Lũy kế 9 tháng 2020: Hòa Phát báo lãi 8.845 tỷ đồng, Vietnam Airlines dự kiến lỗ 10.750 tỷ đồng
Tân Mai -
17/10/2020 13:05 (GMT+7)
(VNF) - Hòa Phát báo lãi sau thuế 8.845 tỷ đồng, Vietnam Airlines dự lỗ 10.750 tỷ đồng sau 9 tháng; nhóm cổ đông Heineken thoái vốn 26 triệu cổ phần SAB, thu về gần 5000 tỷ đồng; SCIC bán đấu giá 44 triệu cổ phần Vocarimex với giá tối thiểu 1.000 tỷ đồng; Bầu Đức gom 50 triệu cổ phiếu HAG... là các thông tin tài chính đáng chú ý trong tuần qua.
Lũy kế 9 tháng 2020: Hòa Phát báo lãi 8.845 tỷ đồng, Vietnam Airlines dự kiến lỗ 10.750 tỷ đồng
Hòa Phát báo lãi sau thuế 8.845 tỷ đồng, hoàn thành 98% kế hoạch năm sau 9 tháng
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) công bố kết quả kinh doanh quý III/2020, trong đó đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh sắt thép và nông nghiệp.
Doanh thu quý III/2020 của Hòa Phát đạt 24.900 tỷ đồng, tăng 62,7% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp đôi lên 3.785 tỷ đồng – là khoản lợi nhuận theo quý lớn nhất mà Hòa Phát từng ghi nhận.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt được kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu 65.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.845 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng ở mức 40% và 56% so với cùng kỳ năm 2019.
Phía Hòa Phát cho biết, cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2020 đều đã vượt mức thực hiện cả năm 2019, trong đó doanh thu hoàn thành 75% kế hoạch năm 2020, lợi nhuận sau thuế hoàn thành 98% kế hoạch.
Được biết, “trái ngọt” mà Hòa Phát thu được chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh sắt thép và nông nghiệp. Sản lượng thép thô trong tháng 9/2020 của Hòa Phát đạt 575.000 tấn, là con số cao nhất từng ghi nhận, tăng 19% so với tháng 8/2020 và tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019.(Xem thêm)
Vietnam Airlines dự kiến lỗ 10.750 tỷ đồng
Trao đổi với VietnamFinance, ông Trần Thanh Hiền, Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết lũy kế 9 tháng, Vietnam Airlines Group đạt tổng doanh thu hợp nhất 23.948 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức lỗ hợp nhất dự kiến ở mức 10.750 tỷ đồng, trong đó mức lỗ của Công ty mẹ là hơn 8.700 tỷ đồng.
Ông Trần Thanh Hiền cũng cho biết thêm: "Mức tàn phá của Covid-19 đối với ngành hàng không rất khủng khiếp. Tôi học tài chính đã nhiều năm nay nhưng không có một kịch bản nào khốc liệt như vậy”.
“Cũng nên nhớ rằng, trước Covid-19, rất nhiều hãng hàng không trong khu vực đã lỗ và gặp khó khăn như Thai Airways, tuy nhiên với Vietnam Airlines, dòng tiền vẫn dương trên 4.000 tỷ đồng. Đây là điều rất quan trọng nói lên tiềm lực của một hãng hàng không", ông Hiền chia sẻ.
"Tuy nhiên, khi Covid-19 lan rộng từ tháng 2/2020, đến đầu tháng 4/2020, Vietnam Airlines chỉ còn 5% năng lực sản xuất, hoạt động cầm chừng. Đến tháng 6,7/2020, thị trường bắt đầu phục hồi (thậm chí tăng hơn 30% so với cùng kỳ), tuy nhiên dòng tiền lại tăng không nhiều do các hãng cùng kích cầu giảm giá", ông Hiền nói.
Ông Trần Thanh Hiền cũng cho biết: Cuối tháng 7/2020, đợt dịch thứ 2 tiếp tục khiến cho doanh thu các hãng hàng không sụt giảm mạnh. Nhưng Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) vẫn liên tục nỗ lực khẳng định vị trí chủ lực tại thị trường nội địa với 51,7% thị phần vận chuyển hành khách.(Xem thêm)
Nhóm cổ đông Heineken bán xong 26 triệu cổ phiếu SAB, thu về gần 5.000 tỷ đồng
Tại phiên giao dịch sáng 14/10, hơn 26 triệu cổ phiếu SAB của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã được sang tay thành công theo phương thức thỏa thuận tại mức giá 184.000 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 5.000 tỷ đồng.
Trước đó, báo chí nước ngoài đưa tin tập đoàn Heineken N.V muốn bán 25,2 triệu cổ phiếu SAB với giá 184.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch tương đương gần 200 triệu USD.
Số cổ phiếu này xấp xỉ 3,9% vốn Sabeco, đang được nắm giữ bởi Able Win Gain Limited, công ty con của Heineken.
Bên cạnh đó, Heineken Asia Pacific Pte.Ltd, một nhân tố khác thuộc nhóm cổ đông Heineken cũng đang nắm giữ gần 2,5 triệu cổ phiếu SAB, tương đương 0,39% vốn.
