Công nghệ

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa: 'Doanh thu 1 tỷ USD từ nước ngoài đã chắc trong tay'

(VNF) - Đây là chia sẻ mới nhất của Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa về kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần FPT (HoSE: FPT) sau 9 tháng năm 2023.

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa: 'Doanh thu 1 tỷ USD từ nước ngoài đã chắc trong tay'

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa.

Ngày 12/10, FPT tổ chức công bố FPT Techday 2023 với chủ đề "Kiến tạo hạnh phúc", dự kiến sẽ diễn ra vào 24 - 25/10 tại TP. Hà Nội. Sự kiện sẽ có sự tham gia của hơn 2.500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới. Trong số này, có 600 doanh nghiệp trên thế giới và nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách Top Fortune 500.

Hé lộ thông tin về FPT Techday 2023, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trong trong sứ mệnh của FPT và để thực hiện được sứ mệnh này, FPT đặt trọng tâm phát triển chương trình chiến lược DC5 - tổ hợp số. Theo ông Khoa, đây là tổ hợp dùng công nghệ, đặc biệt là dùng dữ liệu để xây dựng các sản phẩm, giải pháp quan tâm đến hàng triệu người dân Việt Nam từ lúc sinh ra đến lúc năm xuống.

Cũng theo lãnh đạo FPT, chương trình năm nay còn có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh - công nghệ, như ông Alexander Ziehe, Giám đốc quản lý khu vực châu Á - Thái Bình Dương Viessman; ông Alexander Ziehe, chuyên gia phát triển kinh doanh của Veissman tại Trung Quốc và các thị trường châu Á khác.

"Trọng tâm của FPT Techday 2023 sẽ bàn câu chuyện về công nghệ kiến tạo hạnh phúc và xu hướng phát triển, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành trong tương lai. Bên cạnh đó, sự kiện cũng là dịp ra mắt hệ sinh thái AI thế hệ mới của FPT và chia sẻ các thông tin chuyên sâu về các công nghệ mới nhất hiện nay… Với cộng đồng doanh nghiệp, các diễn giả sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế trong việc ứng dụng công nghệ, khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ. Qua đó giúp doanh nghiệp cạnh tranh trong bối cảnh bất định và góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn cho mọi khách hàng", lãnh đạo FPT nói.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh mới nhất, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch 9 tháng năm 2023, với tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 19% và lợi nhuận trước thuế khoảng 20%. Dự kiến đến hết năm 2023, FPT sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra hồi đầu năm.

Với kế hoạch 1 tỷ USD doanh thu từ thị trường nước ngoài, ông Khoa cho biết: "Kết quả đến nay rất khả quan, con số 1 tỷ USD chúng tôi đã chắc trong tay".

Kết thúc 8 tháng năm 2023, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 32.827 tỷ đồng và 5.902 tỷ đồng, tăng 21,3% và 19,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 4.086 tỷ đồng và 3.227 đồng, tăng 19,9% và 19,2%.

Năm 2023, FPT đặt mục tiêu tăng trưởng 18,8% về doanh thu và 18,2% về lợi nhuận trước thuế, tương đương 52.289 tỷ đồng và 9.055 tỷ đồng. Trong đó, khối công nghệ, tiếp tục đóng vai trò đầu tầu tăng trưởng với doanh thu dự kiến đạt 31.150 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 4.166 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ.

Năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT đạt lần lượt 44.010 tỷ đồng và 7.662 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,4% và 20,9% so với năm 2021, vượt kế hoạch đã đề ra.

Tin mới lên