong danh sách của Cục Thuế về việc tăng cường kiểm tra, quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
(VNF) - Trong danh sách 302 doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng được cơ quan thuế “điểm tên” và đề nghị kiểm tra thuế có Công ty TNHH BEST Express (Việt Nam).
(VNF) - Tổng Công ty May 10 – một trong những doanh nghiệp dệt may lớn nhất cả nước vừa được đưa vào kế hoạch kiểm tra thuế năm 2026. Dù duy trì doanh thu hơn 5.000 tỷ đồng, biên lợi nhuận của doanh nghiệp này chỉ ở mức hơn 4%.
(VNF) - Tập đoàn Đất Xanh bất ngờ đưa ra kế hoạch đổi tên trong bối cảnh kết quả kinh doanh đi xuống và cổ phiếu lao dốc. Đất Xanh cũng đề xuất không chia cổ tức năm 2025.
(VNF) - Nhấn mạnh việc sản xuất ray đường sắt để phục vụ chiến lược công nghiệp hóa quốc gia, lãnh đạo Hòa Phát cho rằng mỗi kg ray nội địa là một lần Việt Nam không phải chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
(VNF) - Ắc quy Tia Sáng có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm đạt hơn 196,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm tới 59%, chỉ còn 2,09 tỷ đồng vào cuối năm 2025
(VNF) - Nhiều lần được vinh danh là thương hiệu quốc gia nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Vitto (Vitto Group) vừa bị Cục Thuế 'điểm tên' trong danh sách các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.
(VNF) - Giá xăng dầu leo thang đang đẩy nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành cà phê, vào thế “gánh” áp lực kép khi chi phí vận hành tăng mạnh trên toàn chuỗi giá trị, trong khi dư địa điều chỉnh giá bán lại hạn chế.
(VNF) - Nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính từ cổ đông chiến lược ASKA Pharmaceutical (Nhật Bản) và ghi nhận doanh thu kỷ lục hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng bức tranh lợi nhuận của Dược Hà Tây (DHT) trong năm 2025 lại sụt giảm hơn 21%.
(VNF) - Sau giai đoạn thị trường bất động sản trải qua nhiều biến động, xu hướng tái cấu trúc mô hình kinh doanh đang ngày càng rõ nét. Nếu trước đây doanh nghiệp thường được đánh giá chủ yếu qua quy mô quỹ đất và tốc độ phát triển dự án, thì trong giai đoạn mới, năng lực sở hữu và khai thác tài sản tạo dòng tiền ổn định đang trở thành một thước đo quan trọng hơn.
(VNF) - Công ty Cổ phần Điện lực GELEX Electric (HoSE: GEE) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 75%.
(VNF) - Công ty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn (NSRP) - chủ đầu tư dự án lọc hoá dầu quy mô hàng đầu Việt Nam xuất hiện trong danh sách 302 doanh nghiệp kê khai lỗ, lãi thấp nhiều năm, thuộc diện kiểm tra của cơ quan thuế.
(VNF) - Giá nguyên liệu tăng vọt theo đà leo thang của giá dầu, cùng chi phí lãi vay và vận chuyển gia tăng, đang tạo sức ép lớn lên lợi nhuận của doanh nghiệp nhựa trong năm 2026.
(VNF) - Công ty TNHH Mi Hồng liên tục tăng vốn điều lệ trong ba năm gần đây, từ 100 tỷ đồng năm 2023 lên 350 tỷ đồng vào năm 2025. Song hành với quá trình nâng vốn, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh qua từng năm.
(VNF) - Công trường Vành đai 2,5 từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến đường Dương Đình Nghệ là một trong những đoạn vành đai đầu tiên được thi công theo lệnh khẩn cấp.