(VNF) - Các chuyên gia tài chính trên khắp thế giới đã chú ý đến sự phát triển của Ấn Độ kể từ năm 2014 dưới thời Thủ tướng hai nhiệm kỳ Narendra Modi, người từng nói rằng ông muốn quốc gia Nam Á này trở thành nền kinh tế trị giá 5.000 tỷ USD vào năm 2025.
Ngôi sao đang lên
Trong ba thập kỷ qua, Peeyush Mittal thường xuyên lái xe quãng đường 285 dặm từ thủ đô Ấn Độ đến thành phố Jaipur. Cuộc hành trình luôn khiến người đàn ông này mất tới 6 giờ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
“Trong 30 năm, người ta đã hứa giúp hành chính đó giảm còn 3 giờ. Điều đó chưa bao giờ có thể thực hiện được. Họ đã mở rộng đường cao tốc, từ một làn lên hai làn rồi ba làn, mọi việc đã làm xong. Nhưng cuộc hành trình đó luôn kéo dài sáu tiếng đồng hồ”, Mittal, cho biết.
Cho tới năm ngoái, khi anh ấy lái xe với tốc độ 75 dặm một giờ trên đường cao tốc mới nối hai thành phố và thực hiện chuyến đi chỉ trong một nửa thời gian, anh đã phải thốt lên kinh ngạc.
“Tôi há hốc mồm khi lần đầu tiên đi vào đường cao tốc đó. Tôi đã nghĩ: 'Ồ, anh bạn, làm sao điều này lại có thể xảy ra... ở Ấn Độ?”, Mittal nói.
Chất lượng cơ sở hạ tầng mới của Ấn Độ chỉ là một trong nhiều lý do khiến Mittal, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Matthews Asia (một quỹ đầu tư có trụ sở tại San Francisco), và các nhà đầu tư khác vui mừng về triển vọng tăng trưởng của đất nước.
Sự lạc quan ở quốc gia đông dân nhất thế giới này hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc, nơi đang phải vật lộn với vô số thách thức kinh tế, bao gồm cả làn sóng vốn rút nhanh khỏi nước này.
Thị trường chứng khoán của nước này đã phải chịu sự sụt giảm kéo dài kể từ mức đỉnh gần đây vào năm 2021, với hơn 5.000 tỷ USD giá trị thị trường đã bị xóa sổ khỏi các sàn giao dịch Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sụt giảm trong năm ngoái và lại giảm vào tháng 1, giảm gần 12% so với cùng tháng năm 2023.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Ấn Độ đang đạt mức cao kỷ lục. Giá trị của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của Ấn Độ đã vượt qua 4.000 tỷ USD vào cuối năm ngoái.
Tương lai thậm chí còn có vẻ tươi sáng hơn. Theo báo cáo ngày 23/2 của Jefferies, giá trị thị trường của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi lên 10.000 tỷ USD vào năm 2030, điều này sẽ khiến các nhà đầu tư lớn trên toàn cầu “không thể bỏ qua”.
“Quốc gia nào có thể thay thế Trung Quốc? Không có quốc gia nào như Trung Quốc ngoài Ấn Độ, dưới hình thức nào đó, đây là sự thay thế mà có lẽ thế giới đang tìm kiếm để thúc đẩy tăng trưởng”, Mittal nhận định.
Nhật Bản đã được hưởng lợi từ việc các nhà đầu tư đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Trung Quốc - chứng khoán Nhật Bản lần đầu tiên đạt mức cao mới sau 34 năm vào tuần trước, nhờ lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện và đồng yên yếu. Nhưng đất nước này đang mắc kẹt trong suy thoái và gần đây đã mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào tay Đức.
Bản sửa đổi mới nhất của nhà biên soạn chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI phản ánh xu hướng tăng giá đối với Ấn Độ. MSCI cho biết trong tháng này rằng họ sẽ tăng tỷ trọng của Ấn Độ trong chỉ số các thị trường mới nổi lên 18,06% từ mức 17,98%, đồng thời giảm tỷ trọng của Trung Quốc xuống 24,77%.
Giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch của Ấn Độ đã vượt 4.000 tỷ USD vào cuối tháng 11/2023.
Các chỉ số của MSCI giúp các nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới quyết định cách phân bổ tiền và nơi tập trung nghiên cứu của họ.
Khi Ấn Độ tiến tới các cuộc bầu cử quốc gia trong những tháng tới, các nhà quan sát thị trường kỳ vọng rằng Đảng Bharatiya Janata cầm quyền của ông Modi sẽ giành chiến thắng trong nhiệm kỳ thứ ba, mang lại khả năng dự đoán tốt hơn cho các chính sách kinh tế trong 5 năm tới.
