Màn đối thoại đầy ấn tượng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và cổ đông Vingroup
(VNF) - Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tổ chức sáng 24/4, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup, đã có màn trả lời cổ đông gây ấn tượng lớn.
Sau năm 2024 thành công với doanh thu 189.068 tỷ đồng, tăng 17%, lãi sau thuế 5.276 tỷ đồng, tăng 156%, Vingroup (HoSE: VIC) đã đặt kế hoạch kinh doanh năm 2025 rất lớn với doanh thu 300.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 10.000 tỷ đồng. Đây đều là những kỷ lục của tập đoàn, với mức tăng trưởng rất cao. Do vậy, cổ đông băn khoăn về cơ sở hiện thực hóa kế hoạch này. Bên cạnh đó, cổ đông cũng đặt nhiều câu hỏi về hoạt động của các đơn vị thành viên như Vinpearl, VinFast, kế hoạch vốn của tập đoàn…
Ông Phạm Nhật Vượng đã có màn trả lời kéo dài 30 phút với khoảng 20 câu trả lời được đưa ra.

- Vinpearl khi nào sẽ niêm yết? Lĩnh vực kinh doanh chính đã có lãi chưa?
Ông Phạm Nhật Vượng: Tháng 4 sẽ xong thủ tục, tháng 5 sẽ niêm yết. Hoạt động cốt lõi là kinh doanh khách sạn, nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí đều có lãi và tăng trưởng tốt.
- Thị trường xe Việt Nam có quy mô 500.000 xe/năm, VinFast hướng tới đạt bao nhiêu % thị phần, tương ứng số xe/năm là bao nhiêu? Doanh số đó cách điểm hòa vốn bao xa?
Ông Phạm Nhật Vượng: Năm nay kế hoạch của VinFast là 200.000 xe, tương đương 40% thị phần, đây là thị phần cao nhất của một hãng xe tại Việt Nam từ trước đến nay. Nếu đạt được doanh số này thì đạt được điểm hòa vốn.
- Vingroup cân đối nguồn vốn cho việc phát triển các dự án lớn như thế nào?
Ông Phạm Nhật Vượng: Vingroup đang nghiên cứu và khả năng cao là mở thêm 2 trụ cột nữa (bên cạnh: công nghiệp – công nghệ, thương mại – dịch vụ và thiện nguyện xã hội) là hạ tầng và năng lượng.
Về hạ tầng, chúng tôi đang đăng kí với Chính phủ để tự đầu tư đường sắt cao tốc từ Phú Mỹ Hưng ra Cần Giờ (TP. HCM) và từ Hà Nội xuống Quảng Ninh. Ngoài ra, chúng tôi đăng kí nghiên cứu phát triển một số cảng biển. Đối với năng lượng, chúng tôi đăng kí tới năm 2030 sẽ phát trển khoảng 25,5GW điện tái tạo và LNG. Chúng tôi tham gia mạnh mẽ vào năng lượng vì Việt Nam đang thiếu năng lượng, nhất là năng lượng xanh.
Khi trước, tôi có chia sẻ về 3 lý do làm năng lượng xanh. Một là nhiều người nói rằng Vingroup làm xe điện nhưng chưa xanh, vì nguồn điện để sạc xe đến từ cả nhiệt điện, vậy ta làm điện xanh để xanh từ đầu đến cuối. Hai là nhiều người nói Việt Nam đang thiếu điện, càng làm xe điện thì Việt Nam càng thiếu điện, vậy chúng ta làm để thoải mái luôn. Ba là lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam làm những dự án lớn, chung tay xây dựng đất nước. Vingroup là doanh nghiệp lớn, cần chung tay vào đó. Chúng tôi đăng kí làm những dự án lớn với tư duy đã làm thì phải làm lớn.
Về vấn đề vốn thì với 2 lĩnh vực mới trên, chúng tôi tạm phân bổ, tất nhiên còn xem phương án chi phí vốn nào tốt hơn thì sẽ làm. Ví dụ với LNG, tổng thầu có thể bỏ ra tới 90% vốn, nhưng chúng tôi định hướng chỉ cho họ bỏ 50% thôi, 35% sẽ là vốn ngân hàng, 15% sẽ là vốn tự có.

- Doanh số bán xe VinFast tại thị trường quốc tế như thế nào? Mục tiêu sắp tới là gì?