Ghi nhận trong phiên giao dịch sáng 14/10, hơn 26 triệu cổ phiếu SAB đã được sang tay thành công theo phương thức thỏa thuận tại mức giá 184.000 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 5.000 tỷ đồng.(Xem thêm)
Vinaruco báo lãi tăng 30% trước trước thềm thoái vốn
Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, UPCoM: VRG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu thuần đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019.
Khoản giá vốn cho thuê hạ tầng khu công nghiệp không dịch chuyển nhiều so với cùng kỳ năm ngoái giúp Vinaruco thu về 2,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 31%. Biên lãi gộp từ 45% lên mức 51%.
Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý lại giảm khá mạnh, chỉ còn 3,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ gần 4,8 tỷ đồng, bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng thêm 400 triệu.
Kết quả chốt quý III, Vinaruco báo lãi ròng giảm 10% so với cùng kỳ 2019 chỉ đạt 3,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm còn 137 điểm trong khi cùng kỳ là 151 điểm.
Lũy kế 9 tháng năm 2020, Vinaruco ghi nhận doanh thu thuần trên 17,3 tỷ đồng, tăng 61%. Lợi nhuận sau thuế 11,2 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính tại ngày 30/9/2020, tổng tài sản của Vinaruco đạt 668 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 392 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 276 tỷ đồng.(Xem thêm)
SCIC bán đấu giá 44 triệu cổ phần Vocarimex, dự thu 1.000 tỷ đồng
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quyết định thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ tại Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - Công ty Cổ phần (Vocarimex, UPCoM: VOC) trong tháng 11/2020.
Theo đó, SCIC dự kiến chào bán cạnh tranh lô 44.211.900 cổ phần Vocarimex, tương đương 36,3% vốn, vào ngày 4/11 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
Với giá khởi điểm 22.690 đồng/cổ phần, nếu thương vụ diễn ra như kỳ vọng, SCIC sẽ thu về hơn 1.000 tỷ đồng.
Vocarimex là một trong những ông lớn của ngành dầu ăn khi sở hữu trực tiếp các thương hiệu dầu ăn như Voca, Soby, Ruby, Sun Go... đồng thời nắm giữ 24% vốn tại Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (Calofic) - chủ sở hữu thương hiệu dầu ăn đình đám như Neptune, Simply, Meizan và Cái Lân.
Vocarimex cũng là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (26,5% vốn), Công ty TNHH Dầu ăn Kido Nhà Bè của thương hiệu dầu ăn Marvela (49% vốn), Công ty TNHH Mỹ phẩm LG Vina (40% vốn) và Công ty Cổ phần Bao bì dầu thực vật (51% vốn). (Xem thêm)
Bầu Đức mạnh tay gom 50 triệu cổ phiếu HAG
Trong bối cảnh cổ phiếu HAG tiếp tục bị duy trì ở diện cảnh báo, bầu Đức mạnh tay gom vào 50 triệu đơn vị để nâng tỷ lệ sở hữu lên 40,62%.
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa thông báo về giao dịch của chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức, theo đó ông Đức sẽ mua vào 50 triệu cổ phiếu HAG.
Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/10/2020 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.
Chiếu theo thị giá của HAG trên thị trường chứng khoán, ước tính bầu Đức sẽ phải rút hầu bao khoảng 232 tỷ đồng để gom hết được 50 triệu cổ phiếu HAG.
Theo báo cáo thường niên năm 2019, hiện cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn điều lệ của HAG chỉ có chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Nếu giao dịch diễn ra thành công, bầu Đức sẽ nâng số lượng cổ phiếu HAG nắm giữ từ hơn 326 triệu đơn vị (35,23%) lên hơn 376 triệu đơn vị (40,62%).
Hiện HAG vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh quý III/2020. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của HAG trong thời gian gần đây đều không mấy khả quan khi liên tục lỗ ròng từ quý II/2019 đến nay.
Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 tăng trưởng ở mức 60% so với cùng kỳ năm 2019, đạt hơn 1.400 tỷ đồng tuy nhiên HAG vẫn báo lỗ lũy kế hơn 130 tỷ đồng.
Khoản lỗ này được cho là đúng như dự kiến của HAG khi ban lãnh đạo công ty này đặt ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2020 với doanh thu thuần mục tiêu là 5.082 tỷ đồng và lỗ trước thuế dự kiến là 356 tỷ đồng. (Xem thêm)
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia cơ chế thử nghiệm (sandbox) được miễn trừ trách nhiệm khi thiệt hại cho Nhà nước phát sinh do nguyên nhân khách quan và đã tuân thủ đúng quy định.
(VNF) - Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam không thể cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hay các cơ chế "xin - cho". Điều quyết định sức hút của một trung tâm tài chính là chất lượng thể chế, niềm tin pháp lý và khả năng tạo ra một môi trường vận hành theo chuẩn mực quốc tế.
