Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Italy thêm gần 1.000 người chết, Mỹ thông qua gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD

(VNF) - Trong vòng 24 giờ qua, số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã tăng vọt lên gần 60.000, trong đó gần 27.000 người tử vong. Italy, Mỹ, Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm và tử vong tăng cao kỷ lục.

Dịch Covid-19: Italy thêm gần 1.000 người chết, Mỹ thông qua gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD

Italy ghi nhận 969 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 27/3.

Italy: Gần 1.000 người chết trong ngày

Italy ghi nhận 969 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong ngày 27/3. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay trên thế giới từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng số ca tử vong lại Italy lên 9.134.

Số ca nhiễm mới tại Italy cũng tăng thêm 5.909 ca trong vòng 24 giờ qua, lên tổng số 86.498 ca, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Giám đốc Viện Y học cấp cao Italy, ông Silvio Brusafero khẳng định, bất chấp số ca tử vong tăng cao, đà suy giảm của dịch Covid-19 tại Italy đang ngày càng rõ rệt.

Tuy nhiên, ông Brusafero cảnh báo chính quyền và người dân nước này không được phép nới lỏng bất cứ hạn chế nào về phong toả trong một vài tuần tới vì dịch Covid-19 vẫn chưa đạt đỉnh tại Italy.

Mỹ: Chính thức thông qua gói cứu trợ 2,2 nghìn tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 chính thức ký thông qua gói cứu trợ trị giá 2,2 nghìn tỷ USD sau khi dự luật được thông qua tại lưỡng viện. Gói ngân sách này nhằm hỗ trợ nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, đồng thời cũng cung cấp hàng tỷ USD cho đội ngũ tuyến đầu chống Covid-19 tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, 500 tỷ USD sẽ dành để hỗ trợ các ngành kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, 290 tỷ USD để hỗ trợ các hộ gia đình với số tiền mặt lên tới 3.000 USD/hộ. Ngoài ra, gói ngân sách cũng dành 350 tỷ USD trong chương trình hỗ trợ khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ, 250 tỷ USD hỗ trợ người thất nghiệp, và ít nhất 100 tỷ USD cho các bệnh viện và các hệ thống liên quan đến y tế.

Trong ngày 27/3, Mỹ ghi nhận thêm gần 16.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 101.321 ca, cao nhất thế giới.

Cũng trong ngày 27/3, Mỹ có thêm 272 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Mỹ lên 1.567.

Tây Ban Nha: Thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 2 thế giới

Trong ngày 27/3, Tây Ban Nha ghi nhận 6.273 ca nhiễm và 493 ca tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 64.059 và 4.858, khiến Tây Ban Nha trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ nhì thế giới sau Italy.

Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Tây Ban Nha tăng sau khi nước này xét nghiệm cho nhiều người hơn, với hàng triệu bộ xét nghiệm đã được đặt hàng từ nhiều quốc gia. Tây Ban Nha ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 14/3 để ngăn Covid-19, dự kiến kéo dài ít nhất tới ngày 11/4.

Điều nghiêm trọng với Tây Ban Nha là số y, bác sỹ và nhân viên y tế nhiễm bệnh vẫn tiếp tục gia tăng rất mạnh, hiện ở mức trên 9400 người, chiếm đến 15% tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này.

Điều này khiến chính phủ Tây Ban Nha hứng chịu các chỉ trích gay gắt về việc thiếu thốn trang bị đồ bảo hộ y tế, đặc biệt khi mới xảy ra việc Tây Ban Nha mua các thiết bị xét nghiệm kém chất lượng từ một công ty tư nhân Trung Quốc.    

Anh: Thủ tướng, Bộ trưởng Y tế nhiễm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock ngày 27/3 đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi Thủ tướng Boris Johnson thông báo ông cũng bị nhiễm.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu nhân viên trong chính phủ Anh và các bộ trưởng Anh cần phải cách ly do tiếp xúc với Thủ tướng Johnson và Bộ trưởng Matt Hancock trong những ngày gần đây.

Trước đó, Thái tử Anh Charles và Thứ trưởng Y tế Nadine Dorries cũng thông báo nhiễm bệnh.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Anh ghi nhận thêm 181 trường hợp tử vong do dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, tăng 31% so với một ngày trước, nâng số người chết cả nước lên 759.

Tỷ lệ tử vong tăng 31% trong một ngày là mức cao thứ bảy trên thế giới hiện nay, sau Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran, Pháp và Mỹ. Tại Anh, các bệnh nhân trong độ tuổi từ 29 đến 98, đa phần có vấn đề sức khỏe từ trước, giới chức y tế cho biết.

Anh đã ghi nhận thêm 2.921 ca nhiễm mới trong ngày 27/3, nâng tổng số trường hợp nhiễm trên toàn quốc lên 14.579.

Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới tại bệnh viện

Thành phố Daegu ngày 27/3 thông báo phát hiện ổ dịch Covid-19 mới tại bệnh viện Miju, với 61 bệnh nhân của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại thời điểm phát hiện dịch bùng phát tại đây, bệnh viện có 350 bệnh nhân và nhân viên y tế. Cơ quan y tế thành phố Daegu cho biết số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở bệnh viện nói trên có khả năng còn tăng do nhiều người chưa có kết quả xét nghiệm.

Hàn Quốc phát hiện ổ dịch mới tại bệnh viện.

Cho tới nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 9.332 người nhiễm Covid-19, trong đó có 149 người tử vong và 4.528 người đã hồi phục.

Giới chức y tế Hàn Quốc kỳ vọng trong vài tuần tới sẽ có ít nhất hàng trăm người khỏi bệnh mỗi ngày và không còn phải bị cách ly y tế khi hầu hết các ca bệnh Covid-19 đã xác định của nước này đang dần bình phục hoàn toàn.

80% người bệnh Covid-19 của Hàn Quốc chỉ có những triệu chứng nhẹ và không cần điều trị tích cực.

Xem thêm >> Điện đàm với ông Trump, ông Tập kêu gọi Mỹ ‘đoàn kết để đấu tranh’ chống dịch Covid-19

Tin mới lên