Tài chính quốc tế

Các công ty Mỹ đóng thuế ‘khủng’ cho Nga

(VNF) - Các tập đoàn toàn cầu đã nộp tổng cộng 3,5 tỷ USD tiền thuế lợi nhuận vào ngân sách Nga trong năm 2022, trong đó các công ty Mỹ đóng góp nhiều nhất, lên tới 712 triệu USD, theo báo cáo chung của Trường Kinh tế Kiev (KSE) và tổ chức B4Ukraine.

Các công ty Mỹ đóng thuế ‘khủng’ cho Nga

Các công ty Mỹ dẫn đầu về doanh thu tại Nga trong năm 2022.

Báo cáo của KSE và B4Ukraine cho thấy các tập đoàn nước ngoài, bao gồm cả những tập đoàn đã rời Nga kể từ tháng 2 năm ngoái, đã kiếm được hơn 213,9 tỷ USD doanh thu, 14,1 tỷ USD lợi nhuận thông qua các hoạt động kinh doanh tại Nga vào năm 2022. Các công ty này đã nộp tổng cộng 3,5 tỷ USD tiền thuế cho ngân sách Nga.

Trong đó, các công ty có trụ sở chính ở các quốc gia thuộc Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Liên minh châu Âu (EU) đã nộp thuế lợi nhuận cao nhất ở Nga trong năm 2022, và chiếm 16 trong số 20 doanh nghiệp đóng góp hàng đầu.

Cũng theo báo cáo, các công ty Mỹ dẫn đầu về doanh thu tại Nga trong năm 2022, đồng thời đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của nước này thông qua thuế lợi nhuận, lên tới 712 triệu USD.

Đứng ở vị trí thứ hai là các công ty Đức với 402 triệu USD, tiếp đó là Thụy Sĩ với 275 triệu USD. Các công ty có trụ sở tại các quốc gia thành viên EU hiện tại đã nộp 594 triệu USD thuế lợi nhuận.

Nghiên cứu cho thấy các công ty nhận được doanh thu lớn nhất từ hoạt động kinh doanh ở Nga là các nhà sản xuất rượu và thuốc lá, hàng tiêu dùng và ô tô.

Dù nhiều công ty toàn cầu đã buộc phải đánh giá lại sự hiện diện tại thị trường Nga dưới áp lực từ lệnh trừng phạt của phương Tây, theo dữ liệu gần đây nhất từ KSE, cho đến nay chỉ có 254 công ty hoàn tất việc rời khỏi Nga - tương đương khoảng 8% trong số khoảng 3.000 công ty nước ngoài hoạt động tại quốc gia này trước tháng 2/2022.

Dữ liệu cũng cho thấy 44% công ty Mỹ có mặt ở Nga khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina cho đến nay vẫn tiếp tục làm việc ở nước này.

Kể từ khi xung đột tai Ukraine nổ ra, Mỹ, EU và các đồng minh đã áp đặt tổng cộng 14.000 lệnh trừng phạt được cho là toàn diện và khốc liệt chưa từng có lên Nga.

Dù vậy, theo Tổng cục thống kê Liên bang Nga, kinh tế Nga chỉ giảm 2,1% trong năm 2022, thấp hơn so với dự kiến mặc dù phải chi phí lớn cho chiến dịch quân sự và hậu quả các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Bước sang năm 2023, kinh tế Nga đang phục hồi ổn định, với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 5 tháng đầu năm nay đạt 0,6%. Tăng trưởng GDP trong 5 tháng đầu năm nay đạt 0,6%. Tính riêng tháng 5, GDP tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2022”.

Theo Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, nếu không có tình huống bất ngờ, tăng trưởng GDP của nước này trong cả năm 2023 có thể cao hơn 2% và lạm phát giá tiêu dùng có thể không tăng trên 5%/năm.

Xem thêm >> Dự trữ ngoại hối của Ukraine đạt mức kỷ lục sau 16 tháng xung đột với Nga

Tin mới lên