(VNF) - CTCP Đầu tư F88 (F88) vừa chính thức nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng cho đợt huy động vốn đầu tiên sau khi trở thành công ty đại chúng. Đáng chú ý, sau sự kiện này F88 là doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực cho vay có tài sản đảm bảo được cơ quan quản lý cho phép huy động vốn từ công chúng thông qua cả kênh cổ phiếu và trái phiếu
(VNF) - Một quỹ đầu tư Đài Loan đã bán ròng cổ phiếu Việt Nam trong 10 quý liên tiếp. Nhưng theo giới phân tích, diễn biến này chưa phản ánh toàn bộ triển vọng của thị trường chứng khoán trong nước.
(VNF) - Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HoSE trước cuối năm 2026 đánh dấu bước tái cấu trúc quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
(VNF) - VIFC Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển 5 sản phẩm tài chính trọng điểm, gồm token hóa tài sản, tín chỉ carbon, sàn giao dịch hàng hóa, quản lý quỹ và thị trường trái phiếu nhằm kết nối dòng vốn quốc tế với nền kinh tế thực của Việt Nam.
(VNF) - Gần 400 người vừa chuyển 108 tỷ đồng vào tài khoản FPT để mua cổ phiếu với mức giá thấp hơn khoảng 86%, rẻ ương đương gấp 6 làn thị giá và những điều kiện đi kèm đã gây chú ý.
(VNF) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục nhiều hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán đảm bảo phù hợp, thống nhất với hệ thống pháp luật.
(VNF) - Đại diện từ quỹ KIM Việt Nam cho rằng, nâng hạng FTSE không còn là yếu tố mới mà thị trường cần câu chuyện riêng để giữ chân nhà đầu tư, trong bối cảnh thanh khoản suy yếu và vốn ngoại tiếp tục rút khỏi thị trường chứng khoán.
(VNF) - Thuế đối với chuyển nhượng tài sản số sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7, đánh dấu thêm một bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường tại Việt Nam.
(VNF) - Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi cung cấp dịch vụ tài chính mà còn phải trở thành kênh huy động vốn mới, thử nghiệm các mô hình tài chính hiện đại và kết nối dòng vốn toàn cầu. Muốn tạo sức cạnh tranh với các trung tâm trong khu vực, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung pháp lý đủ mạnh, đồng bộ và có cơ chế vượt trội cho các sản phẩm tài chính, tài sản số, fintech và quản trị rủi ro.
(VNF) - VN-Index duy trì đà tăng trong phiên 30/6 nhưng biên độ khá hẹp, phản ánh trạng thái thận trọng của dòng tiền. Động lực chính vẫn đến từ nhóm bluechips, nhất là hệ sinh thái Vingroup, trong bối cảnh khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với quy mô hơn 1.100 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán 2019. Dự án Luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.
(VNF) - Theo lãnh đạo TP. Đà Nẵng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã và đang phối hợp với các đối tác, định chế tài chính quốc tế lớn triển khai 3 nhóm sản phẩm trọng tâm, ưu tiên phát triển tại VIFC-DN.
(VNF) - VIMC chuẩn bị thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt khi nhiều doanh nghiệp cảng biển đồng loạt chốt quyền chi trả sau một năm kinh doanh khả quan.
(VNF) - Strategy sẽ chốt cổ tức và quyết định tỷ lệ cổ tức mới cho STRC trong ngày 30/6, giữa lúc cổ phiếu lao dốc mất hơn 25% giá trị so với mệnh giá.
(VNF) - Sau thời gian vận hành, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) đã thu hút các chuyên gia quốc tế, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ tài chính tham gia hệ sinh thái.
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế vận hành và tạo nền tảng để VIFC-DN sớm trở thành điểm đến của các dòng vốn chất lượng cao trong khu vực và trên thế giới.
(VNF) - Trong kỷ nguyên tài sản số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia đang chuyển từ thu hút vốn sang kiến tạo thể chế. Với việc triển khai Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC), Đà Nẵng đứng trước cơ hội trở thành điểm đến của các dòng vốn thế hệ mới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) cần đánh giá đúng thực trạng, nhận diện các khoảng trống để tiếp tục kiến tạo môi trường thể chế minh bạch, l
(VNF) - Cầu về dịch vụ quản lý tài sản (Wealth Management) tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Còn cung - nghĩa là một ngành thực sự, với khung pháp lý, đội ngũ, sản phẩm, và mô hình kinh doanh đúng nghĩa - thì gần như chưa hình thành.
(VNF) - Bức tranh dòng vốn toàn cầu đang cho thấy một sự dịch chuyển đáng chú ý khi nhà đầu tư bắt đầu thận trọng hơn với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. Thay vào đó, dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu phi công nghệ. Tại Việt Nam, nhóm ngân hàng đang nổi lên như một điểm sáng.
(VNF) - Sau nửa đầu năm 2026 chịu áp lực điều chỉnh mạnh bởi làn sóng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, cổ phiếu FPT đang phát đi những tín hiệu tích cực hơn khi bước sang quý III. Dòng tiền trong nước gia tăng, thanh khoản cải thiện rõ rệt, trong khi áp lực bán từ khối ngoại có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
(VNF) - Siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long đang dần thành hình với quy mô 18 tỷ USD, rộng hơn 6.000 hecta, hứa hẹn trở thành “thành phố kỳ quan” với cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Quảng Ninh.