EU lên án ‘hành động phi pháp, khiêu khích và phá hoại của Nga’
Thanh Tú -
25/05/2021 13:22 (GMT+7)
(VNF) - Nguyên thủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) lên án “các hành động phi pháp, khiêu khích và phá hoại của Nga đối với EU” đồng thời bày tỏ ủng hộ Czech trong bối cảnh nước này đang có xung đột ngoại giao với Nga.
Lãnh đạo 27 quốc gia EU đã nhóm họp Hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Brussels của Bỉ trong hai ngày 24-25/5.
Hội nghị tập trung thảo luận các vấn đề bao gồm đại dịch Covid-19, những diễn biến gần đây ở Trung Đông cũng như quan hệ với Nga. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm nay mà các nhà lãnh đạo EU gặp mặt trực tiếp kể từ tháng 12 năm ngoái do đại dịch Covid-19.
“Hội đồng châu Âu lên án các hành động phi pháp, khiêu khích và phá hoại của Nga đối với EU, các thành viên của liên minh và các nước khác. EU tái khẳng định sự thống nhất và đoàn kết khi đối mặt với những hành động này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các đối tác phía đông của mình”, tuyên bố tổng kết hội nghị tại Brussels có đoạn viết.
Ngoài ra, Hội đồng châu Âu đã chỉ thị cho Đại diện cấp cao phụ trách an ninh của EU Josep Borrell chuẩn bị một báo cáo nêu ra các phương án khả thi về chính sách đối với Nga và trình bày tại cuộc họp vào tháng 6 tới.
Đồng thời, Hội đồng châu Âu tái khẳng định việc tuân thủ “năm nguyên tắc” trong quan hệ với Nga, bao gồm việc thực hiện các thỏa thuận Minsk và hợp tác hạn chế.
Bên cạnh đó, EU cũng bày tỏ tình đoàn kết với Czech trong bối cảnh nước này có xung đột ngoại giao với Nga và ủng hộ việc chính quyền Czech trục xuất các nhà ngoại giao Nga.
Căng thẳng giữa Nga và Czech gia tăng sau khi Praha cáo buộc tình báo Nga đứng sau vụ nổ kho đạn ở miền Đông nước này năm 2014 và đã trục xuất 18 nhân viên ngoại giao Nga vì việc này.
Đáp lại, Moscow cũng trục xuất 20 nhân viên ngoại giao Czech, buộc Đại sứ quán Czech giảm 111 người, trong đó có 91 nhân viên địa phương.
Bộ Ngoại giao Czech cho rằng động thái mới nhất của Nga chỉ làm leo thang căng thẳng trong quan hệ giữa Moscow với Praha, EU và các đồng minh.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho rằng những động thái này của Nga "sẽ làm suy yếu các mối quan hệ ngoại giao".
(VNF) - Khối lượng chất thải rắn thông thường được Công ty Xây dựng và Thương mại Phú Lâm chôn, lấp, đổ ra thửa đất khi cân là 841.900kg (sau khi quy khô còn khối lượng là 727.513,6kg).
(VNF) - Từ đầu năm 2024 tới nay, thị trường bất động sản được nhìn nhận là đã hồi phục tích cực. Tuy nhiên, khá nhiều khía cạnh cho thấy, sự hồi phục này có tính cục bộ và còn rất yếu ớt.
(VNF) - Ngày 27/9 (theo giờ Mỹ), tỷ phú Changpeng Zhao sẽ bước ra đường phố Long Beach, California với tư cách là một người tự do sau nhiều tháng “bóc lịch”.
(VNF) - Cổ phiếu VDG của Vạn Đạt Group đã tăng trần 2 phiên liên tiếp, kể từ phiên chào sàn UPCoM 26/9 vừa qua. Vốn hoá tăng thêm 60%, từ 55 tỷ đồng lên hơn 88 tỷ đồng.
(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Tín Nghĩa (nay là Công ty cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa).
(VNF) - Ngoài giữ chức vụ lãnh đạo Công ty Đại Nam và Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc một công ty bất động sản và là cổ đông của một số DN khác.
(VNF) - Ngày 26/9, tại Lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2024, KITA Group đã dành được giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Việt Nam 2024 - Best Housing Developer Vietnam 2024”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp được xướng tên tại lễ trao giải này.
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào ngày 27/9, kế nhiệm Thủ tướng Fumio Kishida.