Ông Phạm Nhật Vượng: Thị trường quốc tế chưa đóng góp nhiều. Với thị trường quốc tế, chúng tôi chia làm hai loại. Một là loại “cắm cờ”. Loại này chúng tôi đã làm xong rồi, tại Mỹ, tại châu Âu, tại Canada. Chúng tôi “cắm cờ” để chứng minh xe VinFast đạt chuẩn quốc tế, vào được những thị trường khó tính nhất.
Loại thị trường thứ hai là những thị trường VinFast có lợi thế như: Ấn Độ, Indonesia, Philippines… Đó là những thị trường có doanh số vượt trôi. Năm nay, chúng tôi bắt đầu khởi động, 30/6 tới sẽ khai trương nhà máy tại Ấn Độ, tháng 10/2024 sẽ khai trương nhà máy tại Indonesia. Tới năm 2026, số liệu doanh số bán hàng tại các thị trường này sẽ cho thấy sự khác biệt.
Trong tương lai, doanh số tại thị trường nước ngoài sẽ chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu của VinFast.
- Chiến lược phát triển trạm sạc của VinFast tại thị trường quốc tế như thế nào?
Ông Phạm Nhật Vượng: Để bán được xe, ta phải đầu tư trạm sạc. Trạm sạc là chìa khóa. Tại các thị trường quốc tế, chúng tôi sẽ làm trạm sạc tương tự như thị trường Việt Nam để tạo sức cạnh tranh. Cái này đối thủ không dám làm vì mất nhiều tiền bạc và công sức.
- Xin hỏi về quan điểm đầu tư, dự án nào thì tập đoàn ưu tiên góp vốn, dự án nào chủ tịch ưu tiên góp vốn?
Ông Phạm Nhật Vượng: Cái gì ngon thì tập đoàn đầu tư, cái “xương” thì tôi đầu tư. Định hướng ngắn gọn thế thôi.
- Kế hoạch kinh doanh 2025 rất lớn, cơ sở nào để thực hiện được?
Ông Phạm Nhật Vượng: Kế hoạch rất lớn, có đạt được không thì không ai chắc chắn được, nhưng chúng tôi xác định một điều là không chỉ đạt mà còn phải vượt.
Cơ sở của kế hoạch là năm nay thị trường bất động sản phục hồi rõ rệt, cho nên doanh thu từ bất động sản sẽ tăng vọt. Hai là VinFast định hướng bán 200.000 xe/năm sẽ mang lại doanh số lớn, khác biệt so với năm trước.
Thực tế là Vingroup đã có kế hoạch chi tiết, đầy đủ. Kế hoạch đó rất thách thức nhưng chúng tôi quyết tâm làm bằng được. Biện pháp thì trong công bố thông tin cũng đã chỉ rõ rồi. Biện pháp giờ là cày ngày, cày đêm, quyết liệt, sáng tạo, đẩy xuôi không được thì đẩy ngược, ngược rồi xuôi, đó là khác biệt của Vingroup. Ta có nỗ lực khác thường.

- Dự án Vinhomes Green Paradise có tổng mức đầu tư rất lớn, Vingroup tính toán bài toán vốn đầu tư thế nào?
Ông Phạm Nhật Vượng: Tổng mức đầu tư của dự án này rất lớn, nhưng vốn tự có chỉ cần một phần và đó không phải vấn đề với Vingroup. Mặt khác, với các dự án lớn, chúng tôi có chính sách bán buôn, bán trước cho các nhà đầu tư ưu tiên. Vingroup có nhiều đối tác, từ Nhật, Singapore, Việt Nam muốn đầu tư vào đó.
Quan điểm của tôi: an toàn là bạn. Mấy năm qua, chúng tôi vượt qua khủng hoảng vì quản trị rủi ro nghiêm ngặt. Chúng tôisẵn sàng bán trước để cân đối phần lớn chi phí. Cơ hội thì rất nhiều, nhưng quan trọng nhất là sống được để nắm lấy cơ hội đó chứ không phải ngồi đó ôm chặt cơ hội để rồi không quản nổi.
- Lợi thế cạnh tranh của VinFast là gì?
