Mặc dù được ông Trump ‘giải cứu’, nông dân Mỹ vẫn khốn đốn vì thương chiến

Chu La - 19/11/2019 15:43 (GMT+7)

(VNF) - Mắc kẹt giữa chiến tranh thương mại với Trung Quốc và thất thu do lũ lụt, nông dân Mỹ đối mặt với một năm nhiều khó khăn. Số vụ phá sản của các nông trại ở Mỹ trong 9 tháng vừa qua tăng 24%, mức cao nhất kể từ năm 2011.

VNF
Mắc kẹt giữa chiến tranh thương mại với Trung Quốc và thất thu do lũ lụt, nông dân Mỹ đối mặt với một năm nhiều khó khăn.

Hơn 1 năm qua, nông dân Mỹ chưa bao giờ hết thấp thỏm lo sợ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nổ phát súng khơi mào cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. Họ trở thành nạn nhân sau khi Trung Quốc liên tiếp hạn chế mua nông sản Mỹ.

Bắc Kinh đã đánh thuế đối với nhiều mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Mỹ như đậu tương và thịt lợn sau khi chính quyền của ông Trump áp thuế đối với nhiều hàng hóa Trung Quốc.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang (FED) chi nhánh Kansas mới đây cho thấy thu nhập của nông dân ở các bang sản xuất nông nghiệp chính của Mỹ đã giảm mạnh so với cách đây 1 năm, trong khi các điều kiện tín dụng đối với các nông trại ngày càng thắt chặt.

Tiểu bang Iowa, dẫn đầu nước Mỹ về sản lượng ngô, trứng gia cầm và thịt lợn, đối diện với tình hình sa sút tài chính nghiêm trọng nhất. Tổng nợ của các nông trại đã lên tới 18,9 tỷ USD trong quý II năm nay.

Theo một báo cáo của Đại học bang Iowa, 44% nông trại ở nước này chật vật với việc thanh toán hóa đơn trong năm 2019.

Trong vòng 12 tháng tính đến hết tháng 9, có 580 vụ phá sản của nông trại theo Chương 12 của Luật phá sản Mỹ. Trong đó, dẫn đầu là Wisconsin (bang nằm trong top 5 bang sản xuất nhiều sữa nhất của Mỹ) với 48 vụ phá sản, theo số liệu của Liên đoàn Nông trại Mỹ (AFBF).

Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo thu nhập ròng của các nông trại ở nước này đạt 88 tỷ USD trong 2019, giảm 29% so với mức cao kỷ lục thiết lập vào năm 2013. Điều đáng nói là gần 40% của thu nhập này, tương đương khoảng 33 tỷ USD, đến từ các chương trình hỗ trợ của liên bang như hỗ trợ thương mại, hỗ trợ giảm nhẹ tác động thiên tai…

Ở động thái liên quan mới nhất, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 15/11 cho biết sẽ bắt đầu cấp các khoản hỗ trợ thương mại cho nông dân Mỹ trong đợt thứ hai của năm 2019 vào tuần tới.

Đây là đợt thứ hai trong gói hỗ trợ tài chính ba đợt trị giá 16 tỷ USD được công bố hồi tháng Năm nhằm bồi thường cho nông dân Mỹ vì những tác động từ cuộc chiến thương mại với Trung Quốc.

Trong một thông báo, USDA cho biết trong đợt giải ngân thứ hai này, nông dân Mỹ sẽ nhận được 25% tổng số tiền hỗ trợ, sau khi đã nhận 50% trong đợt hỗ trợ đầu tiên.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue cho biết đợt thanh toán này sẽ cung cấp khoản tiền cần thiết kịp dịp Lễ Tạ ơn cho nông dân Mỹ sau một năm khó khăn do thiên tai và các biện pháp trả đũa thương mại không công bằng.

Chính phủ Mỹ đã chi khoảng 12 tỷ USD hỗ trợ thương mại cho nông dân nước này trong năm 2018, và nhiều tổ chức nông nghiệp đang kêu gọi tiếp tục bồi thường trong năm thứ ba.

Xem thêm >> Trung Quốc bổ nhiệm tân cảnh sát trưởng Hong Kong giữa lúc biểu tình bùng phát

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.