Tài chính quốc tế

'Gã khổng lồ' khí đốt Đức 'vật lộn' để tồn tại dù đã quốc hữu hóa

(VNF) - Công ty tiện ích Uniper của Đức đã phải đóng cửa đóng cửa một nửa diện tích hoạt động trong trụ sở chính và hạ nhiệt độ ở những khu vực còn mở cửa để tiết kiệm khí đốt, tờ Rheinische Post đưa tin ngày 24/10.

'Gã khổng lồ' khí đốt Đức 'vật lộn' để tồn tại dù đã quốc hữu hóa

Uniper đóng 50% diện tích trụ sở chính, giảm nhiệt độ điều hòa để tiết kiệm khí đốt.

Theo chia sẻ của người đại diện “gã khổng lồ” khí đốt Đức, Uniper đang “vật lộn” để tồn tại ngay cả sau khi đã được quốc hữu hóa.

Một trong những biện pháp được áp dụng là công ty giảm 50% diện tích sử dụng tại trụ sở chính ở Duesseldorf. Tại những không gian bị đóng cửa, nhiệt độ sẽ được hạ xuống mức thấp nhất có thể là 14 độ C và ngưng dọn dẹp, nhằm tiết kiệm năng lượng.

Kể cả tại những không gian còn được sử dụng, nhiệt độ cũng được hạ xuống 20 độ C.

"Mỗi kilowatt giờ (kWh) đều có giá trị trong mùa đông này", một phát ngôn viên cho biết.

Trước đó, hồi tháng 9, Thủ tướng Olaf Scholz đã đồng ý quốc hữu hóa Uniper sau nhiều tháng công ty này “cầu cứu” do gặp vấn đề về nguồn cung năng lượng và khả năng chi trả. Chính quyền Berlin đã cam kết hỗ trợ 29 tỷ EUR (28,4 tỷ USD) để hỗ trợ nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức và ngăn chặn sự sụp đổ theo dây chuyền của các công ty năng lượng.

Biện pháp mà Uniper đang thực hiện cũng phù hợp với lời kêu gọi của Liên minh châu Âu (EU) với các doanh nghiệp và hộ gia đình, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong mùa đông này.

Ngoài hạ nhiệt độ và giảm diện tích sử dụng năng lượng, EU còn khuyến cáo giảm ảnh sáng và hạn chế sử dụng nước nóng, nhằm mục đích cắt giảm tổng năng lượng sử dụng xuống 20%.

Ngoài Uniper, Rheinische Post cho biết E.ON, một “gã khổng lồ” tiện ích khác của Đức, cũng đang thực hiện các bước để giảm tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà của mình ít nhất 20% thông qua các biện pháp như tắt đèn logo và giảm sử dụng nước nóng.

Xem thêm >> ‘Gã khổng lồ’ khí đốt Đức lại cầu cứu chính phủ dù đã được hỗ trợ

Tin mới lên