Điện Kremlin lý giải nguyên nhân ông Putin chưa tiêm vaccine Sputnik-V
Minh Đăng -
25/11/2020 10:55 (GMT+7)
(VNF) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho tới nay vẫn chưa tiêm vaccine Sputnik-V ngừa Covid-19 dù đã có nhiều lãnh đạo cấp cao của Nga tiêm loại vaccine này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phát biểu trong cuộc họp báo với phóng viên ngày 24/11, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Tổng thống không thể dùng một vaccine chưa được chứng nhận”.
Cũng theo ông Peskov, dù vaccine Sputnik-V đã được tiêm cho nhiều nhân viên y tế, giáo viên và các quan chức cấp cao hàng đầu của Nga nhưng vaccine này vẫn chưa hoàn thành các thử nghiệm cuối cùng và chưa được tiêm chủng đại trà.
"Tất nhiên, người đứng đầu chính phủ không thể tham gia tiêm chủng thử nghiệm với tư cách tình nguyện viên", phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh thêm.
Ông Peskov cũng cho biết thêm rằng các cuộc thử nghiệm và việc chứng nhận vaccine Sputnik-V sẽ sớm hoàn tất và Tổng thống Putin sẽ thông báo cho người dân về quyết định tiêm ngừa nếu thấy cần thiết.
Sputnik-V là vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên được đăng ký trên thế giới hồi tháng 8, được nghiên cứu bởi Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamalei thuộc Bộ Y tế Nga.
Bộ Y tế Nga, Viện nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học Gamaleya và Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) ngày 24/11 ra thông báo cho biết vaccine Sputnik-V có hiệu quả lên tới 95% trong việc ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.
Hiện tại, có 40.000 tình nguyện viên tham gia giai đoạn 3 của nghiên cứu vaccine Sputnik-V ở Nga, trong đó hơn 22.000 tình nguyện viên đã được tiêm mũi đầu tiên và hơn 19.000 tình nguyện viên đã được tiêm cả 2 mũi.
Phó Thủ tướng Liên bang Nga Tatyana Golikova ngày 24/11 đã tuyên bố Kế hoạch tiêm phòng đại trà ngừa Covid-19 cho toàn dân sẽ bắt đầu từ năm 2021. Theo bà, việc tiêm chủng là tự nguyện theo luật pháp của Liên bang Nga.
Theo Phó Thủ tướng Liên bang Nga, vào cuối năm nay, các nhà sản xuất có kế hoạch bào chế hơn 2 triệu liều vaccine Sputnik-V. Hiện nay, có hơn 117.000 liều thuốc đã được lưu hành dân sự.
Cùng ngày, RDIF thông báo giá vaccine Sputnik-V dành cho thị trường quốc tế sẽ thấp hơn 10 USD mỗi liều, tức là dưới 20 USD cho 2 liều cần thiết. Có thể thấy, giá vaccine Sputnik-V thấp hơn đáng kể so với vaccine mRNA do tập đoàn Moderna và Chính phủ Mỹ phối hợp phát triển với sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ.
Trước đó, Moderna công bố mức giá tiêm 2 liều vaccine mRNA có giá khoảng 30,5 USD.
Dự kiến, đợt giao hàng quốc tế đầu tiên vaccine Sputnik-V sẽ được thực hiện vào tháng 1/2021. Những khách hàng mới gửi yêu cầu đặt hàng sẽ có thể nhận được những lô vaccine đầu tiên bắt đầu từ tháng 3/2021.
(VNF) - Chính quyền Mỹ vừa ban hành các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, gây ra lo ngại lớn cho các nhà sản xuất chip Mỹ như Nvidia, AMD và Intel, khi doanh số tại thị trường Trung Quốc giảm sút. Tuy nhiên, chính những hạn chế này lại tạo ra cơ hội vàng cho Huawei – gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, khi hãng này có thể vươn lên chiếm lĩnh thị trường chip AI toàn cầu.
(VNF) - Chính quyền Mỹ vừa công bố kế hoạch áp phí cảng với tàu Trung Quốc, một động thái nhằm tái khởi động ngành đóng tàu nội địa và thách thức sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực vận tải biển.
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang cam kết sẽ "nỗ lực hết mình" để phục vụ thị trường Trung Quốc trong cuộc gặp các quan chức thương mại nước này tại Bắc Kinh vào ngày 17/4, sau lệnh siết xuất khẩu chip mới của Mỹ.
(VNF) - Giữa khủng hoảng thiếu gạo, người tiêu dùng Nhật đang dần chuyển sang dùng gạo ngoại, mở ra cơ hội cho các nước xuất khẩu gạo, trong đó có Việt Nam.
(VNF) - Đồng ruble là tài sản sinh lời có hiệu suất cao nhất thế giới từ đầu năm đến nay, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ thời chiến của Nga và sự mất giá của đồng USD.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây phát đi tín hiệu cho thấy chính quyền Washington có thể đang hướng tới việc chấm dứt căng thẳng thuế quan với Trung Quốc và kỳ vọng các thỏa thuận thương mại có thể được hoàn tất trong vòng một tháng.
