Nhân vật

Chân dung tỷ phú Thái - Chủ tịch CLB Leicester City quảng cáo bia Sài Gòn vừa bị rơi trực thăng

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha - Chủ tịch CLB Leicester City - được cho là một trong những nạn nhân của vụ rơi trực thăng bên ngoài sân vận động King Power đêm 27/10. Vichai được biết đến là tỷ phú cùng với ông chủ của Thaibev đưa thương hiệu Bia Sài Gòn (Sabeco) xuất hiện tại Giải Ngoại hạng Anh.

Chân dung tỷ phú Thái - Chủ tịch CLB Leicester City quảng cáo bia Sài Gòn vừa bị rơi trực thăng

Chân dung tỷ phú Thái - Chủ tịch CLB Leicester City quảng cáo bia Sài Gòn vừa bị rơi trực thăng

Chiếc trực thăng của Chủ tịch Leicester City - Vichai Srivaddhanaprabha được phát hiện bốc cháy bên ngoài sân King Power hôm 27/10. Chưa rõ tỷ phú Vichai có ở trên máy bay khi gặp nạn hay không, nhưng Leicester xác nhận Chủ tịch của họ có dự khán trận đấu với West Ham ở vòng 10 giải Ngoại hạng Anh.

Theo nguồn tin từ BBC, chiếc trực thăng đã mất kiểm soát chỉ sau vài giây trước khi lộn nhiều vòng trên không và rơi xuống đất "như một hòn đá khổng lồ". "Tôi đã nhìn thấy nước mắt của các nhân viên CLB. Khu vực lễ tân khi đó không có gì ngoài những tiếng khóc", nhà báo Ian Stringer chia sẻ.

Trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha tai nạn kinh hoàng.

Dù ông Vichai Srivaddhanaprabha chưa rõ sống chết thế nào, chỉ biết thảm kịch của làng bóng đá cách đây 22 năm đang dần hiện ra trước mắt người hâm mộ. Khi đó, Phó chủ tịch Chelsea Matthew Harding thiệt mạng sau tai nạn máy bay vào năm 1996.

Trực thăng của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Theo Daily Record, tỷ phú Vichai thường di chuyển bằng trực thăng riêng cùng gia đình sau các trận đấu của Leicester City. Đại diện của CLB này cho biết họ đã liên lạc với cơ quan cảnh sát và bệnh viện để kêu gọi nhiều sự hỗ trợ nhất có thể trước khi đưa ra thông báo chi tiết về sự việc này.

Vichai Srivaddhanaprabha là ai?

Vichai Srivaddhanaprabh sinh năm 1957 trong một gia đình người Thái gốc Hoa. Ông luôn thể hiện được sự khéo léo khi vượt qua những biến động chính trị gần đây của Thái Lan để đưa đế chế của mình ngày càng thành công.

Năm 1989, Vichai khi đó 31 tuổi thành lập công ty King Power với một cửa hàng duy nhất trong trung tâm thương mại Mahatun Plaza giữa thành phố Bangkok. Giờ đây King Power trở thành tập đoàn lớn nhất Thái Lan trong lĩnh vực bán lẻ hàng miễn thuế, độc quyền quản lý hệ thống cửa hàng ở các sân bay trong nước và được gắn huy hiệu Hoàng gia Thái Lan từ năm 2009.

Năm 2013, gia đình ông được vua ban họ. "Bất kỳ công ty nào muốn được Chính phủ hỗ trợ dài hạn tại Thái Lan thì đều không thể thiếu hiểu biết chính trị", Pavida Pananond tại Đại học Thammasat University (Bangkok) cho biết, "việc Vichai thường xuyên xuất hiện bên cạnh những người nổi tiếng và thành viên hoàng tộc, cả của Thái Lan và nước ngoài, đã khẳng định các mối quan hệ của ông khó có ai bì kịp".

Vichai Srivaddhanaprabha đã mua lại CLB Leicester City vào năm 2010 với mức giá khoảng 39 triệu bảng. Người đàn ông 61 tuổi này cũng sở hữu doanh nghiệp bán lẻ King Power tài trợ cho sân vận động của Leicester City.

Vichai đã giám sát việc quảng cáo của "Bầy cáo" kể từ khi còn thi đấu ở giải Hạng nhất năm 2014 cho đến danh hiệu Premier League thần kỳ trong chiến dịch 2015/16 đầy kịch tính. Mới đây, Leicester City vừa được tạp chí Forbes định giá 371 triệu bảng.

Vichai Srivaddhanaprabha đã mua lại CLB Leicester City vào năm 2010 với mức giá khoảng 39 triệu bảng. 

Tháng 8 năm nay, Leicester City chính thức thông báo thỏa thuận hợp tác toàn cầu nhiều năm với nhà sản xuất nước giải khát lớn nhất Thái Lan - Tập đoàn Thaibev của tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi.

Thaibev chính là doanh nghiệp đã chi 4,8 tỷ USD để mua 53,59% cổ phần Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) của Việt Nam hồi cuối năm ngoái.

Theo thỏa thuận này, bia Sài Gòn sẽ trở thành nhà tài trợ trên tay áo của câu lạc bộ Leicester. Như vậy, kể từ mùa giải 2018-2019, logo bia Sài Gòn sẽ xuất hiện trên sân vận động King Power với sức chứa gần 35.000 người, sân nhà của câu lạc bộ Leicester City, lớn thứ 19 trên quê hương môn bóng đá. Chưa hết, logo bia Sài Gòn còn xuất hiện trên phông nền các cuộc phỏng vấn cầu thủ của Leicester City, các bảng quảng cáo điện tử và các cuộc giao lưu với cổ động viên.

Logo Bia Sài Gòn trên áo đấu mùa 2018 - 2019 của Leicester City. Nguồn: Leicester City

Không những thế, bia Sài Gòn cùng với bia Chang, hai thương hiệu bia nổi tiếng của Việt Nam và Thái Lan là hai nhà tài trợ chính của sân vận động King Power và chỉ hai loại bia này được bày bán tại sân.

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha được đánh giá là ông chủ gần gũi với cầu thủ, ông kéo câu lạc bộ này khỏi vực sâu để làm nên kỳ tích vô địch Giải ngoại hạng Anh mùa 2015-2016, vượt qua những tên tuổi sừng sỏ và giàu có như Chelsea, M.U, M.C, Liverpool, Arsenal. Tỷ phú này đứng thứ 358 người giàu thế giới với khối tài sản 4,9 tỷ USD (theo thống kê của Forbes tính đến ngày 28/10/2018).

Trong khi đó, tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi, ông chủ của Thaibev, người đang sở hữu khối tài sản 13,2 tỷ USD và đứng thứ 89 người giàu nhất thế giới - vốn là người bạn thân thiết của tỷ phú Vichai.

Tin mới lên