Ông Phạm Nhật Vượng: VinFast có 3 trụ cột cạnh tranh. Một là xe tốt. Hai là giá hợp lí. Ba là dịch vụ hậu mãi cực tốt. Về giá, chúng tôi liên tục nghiên cứu cải tiến, cải tổ để giảm chi phí, từ linh kiện, chi phí phát triển xe đến chi phí sản xuất, kinh doanh. Cho nên chúng tôi hoàn toàn tự tin cạnh tranh ngang ngửa với các hãng.
Thế mạnh vượt trội là tận tâm phục vụ khách hàng. Bây giờ khối hậu mãi của VinFast đều phải báo cáo tôi về trường hợp xe sửa chữa quá 8 tiếng. Mỗi ngày tôi nhận danh sách 5 – 7 xe sửa quá 8 tiếng. Nói vậy để thấy vấn đề hậu mãi của VinFast được quan tâm hàng đầu. Tôi tự tin VinFast không chỉ cạnh tranh mà còn phát triển tốt.

- Ban lãnh đạo cần có biện pháp để tăng niềm tin cho cổ đông nhỏ lẻ đang nắm giữ cổ phiếu VIC
Ông Phạm Nhật Vượng: Giữa vàng và cổ phiếu VIC thì chọn đầu tư VIC là đúng rồi. Chắc chắn với nỗ lực của cả tập thể, làm việc ngày đêm, quyết liệt, sáng tạo, thì từng bước, từng bước sẽ tạo ra giá trị, được công nhận về đẳng cấp. Tương lai chắc chắn sẽ có, nhưng như đi tàu có lúc sóng gió, nếu ta vội nhảy xuống biển thì khó bơi tiếp. Tôi tin cổ đông trung thành, dài hạn sẽ có được lợi ích mong muốn.
- Vừa rồi, Vingroup thoái vốn khỏi VinBrain, VinAI. Tại sao tập đoàn không giữ lại?
Ông Phạm Nhật Vượng: Có 3 lí do. Một là khi bán cho Nvidia và Qualcomm, chúng tôi có điều kiện là họ phải đầu tư, phát triển tại Việt Nam. Đây là lí do chính. Như vậy, Việt Nam sẽ lôi kéo được các doanh nghiệp hàng đầu đến, tạo cơ sở cho việc phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam. Họ phải mở trung tâm nghiên cứu ở Việt Nam, dùng người Việt Nam. Còn việc bán để có vài trăm triệu USD thì đó không phải điều Vingroup hướng tới.
Lý do thứ hai là việc của Vingroup không phải tạo ra công ty, tạo ra tài sản để nắm giữ mà là để thúc đẩy phát triển. Vì vậy, một công ty phát triển đến một mức độ nào đó thì hoàn toàn có thể bán đi để phát triển hàng chục, hàng trăm công ty khác. Tôi đã lập quỹ đầu tư mạo hiểm 100 triệu USD, để đầu tư vào các dự án khởi nghiệp về công nghệ. Ai thuyết trình được thì tôi cấp vốn. Vingroup có thể được một phần, có thể mất, nhưng đất nước sẽ được. Tôi cho rằng doanh nghiệp công nghệ phải phá sản vài lần thì mới lớn lên được. Nó như sàn đấu, người chưa thành công lần 1 thì cố gắng để thành công lần 2, lần 3. Càng thất bại nhiều thì các doanh nghiệp công nghệ càng có cơ hội thành công. Còn cứ mơ kì lân, kì đà ngay từ đầu thì sau đó kì lân, kì đà sẽ chết sạch.
Tóm lại, câu chuyện là thúc đẩy nền tảng lớn cho đất nước, tạo điều kiện cho các bạn trẻ khởi nghiệp. Do đó, công ty cứ ổn, có người mua tốt, mang lại lợi ích chung thì chúng tôi bán chứ không cần giữ khư khư. Còn Vingroup cần họ làm điều gì thì kí hợp đồng. Đó là chiến lược để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ về khoa học công nghệ.
Sau 2 thập kỷ, Novaland chấm dứt giao dịch khu đất tại Thảo Điền
'Thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng vẫn khó mua NƠXH'
(VNF) - Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, với mức thu nhập chỉ trên dưới hơn 10 triệu đồng/tháng, người lao động phải lo toan đủ mọi khó khăn nên việc tiếp cận một căn nhà, trong đó có nhà ở xã hội là điều ngoài tầm với.
Nhà trọ, quán ăn, nhà trẻ phải mua bảo hiểm cháy nổ từ 1/7
(VNF) - Nhà trọ, quán ăn, nhà chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng, nhà trẻ, mẫu giáo từ 50 trẻ, bệnh viện, phòng khám… phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc từ ngày 1/7.