(VNF) - Được ví như “vàng trắng” của thế kỷ 21, đất hiếm đang trở thành tâm điểm của cuộc đua toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới tăng tốc chuyển đổi xanh và phát triển công nghệ cao, các quốc gia ngày càng chú trọng đến việc sở hữu và kiểm soát nguồn tài nguyên chiến lược này.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 đã lên tiếng chỉ trích gay gắt và kêu gọi "sa thải" Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vì không cắt giảm lãi suất đủ nhanh. Bình luận của ông Trump được đưa ra 1 ngày sau khi Chủ tịch Fed đưa ra cảnh báo cứng rắn về tác động của thuế quan toàn diện của ông Trump đối với nền kinh tế.
(VNF) - Shein và Temu sẽ điều chỉnh tăng giá trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump siết chặt các mặt hàng nhập khẩu giá rẻ bằng hàng loạt chính sách thuế và quy định mới.
(VNF) - Từ Mỹ đến Việt Nam, tình trạng thuê, mua lại tài khoản tài xế công nghệ để thực hiện hành vi xấu đang diễn ra tràn lan trên các hội nhóm trên mạng xã hội.
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục áp thuế 145 - 245% với 1 số hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh tuyên bố đánh thuế trả đũa 125% đối với hàng hóa Mỹ. Khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ - Trung đang trượt sâu vào vòng xoáy leo thang thương mại, các doanh nghiệp ở hai bờ Thái Bình Dương đang oằn mình gánh chịu hậu quả.
(VNF) - Trên trang web chính thức của Nhà Trắng ngày 15/4, chính phủ Mỹ công bố tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên mức tối đa 245%. Đây là một bước leo thang mạnh mẽ trong cuộc xung đột thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngay sau khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp đáp trả.
(VNF) - Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Songshan Lake bày tỏ mong muốn đầu tư khu công nghiệp công nghệ cao quy mô 250ha tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là bước đi nằm trong chiến lược mở rộng đầu tư ra vào Việt Nam.
(VNF) - Các công ty lớn của ngành pin Trung Quốc, như Kandi Technologies và CBAK Energy, vừa công bố kế hoạch hợp tác xây dựng hai cơ sở sản xuất pin lithium tại Mỹ với mục tiêu khai thác nhu cầu ngày càng tăng của nước này với thị trường xe điện.
(VNF) - Giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau đòn áp thuế từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bắc Kinh bất ngờ ra lệnh dừng xuất khẩu một số loại đất hiếm và nam châm đất hiếm – nguyên liệu chiến lược trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như xe điện, bán dẫn và quốc phòng.
(VNF) - Nvidia thông báo sẽ sớm sản xuất chip và siêu máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) hoàn toàn tại Mỹ. Động thái này đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng, đồng thời cho thấy sự hưởng ứng lời kêu gọi thúc đẩy sản xuất nội địa từ chính quyền Mỹ.
(VNF) - Nvidia cho biết công ty sẽ mất 5,5 tỷ USD chi phí phát sinh sau khi chính phủ Mỹ yêu cầu giấy phép xuất khẩu với loại chip trí tuệ nhân tạo H20 sang Trung Quốc.
(VNF) - Trung Quốc sẽ đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo robot hình người đầu tiên vào tháng 7/2025 với mục tiêu thúc đẩy chia sẻ và khai thác dữ liệu quy mô lớn giữa các nhà phát triển robot.
(VNF) - Ngày 14/4, Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc miễn thuế tạm thời cho các nhà sản xuất ô tô trong bối cảnh nỗ lực chuyển hoạt động sản xuất trở lại Mỹ.
(VNF) - Những bữa tiệc kéo dài nhiều ngày, đoàn nghệ sĩ bay sang từ Ấn Độ cho đến cả… ngựa được vận chuyển từ TP.HCM ra đảo, đám cưới bạc tỷ của giới thượng lưu Ấn Độ đang mang đến những trải nghiệm mới lạ và cả cơ hội kinh doanh khổng lồ cho ngành du lịch Việt Nam
(VNF) - Anh và các đồng minh thuộc nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đang cân nhắc thắt chặt mức giá trần xuất khẩu dầu "vô nghĩa" đang áp lên Nga sau khi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu sụp đổ.
(VNF) - Chính quyền Mỹ vừa ban hành các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, gây ra lo ngại lớn cho các nhà sản xuất chip Mỹ như Nvidia, AMD và Intel, khi doanh số tại thị trường Trung Quốc giảm sút. Tuy nhiên, chính những hạn chế này lại tạo ra cơ hội vàng cho Huawei – gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, khi hãng này có thể vươn lên chiếm lĩnh thị trường chip AI toàn cầu.
(VNF) - Dự án biệt thự nghỉ dưỡng Casa Del Rio Hòa Bình (Khu đô thị mới Trung Minh A) đang bước vào giai đoạn thi công, phần lớn hạ tầng của dự án đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện.