Tài chính quốc tế

Kakao Bank, ngân hàng số đầu tiên của Hàn Quốc vừa IPO đã huy động được 2,3 tỷ USD

(VNF) - Kakao Bank là một chi nhánh của Kakao, công ty công nghệ lớn thứ hai tại Hàn Quốc vốn nổi tiếng với ứng dụng trò chuyện KakaoTalk.

Kakao Bank, ngân hàng số đầu tiên của Hàn Quốc vừa IPO đã huy động được 2,3 tỷ USD

Kakao Bank, ngân hàng số đầu tiên của Hàn Quốc vừa IPO đã huy động được 2,3 tỷ USD.

Theo Nikkei, Kakao Bank là ngân hàng số đầu tiên của Hàn Quốc đã tiến hành IPO ngày ngày 6/8. Ngay trong phiên giao dịch, 65 triệu cổ phiếu của ngân hàng này được chào bán với giá trị tăng vọt gần 80%, giúp Kakao huy động được 2,6 nghìn tỷ won, tương đương 2,3 tỷ USD.

Cụ thể, cổ phiếu mở cửa tăng 37,7% so với giá chào bán lần đầu ra công chúng là 39.000 won (34 USD) mỗi cổ phiếu và đóng cửa ngày giao dịch ở mức 69.800 won (61 USD), đánh dấu mức tăng tổng cộng 79%.

Kakao Bank đã vươn lên vị trí hàng đầu trong số các công ty tài chính trên sàn giao dịch theo giá trị thị trường ở mức 33,2 nghìn tỷ won (khoảng 29 tỷ USD), vượt qua các nhà cho vay truyền thống như Shinhan Financial Group, KB Financial Group.

Theo hãng tin địa phương Yonhap News, việc niêm yết công khai đã biến Kakao Bank trở thành công ty tài chính được đánh giá cao nhất Hàn Quốc theo giá trị vốn hóa thị trường.

Ngân hàng số đầu tiên của Hàn Quốc này đang đối đầu với các "lão làng" bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ tài chính nhanh chóng, thuận lợi qua ứng dụng di động của mình. Tính đến tháng 3/2021, Kakao Bank đã có 16,2 triệu khách hàng, trong đó có 13,4 triệu người sử dụng thường xuyên ứng dụng này.

Theo CNBC, giám đốc của Kakao Bank, ông Yun Ho Young đã chia sẻ: "Tôi nghĩ giá IPO phần lớn do thị trường ấn định. Kakao Bank là ngân hàng trong kỷ nguyên di động, chúng tôi khác với các ngân hàng hiện tại và chúng tôi đang tạo ra các cơ hội thị trường mới".

"Một triệu khách hàng đã mở tài khoản ngân hàng di động với Kakao Bank chỉ sau năm ngày kể từ khi ra mắt. Dựa trên những số liệu này, bạn có nghĩ rằng Kakao Bank chắc chắn khác với các ngân hàng đương nhiệm không?", ông Yun nói thêm.

Nhà phân tích cấp cao Ok Tae Jong tại Moody cho biết: "Ngân hàng Kakao Bank có chi phí thấp hơn hầu hết các ngân hàng địa phương khác, lý do là bởi tiến bộ trong công nghệ và hoạt động mà không có chi nhánh thực tế. Sự cạnh tranh sẽ gia tăng khi Ngân hàng Kakao mở rộng danh mục cho vay và cơ sở vốn của mình".

Bên cạnh đó, một số nhà phân tích khác cho rằng các nhà đầu tư cần phải chờ xem liệu cổ phiếu ngân hàng số này có thể duy trì được mặt bằng giá hay không.

Mặc dù vậy, CEO Yun Ho Young cho biết KaKao Bank vẫn tự tin vào tiềm lực phát triển của mình đồng thời, công ty cũng sẽ cân nhắc về việc chuyển sang thị trường nước ngoài, với châu Á là điểm đến đầu tiên.

Xem thêm >> Doanh thu Huawei đạt hơn 49,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm

Tin mới lên