Tài chính quốc tế

EU tính trừng phạt năng lượng Nga sau cáo buộc 'thảm sát dân thường' của Ukraine

(VNF) - Trước lời cáo buộc mới nhất của Kiev về việc quân lính Nga đã gây ra một vụ “thảm sát” tại thành phố Bucha, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức họp khẩn để bàn bạc về những biện pháp trừng phạt mới vì những “tội ác chiến tranh” Moscow gây ra.

EU tính trừng phạt năng lượng Nga sau cáo buộc 'thảm sát dân thường' của Ukraine

Hình ảnh thi thể một người dân Ukraine tại thành phố Bucha được phía Kiev cung cấp cho truyền thông.

Ngày 3/4, một ngày sau khi Ukraine giành lại thành phố Bucha cách thủ đô Kiev 37km, Ukraine đưa ra những hình ảnh chụp các thi thể trên thành phố này, cáo buộc Nga đã gây ra một cuộc thảm sát trước khi rời quân, khiến hơn 400 dân thường Ukraine thiệt mạng.

Trước những hình ảnh và video bằng chứng Ukraine đưa ra, cộng đồng quốc tế đã tỏ ra hết sức bàng hoàng khi chứng kiến những ngôi mộ tập thể, những thi thể người dân Bucha nằm rải rác trong thành phố và đồng loạt lên án tội ác man rợ được cho là do quân lính Nga gây ra.

Phụ tá của Tổng thống Ukraine Zelenskiy, ông Oleksiy Arestovych, tiết lộ quân đội Ukraine "phát hiện thi thể của những phụ nữ bị cưỡng hiếp và bị phi tang cũng như thi thể của các quan chức địa phương và trẻ em". Riêng ông Zelensky lên án Nga "phạm tội diệt chủng và âm mưu loại bỏ Ukraine".

Tuy nhiên, không lâu sau, Bộ Quốc phòng Nga lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ phía Ukraine, cho rằng những bằng chứng Ukraine cung cấp cho báo chí phương Tây đều là nguỵ tạo, đồng thời cho rằng chính Ukraine là bên đã thực hiện pháo kích vào thành phố sau khi quân Nga đã rút lui.

Theo đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov, không có thương vong dân sự nào được báo cáo tại thị trấn Bucha của Ukraine khi nó được kiểm soát bởi Lực lượng vũ trang Nga.

“Tôi muốn chỉ ra rằng quân đội Nga đã rời Bucha vào ngày 30/3. Các nhà chức trách Ukraine giữ im lặng suốt những ngày qua và giờ đây họ bất ngờ đăng tải những đoạn phim giật gân nhằm làm hoen ố hình ảnh nước Nga và khiến Nga phải tự vệ", ông Antonov bày tỏ.

Cùng ngày, phái bộ ngoại giao Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đã đề nghị cơ quan này triệu tập một cuộc họp bất thường trong ngày 4/4 để thảo luận về vụ việc trên. Phía LHQ cũng bày tỏ cần có một cuộc điều tra độc lập về những tội ác chiến tranh xảy ra tại Bucha.

Mặc dù sự việc vẫn chưa ngã ngũ, một số chính phủ thuộc Liên minh châu Âu đang thúc đẩy khối này nhanh chóng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới để đáp lại tội ác “diệt chủng” của Nga.

Mặc dù vẫn chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng theo một quan chức Đức, các lệnh trừng phạt mới rất có thể sẽ đánh vào ngành năng lượng của Nga, mặc dù khối vẫn còn phụ thuộc nhiều vào khí đốt của quốc gia này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht cho biết đã đến lúc EU nên nói về việc chấm dứt nhập khẩu khí đốt của Nga. Vấn đề này đã được xem xét từ lâu, song luôn vấp phải sự phản đối từ các quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng Nga như Đức, Italia.

Tuy nhiên, giờ đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết: “Putin và những người ủng hộ ông ta sẽ cảm nhận được hậu quả của từ hành động của mình”.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Luigi Di Maio cũng bày tỏ tội ác của Nga tại Bucha đã “khơi mào làn sóng phẫn nộ”, đồng thời cho biết quốc gia này sẽ không phủ quyết gói trừng phạt thứ 5 của EU, dù đó có là lệnh cấm nhập khẩu khí đốt hay dầu.

Trước đó, ngày 2/4, ông Uldis Bariss, Giám đốc điều hành kho chứa khí đốt tự nhiên của Latvia Conexus Baltic Grid, cho biết các nước Baltic không còn nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga nữa, nối dài danh sách các quốc gia cấm vận nhập khẩu năng lượng từ Moscow.

“Kể từ ngày 1/4, khí đốt tự nhiên của Nga không còn chảy sang Latvia, Estonia và Lithuania”, ông Uldis cho biết.

Các quốc gia Baltic là những thành viên đầu tiên của EU quyết định hoàn toàn độc lập khỏi khí đốt của Moscow, trong khi nhiều thành viên EU và các quốc gia phương Tây khác vẫnđang loay hoay tìm nguồn cung thay thế và chưa thể đưa ra thời  gian  cụ  thể  cho  việc  "cai  nghiệnn" năng lượng Nga. 

Xem thêm >> Quyết tâm ‘cắt huyết mạch’ kinh tế Nga, Mỹ vẫn nhập khẩu 100.000 thùng dầu mỗi ngày

Tin mới lên