Mua nhà thương mại xây trên đất tái định cư, hàng nghìn căn hộ không cấp sổ đỏ
(VNF) - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị TP.HCM cấp sổ hồng cho người dân đã mua nhà tại các dự án thương mại từng được quy hoạch phục vụ tái định cư nhưng sau đó không được thành phố mua lại.
Becamex – VSIP làm khu công nghiệp – đô thị 2000ha ở Khánh Hòa
(VNF) - Liên danh Becamex - VSIP đề xuất đầu tư Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ - Sinh thái quy mô 2.000ha tại Ninh Hòa.
Lập trung tâm giao dịch BĐS, sang tên và nhận sổ đỏ sau 2 ngày?
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất thí điểm Trung tâm giao dịch bất động sản điện tử theo cơ chế một cửa, cho phép sang tên và nhận sổ đỏ chỉ sau 2 ngày làm việc.
Tạm dừng kiểm kê đất đai cấp tỉnh đến khi hoàn tất sáp nhập
(VNF) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng kiểm kê đất đai năm 2024 đến khi hoàn thành sắp xếp theo địa giới đơn vị hành chính.
Hải Phòng: Giá đất Thuỷ Nguyên cao nhất lên tới 210 triệu/m2
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, đang trải qua một giai đoạn sôi động và đầy triển vọng, đặc biệt sau khi địa phương này chính thức trở thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng từ ngày 1/1/2025.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ra công điện đốc thúc các tỉnh làm NƠXH
(VNF) - Theo Bộ Xây dựng, việc tổ chức triển khai thực hiện phát triển nhà ở xã hội đã được cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo... Tuy nhiên, một số địa phương vẫn chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội.
TTC Phú Quốc bắt tay Ascott vận hành căn hộ khách sạn Citadines Selavia Phú Quốc
(VNF) - Ngày 21/5/2025, tại khu phức hợp Selavia, Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân (TTC Phú Quốc - thành viên Tập đoàn TTC) và Tập đoàn Ascott, đơn vị quản lý lưu trú hàng đầu thế giới, đã chính thức ký kết hợp đồng tư vấn kỹ thuật và quản lý vận hành căn hộ khách sạn mang thương hiệu Citadines Selavia Phu Quoc.
P2, P3 The Pathway: Sống như nghỉ dưỡng, đầu tư sinh lời bền vững tại Sầm Sơn
(VNF) - Sầm Sơn đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ khẳng định vị thế “thủ phủ du lịch” phía Bắc, nơi không chỉ đón hàng triệu lượt khách mỗi năm mà còn dần trở thành điểm đến an cư và đầu tư hấp dẫn.
Khảo giá bất động sản Cát Hải trước ngày thành đặc khu kinh tế của Hải Phòng
(VNF) - Trước khi huyện Cát Hải được nâng cấp lên thành quận Cát Hải theo dự kiến vào năm 2025, giá bất động sản tại đây đã có sự biến động đáng kể, đặc biệt là sau khi có thông tin về việc trở thành đặc khu kinh tế của Hải Phòng.
NERAGROUP trúng thầu khu đô thị sinh thái 4.500 tỷ đồng tại Huế
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn NERAGROUP (địa chỉ tại TP. Huế) được chọn làm nhà đầu tư trúng thầu dự án Khu đô thị sinh thái tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, TP. Huế với tổng mức đầu tư hơn 4.452 tỷ đồng.
CTX Holdings chuyển nhượng 'đất vàng' Constrexim Complex sau 12 năm 'đắp chiếu'
(VNF) - Sau hơn 12 năm triển khai và “rót” hàng trăm tỷ đồng vào dự án Constrexim Complex. CTX Holdings vừa thông báo về việc chuyển nhượng khu “đất vàng” này cho đối tác mới.
The Matrix One Premium: Biểu tượng đẳng cấp vượt thời gian
(VNF) - Khi thị trường địa ốc bước vào giai đoạn “trưởng thành”, cũng là lúc cho sự xuất hiện lần đầu tiên của những siêu phẩm căn hộ mà ở đó, tính biểu tượng vượt thời gian sẽ vượt qua cả những giá trị vật chất đơn thuần.
