Tài chính quốc tế

Boeing dự kiến doanh thu năm 2018 gần 100 tỷ USD

(VNF) – Năm 2017, doanh thu của Boeing đạt 93,4 tỷ USD, lợi nhuận ròng đạt gần 8,2 tỷ USD. Tập đoàn hàng không số 1 thế giới này đặt mục tiêu doanh thu từ 96 - 98 tỷ USD trong năm 2018, theo Dailyfinland.

Boeing dự kiến doanh thu năm 2018 gần 100 tỷ USD

Doanh thu năm 2017 của Boeing đạt mức 93,4 tỷ USD

Trong năm 2017, Boeing đã giao 763 máy bay cho khách hàng trên toàn cầu. Con số này phá vỡ kỷ lục cũ, cũng do chính Boeing thiết lập, khi hãng giao hàng 762 máy bay vào năm 2015.

Tính riêng quý IV/2017, doanh thu của Boeing đạt 25,4 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 3,1 tỷ USD, tăng 92%. Mức tăng trưởng lợi nhuận quý IV đã nâng tổng lợi nhuận ròng của Boeing trong năm 2017 lên gần 8,2 tỷ USD, tương đương tăng 67%.

Sau khi kết quả kinh doanh trên được công bố, giá cổ phiếu của Boeing đã tăng 5,15%, đạt 355,19 USD/cổ phiếu vào ngày 31/1. Sự phát triển khởi sắc này là nhờ hoạt động bàn giao máy bay thương mại tăng cao và doanh thu quốc phòng tăng từ việc vận chuyển hệ thống vũ khí.

Bên trong một nhà máy sản xuất máy bay của Boeing.

Theo Phó chủ tịch phụ trách marketing của Boeing, ông Randy Tinseth, cạnh tranh gia tăng, giá vé rẻ hơn, và nền kinh tế toàn cầu khởi sắc đang là những nhân tố giúp các hãng hàng không gần như không còn ghế trống ở thời điểm hiện nay và có số chuyến bay lớn hơn bao giờ hết. Ông Tinseth dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2018.

Năm 2018, Boeing đặt mục tiêu doanh thu ở mức 96 - 98 tỷ USD với tổng số máy bay thương mại được bàn giao vào khoảng 810 - 815 chiếc.

Trong một tuyên bố ra ngày 15/1, Airbus, đối thủ đáng gờm của Boeing, nói đã nhận được lượng đơn hàng đặt mua 1.109 máy bay trong năm 2017, tăng 52% so với năm 2016. Mức doanh số này của Airbus nhiều hơn 197 máy bay so với 912 máy bay mà Boeing được đặt hàng trong năm 2017. Tuy nhiên Airbus mới chỉ giao được 718 chiếc máy bay trong năm 2017.

Việc Airbus vượt Boeing về lượng máy bay đặt hàng cho thấy một cú "lội ngược dòng" của hãng máy bay châu Âu, bởi Airbus đã bị đối thủ Mỹ dẫn trước trong phần lớn thời gian của năm 2017. Trong đó, đáng kể nhất là việc Airbus đã bị Boeing đánh bại về lượng đặt hàng ngay tại "sân nhà" là Triển lãm Hàng không Paris hồi tháng 6.

Như vậy, Airbus đã có 6 năm liên tiếp bán được nhiều máy bay hơn Boeing. Bên cạnh đó, hãng tự tin dự báo sẽ sớm vượt Boeing về số máy bay được giao hàng trong một năm. Lần gần đây nhất Airbus dẫn trước Boeing về lượng máy bay được giao hàng là vào năm 2011.

>> Airbus 'cất cánh' khi vượt qua Boeing về doanh số năm 2017

Tin mới lên