Tài chính quốc tế

Dịch Covid-19: Trung Quốc thêm 29 người chết, 1,595 người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, virus lan ra 6 châu lục

(VNF) - Số ca nhiễm virus Covid-19 và tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Hiện đã có tổng cộng 56 trường hợp tử vong và 3.650 người nhiễm bệnh ở các nước và vùng lãnh thổ bên ngoài tâm dịch Covid-19.

Dịch Covid-19: Trung Quốc thêm 29 người chết, 1,595 người nhiễm bệnh tại Hàn Quốc, virus lan ra 6 châu lục

Theo số liệu cập nhật công bố sáng 27/2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nước này đã ghi nhận thêm 29 ca tử vong trong ngày 26/2.

Số người chết vì virus corona ở Trung Quốc thấp nhất 1 tháng qua

Theo số liệu cập nhật công bố sáng 27/2 của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, nước này đã ghi nhận thêm 29 ca tử vong trong ngày 26/2.

Đây là mức tử vong trong một ngày thấp nhất tại Trung Quốc trong gần một tháng qua. Như vậy, kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid) bùng phát từ cuối tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc đại lục đã xác nhận 2.744 trường hợp tử vong trong tổng số 78.497 ca nhiễm.

Trong khi đó, số trường hợp bệnh nhân được xuất viện cũng ghi nhận cao hơn số ca nhiễm mới, với 2.750 bệnh nhân ra viện, cao hơn nhiều so với số người nhiễm mới cùng ngày 26/2 được ghi nhận là 433 người. Như vậy, tính đến hết ngày 26/2, đã có 32.495 bệnh nhân được xuất viện.

Gần 1.600 người nhiễm virus Covid-19 ở Hàn Quốc

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này ghi nhận thêm 334 ca dương tính với virus Covid-19 trong ngày 26/2, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại đây. Hàn Quốc hiện có 1.595 ca nhiễm bệnh, cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc đại lục.

Hơn một nửa trong số các ca nhiễm mới liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu. Cụ thể, trong số 334 ca nhiễm mới này có 307 ca ở Daegu và 4 ca ở tỉnh Bắc Gyeongsang, hai nơi bị coi là tâm dịch ở Hàn Quốc hiện nay. Số ca còn lại rải rác ở các tỉnh, thành khác của Hàn Quốc, trong đó 6 ca ở Seoul.

Hãng tin Reuters sáng nay (27/2) dẫn thông báo từ Thị trưởng thành phố Daegu cho biết thêm một người nhiễm virus Covid-19 đã tử vong, nâng tổng số người chết vì dịch ở Hàn Quốc lên 13, trong đó có một tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu.

48 quốc gia, vùng lãnh thổ xuất hiện dịch

Tính đến hết ngày 26/2, đã có thêm các nước Gruzia, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Na Uy, Romania thông báo có ca nhiễm virus Covid-19 đầu tiên.

Dịch Covid-19 đã lan tới 6 châu lục trên thế giới, ngoại trừ Nam Cực. Đến nay, số ca nhiễm virus gây bệnh Covid-19 đã được ghi nhận ở 48 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và 1 phương tiện vận chuyển quốc tế (du thuyền Diamond Princess có cảng tại thành phố Yokohama, Nhật Bản).

Hiện toàn thế giới có 2.800 ca tử vong và 82.147 ca nhiễm virus Covid-19. Số ca hồi phục là 32.767.

Đáng lưu ý, số ca nhiễm và ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Hiện đã có tổng cộng 56 trường hợp tử vong và 3.650 người nhiễm bệnh ở các nước và vùng lãnh thổ bên ngoài tâm dịch Covid-19.

Hiện Mỹ ghi nhận 60 ca nhiễm bệnh nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 39 ca là từ tâm dịch Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hoặc tàu Diamond Princess được cách ly tại Nhật Bản, trở về.

Giới chức WHO khuyến cáo các nước cần chuẩn bị sẵn sàng ứng phó bởi Covid-19 đang “gõ cửa” từng nước.

Xem thêm >> Nền kinh tế ‘lao đao’ vì dịch Covid-19, Hong Kong ‘cứu trợ’ cho mỗi người dân gần 1.300 USD

Tin mới lên