6 trường hợp sẽ bị thu hồi sổ đỏ từ năm 2025
(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.
Dự án khu dân cư đô thị Nam cầu Hàn được UBND tỉnh Hải Dương giao cho Công ty Cổ phần bất động sản CT làm chủ đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000760 ngày 27/4/2015.
Tuy nhiên, ngày 10/8, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đã ký văn bản số 119/TB-UBND chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án từ Công ty Cổ phần bất động sản CT thành Công ty TNHH MTV F One Land.
“Công ty TNHH MTV F One Land được kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Bất động sản CT liên quan đến dự án đầu tư khu dân cư đô thị Nam cầu Hàn; khẩn trương triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng dự án theo đúng nội dung Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000760”, văn bản nêu rõ.
Dự án khu dân cư đô thị Nam Cầu Hàn có quy mô diện tích đất quy hoạch xây dựng là 12,926ha. Với quy mô dân số quy hoạch dự kiến 1.650 người, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới cho thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Theo thông tin đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH MTV F One Land được thành lập vào ngày 24/7/2018, có trụ sở chính đặt tại Km 34, Quốc lộ 5, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Lĩnh vực hoạt động chính của doanh nghiệp này là kinh doanh bất động sản.
Hoạt động dưới mô hình công ty TNHH một thành viên, F One Land đăng ký vốn điều lệ ban đầu ở mức 52 tỷ đồng. Chủ sở hữu công ty là bà Trần Khuê Giao, sinh ngày 22/11/1995, thường trú tại phường 14, quận Gò Vấp, TP. HCM.
Tuy nhiên, người đại diện theo pháp luật của công ty lại là một người khác – ông Phạm Hùng Cường, sinh ngày 17/9/1981, thường trú tại Khu Hạ, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
Được biết, bà Trần Khuê Giao là con ông Trần Kim Chung (52 tuổi), Chủ tịch của C.T Group và là thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc dân (tiền thân là Navibank, mã chứng khoán NVB), nhiệm kỳ 2015-2020. Ngoài ra, ông Trần Kim Chung còn là Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM.
Từ cuối năm 2017 bà Giao đã chính thức thay cha là ông Trần Kim Chung đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Công ty Cổ phần bất động sản CT (C.T Land) - doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới 4.000 tỷ đồng.
Không chỉ đứng đầu một doanh nghiệp bất động sản có vốn tới 4.000 tỷ đồng, bà Trần Khuê Giao còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần CTUOB. Công ty này mới được thành lập trong tháng 1/2018 với vốn điều lệ 615,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Quốc tế C&T - một công ty con của C.T Group nắm giữ 61,5% cổ phần.
Ngoài ra, ái nữ 23 tuổi của ông Trần Kim Chung cũng là Giám đốc của Công ty Cổ phần CTSB. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 30/11/2017 với vốn điều lệ 227 tỷ đồng có cổ đông lớn chiếm 99,92% cổ phần là Công ty TNHH Ngôi nhà thân yêu I-Home. Tuy nhiên, ngày 19/12/2017, của Công ty Cổ phần CTSB đã chuyển nhượng 49% cho một đối tác nước ngoài.
Với tuổi đời khá trẻ - 23 tuổi, bà Trần Khuê Giao đã được bố giao trọng trách đứng đầu một loạt doanh nghiệp với số vốn lên đến 5.000 tỷ đồng.
C.T Group là một tập đoàn đa ngành thành lập từ 1992, có tên tuổi trong nước và trên thế giới. Doanh nghiệp này từng được báo Wall Street Journal của Hoa Kỳ nhìn nhận là "Móng vuốt của con rồng Việt Nam". Theo kế hoạch, C.T Group sẽ tiếp tục phát triển các dự án trên quỹ đất hơn 1.000 ha đồng thời niêm yết công ty phụ trách mảng bất động sản là C.T Land trong năm 2018 C.T Land là doanh nghiệp hạt nhân trong mảng kinh doanh bất động sản của C.T Group. Cụ thể, công ty đang phát triển các thương hiệu về bất động sản gồm: nhà ở, bán lẻ, hậu cần và du lịch với nhiều thương hiệu sang trọng như Léman, căn hộ I-Home bán giá rẻ và căn hộ dịch vụ - nhà ở xã hội Bee Home. Trong đó, dự án nổi bật nhất của C.T Land là dự án Lesman Luxury Apartments, khu căn hộ cao cấp, trung tâm mua sắm sang trọng nằm tại trung tâm quận 3, TP. HCM. Giá bán căn hộ cao cấp tại dự án này có thời điểm lên tới 4.200 USD/m2 (tương đương 95,5 triệu/m2). |
(VNF) - Theo Luật Đất đai mới, cụ thể tại khoản 2, điều 152 Luật Đất đai 2024, sẽ có 6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ từ 1/1/2025.
(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.