“Nếu ông Modi trở lại với đa số và ổn định chính trị, thì tôi chắc chắn có thể tự tin nói rằng sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm hơn đến Ấn Độ trên cơ sở bền vững hơn”, ông Mittal nhận định.
Động lực tăng trưởng toàn cầu tiếp theo
Có nhiều lý do chính đáng cho sự hưng phấn khắp Ấn Độ. Từ dân số trẻ ngày càng tăng đến năng suất tích cực của các nhà máy. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự kiến Ấn Độ sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm tài chính tới so với 4,6% của Trung Quốc. Các nhà phân tích tại Jefferies kỳ vọng nước này sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới vào năm 2027.
Giống như Trung Quốc hơn ba thập kỷ trước, Ấn Độ chỉ mới bắt đầu chuyển đổi cơ sở hạ tầng, chi hàng tỷ USD để xây dựng đường sá, bến cảng, sân bay và đường sắt.
Nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới cũng đang cố gắng tận dụng sự suy nghĩ lại đang diễn ra của các công ty trong chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp toàn cầu muốn đa dạng hóa hoạt động khỏi Trung Quốc, nơi họ gặp trở ngại trong đại dịch và đối mặt với rủi ro phát sinh từ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.
Ông Hubert de Barochez, nhà kinh tế thị trường tại Capital Economics, đã viết vào tháng 1: “Ấn Độ là ứng cử viên hàng đầu để được hưởng lợi từ việc định hình lại chuỗi cung ứng”.
Công nhân làm việc tại công trường xây dựng dự án đường sắt Metro Chennai ở thành phố Chennai, Ấn Độ.
Kết quả là, một số công ty lớn nhất thế giới, bao gồm cả nhà cung cấp Foxconn của Apple, đang mở rộng hoạt động tại Ấn Độ. Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết vào tháng 6 năm ngoái rằng công ty của ông đang tìm cách đầu tư vào Ấn Độ “càng sớm càng tốt”.
“Ông Modi đang thúc đẩy chúng tôi đầu tư đáng kể vào Ấn Độ, đó là điều chúng tôi dự định làm", tỷ phú Elon Musk nói với các phóng viên.
Mặt khác, Ấn Độ có mối quan hệ lành mạnh với phương Tây và các nền kinh tế lớn khác, đồng thời đang tích cực thu hút các công ty lớn thành lập nhà máy ở nước này.
Trong bài phát biểu về ngân sách hồi tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết dòng vốn FDI kể từ khi ông Modi lần đầu tiên lên nắm quyền vào năm 2014 đã ở mức gần 600 tỷ USD, gấp đôi so với thập kỷ trước.
Bà nói thêm: “Để khuyến khích đầu tư nước ngoài bền vững, chúng tôi đang đàm phán các hiệp định đầu tư song phương với các đối tác nước ngoài, trên tinh thần phát triển Ấn Độ trước tiên”.
Các nhà phân tích nói rằng thật khó để ngăn chặn sức mạnh kinh tế mà Ấn Độ đã khởi động, bất kể điều gì xảy ra với Trung Quốc.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - 11 năm trước, khi CEO của tập đoàn khí đốt nhà nước Nga Gazprom Alexei Miller khai trương một tòa nhà theo phong cách cung điện Ý xa hoa ở trung tâm St Petersburg để làm trụ sở cho bộ phận xuất khẩu của công ty, ông đã kỳ vọng một tương lại tươi sáng với doanh số bán hàng “khủng” tại châu Âu.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thắt chặt lệnh trừng phạt đối với ngành dầu khí của Nga vào ngày 13/3 bằng cách không gia hạn lệnh miễn trừ cho phép các ngân hàng Nga truy cập vào hệ thống thanh toán của Mỹ để thực hiện các giao dịch năng lượng.
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/3 đã không loại trừ đề xuất của Mỹ và Ukraine về lệnh ngừng bắn kéo dài một tháng, nhưng ông đã đặt ra nhiều điều kiện có khả năng sẽ trì hoãn bất kỳ lệnh ngừng bắn nào hoặc có thể khiến lệnh ngừng bắn trở nên bất khả thi.
(VNF) - Bắt đầu bằng thuế quan, nhưng cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt đang nhanh chóng leo thang vượt ra ngoài thuế nhập khẩu thành một cuộc chiến ăn miếng trả miếng rộng lớn hơn.