Dragon Ocean Đồ Sơn ‘mở khóa’ dòng tiền đầu tư bằng chính sách khủng
(VNF) - Dragon Ocean Đồ Sơn trở thành điểm sáng nhờ sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội và đặc biệt là chính sách bán hàng ưu đãi. Đây chính là những yếu tố then chốt tạo nên sức hút mạnh mẽ của phân khu Thiên Long, Hải Long – tâm điểm sôi động của dự án.
Tòa tháp đôi 37 tầng ở Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động
(VNF) - Tòa tháp đôi 37 tầng Blooming Tower Đà Nẵng bị tạm đình chỉ hoạt động do đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
Khánh Hòa: Đấu giá 182ha đất xây 2 khu phức hợp trên Đảo Hòn Tre
(VNF) - Khánh Hòa sẽ đấu giá quyền sử dụng đất để phát triển hai khu phức hợp lớn trên đảo Hòn Tre, với tổng diện tích hơn 182ha.
Quảng Nam: Gia hạn tiến độ Dự án Indochina Riverside Complex
(VNF) - Dự án Khu đô thị Đông Dương (tên thương mại là Indochina Riverside Complex) được gia hạn tiến độ, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện để chủ đầu tư tiếp tục triển khai theo đúng quy hoạch.
Tập đoàn Trump khởi công dự án 1,5 tỷ USD tại Hưng Yên
(VNF) - Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có quy mô diện tích gần 1.000ha và tổng mức đầu tư trên 1,5 tỷ USD.
Vingroup sẽ lập ‘kỷ lục của kỷ lục’ nếu hoàn thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia theo kế hoạch?
(VNF) - Dự kiến hoàn thành nhà triển lãm chính chỉ sau 10 tháng, về đích toàn bộ dự án sau 10,5 tháng, Trung tâm Triển lãm Quốc gia - Vietnam National Exposition Center quy mô Top 10 thế giới không chỉ là “kỳ quan mới” của Thủ đô để chào mừng 80 năm Quốc khánh mà còn xô đổ mọi kỷ lục trong lĩnh vực xây dựng, khẳng định uy tín và năng lực triển khai vượt trội của Vingroup.
TP. HCM: Hơn 1,1 triệu tỷ đồng tín dụng chảy vào bất động sản
(VNF) - Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, tính đến cuối tháng 4/2025, tổng dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn TP. HCM đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 2,8% so với cuối năm 2024.
Kick-off dự án Thành phố Trắng Blanca City: ‘Kỷ nguyên vươn mình – Hải trình bứt phá’
(VNF) - Sáng 20/5, hơn 2.000 chiến binh kinh doanh và 21 đại lý chiến lược “hội tụ” trong đại sự kiện kick-off dự án Blanca City tại Gem Center (TP. HCM), mở màn cho chiến dịch chinh phục thị trường bất động sản Vũng Tàu của Sun Property (thành viên Sun Group).
Bộ Xây dựng thông tin về gói tín dụng 120.000 tỷ cho vay NƠXH
(VNF) - Về triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết đến nay mới có 38/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia chương trình với tổng số 97 dự án.
Đề xuất vay mua NƠXH lãi suất dưới 4%, trả góp 25 năm
(VNF) - VNREA đề xuất chính sách ưu đãi tài chính chưa từng có nhằm giảm áp lực nhà ở xã hội (NƠXH): hạ lãi suất vay xuống 2-4%/năm, thời hạn vay tới 25 năm.
Trump Tower: Biểu tượng sang trọng toàn cầu và kỳ vọng ở Thủ Thiêm
(VNF) - Là biểu tượng siêu sang tại New York, Manila, Istanbul... Trump Tower luôn kéo theo giá đất quanh khu vực tăng vọt. Ngay sau thông tin Trump Organization xác nhận khảo sát đầu tư Trump Tower tại Thủ Thiêm, thị trường bất động sản và chứng khoán Việt Nam lập tức "dậy sóng".
'Thu nhập trên dưới 10 triệu đồng/tháng vẫn khó mua NƠXH'
(VNF) - Theo đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân, với mức thu nhập chỉ trên dưới hơn 10 triệu đồng/tháng, người lao động phải lo toan đủ mọi khó khăn nên việc tiếp cận một căn nhà, trong đó có nhà ở xã hội là điều ngoài tầm với.
Cận cảnh khu đất vàng khiến 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa vướng lao lý
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.