(VNF) - Liên minh châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 áp thuế 25% lên toàn bộ thép và nhôm được bán vào Mỹ. Theo đó, khối này tuyên bố sẽ trả đũa 2 giai đoạn đối với 26 tỷ euro (28,2 tỷ USD) hàng xuất khẩu của Mỹ, vượt xa cuộc chiến thương mại nổ ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) và Canada đã lập tức tung đòn đáp trả lên hàng chục tỷ USD hàng hóa Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/3 công bố áp dụng mức thuế quan 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ.
(VNF) - Theo Wall Street Journal (WSJ), ước tính chi phí để hoàn thành "thiên đường sa mạc" Neom của Ả Rập Xê Út đã tăng vọt lên 8,8 nghìn tỷ đô la. Con số này cao gấp 25 lần ngân sách hàng năm của vương quốc, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của dự án.
(VNF) - Khởi đầu từ một nhánh của tập đoàn Samsung, CJ đã vươn lên trở thành một "đế chế" kinh tế đa quốc gia. Xác định Việt Nam là một điểm đến chiến lược, hành trình của CJ tại dải đất hình chữ S không chỉ là những con số kinh doanh, mà còn là câu chuyện về sự gắn kết với đời sống văn hóa, ẩm thực và giải trí của người Việt.
(VNF) - Các quan chức chính quyền Mỹ ngày 11/3 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cắt giảm khoảng một nửa lực lượng lao động của Bộ Giáo dục Mỹ thông qua việc kết hợp giữa sa thải hàng loạt và tự nguyện nghỉ việc.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ rút lại lời đe dọa sẽ tăng mạnh thuế đối với thép và nhôm của Canada và thuế mới đối với điện của Canada. Đổi lại, Canada đã tạm dừng thu phụ phí điện đối với khách hàng Mỹ.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận mới mà Mỹ vừa đạt được với Ukraine hiện đang gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt chiến sự. “Chúng tôi sẽ đưa lời đề nghị này đến người Nga ngay bây giờ, quả bóng đang ở trong sân của họ”, ông Rubio nói.
(VNF) - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị cảnh sát bắt giữ tại sân bay quốc tế Manila vào ngày 11/3 theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), liên quan đến chính sách gây tranh cãi của ông trong cuộc chiến chống ma túy khi còn đương nhiệm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.
(VNF) - Sau gần 5 năm bùng nổ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, nền kinh tế Mỹ bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu "lão hóa", khi các động lực tăng trưởng dần suy yếu và những rạn nứt tiềm ẩn ngày càng trở nên rõ rệt.
(VNF) - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/3 cho biết, Ukraine sẽ phải nhượng bộ những vùng lãnh thổ mà Nga đã kiểm soát từ năm 2014 như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến sự đã kéo dài 3 năm.
(VNF) - Chỉ số Dow Jones mất gần 900 điểm, trong khi Nasdaq Composite ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2022, S&P 500 mất 4.000 tỷ USD vốn hoá do đợt bán tháo.
(VNF) - Nhóm tội phạm mạng có tên Lazarus Group được cho là đã đánh cắp một lượng lớn tiền điện tử trong vụ tấn công vào sàn giao dịch ByBit cách đây 2 tuần. Kể từ đó, một cuộc đua giữa việc theo dõi và ngăn chặn các hacker chuyển đổi số tiền này thành tiền mặt đã diễn ra.
(VNF) - Đã 3 năm trôi qua kể từ khi Nga đưa quân tới Ukraine và cuộc xung đột này đã ảnh hưởng sâu sắc đến ngành công nghiệp vũ khí của Nga, khiến kim ngạch xuất khẩu vũ khí của nước này giảm mạnh.
(VNF) - Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Mark Carney, đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo Đảng Tự do cầm quyền của Canada và sẽ kế nhiệm ông Justin Trudeau làm thủ tướng.
(VNF) - Mỹ đã bác bỏ đề xuất của Canada về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giải quyết “hạm đội bóng tối” chở dầu của Nga, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy Nga và Ukraine đưa ra một thỏa thuận hòa bình, các nguồn thạo tin cho hay.
(VNF) - Một thẩm phán liên bang Mỹ mới đây đã ra phán quyết có lợi cho bang Missouri của Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc trị giá 24 tỷ USD với cáo buộc Bắc Kinh che đậy thông tin và tích trữ thiết bị bảo hộ vào giai đoạn đầu đại dịch Covid-19.
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
(VNF) - Dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ - nhà ở cao cấp (Lavida Green) có mức đầu tư hơn 2.110 tỷ đồng, diện tích đất thực hiện dự án là 45.640,7m2 do Công ty TNHH SUFAT Việt Nam làm chủ đầu tư.