Tài chính quốc tế

Người giàu Mỹ trốn thuế tới 150 tỷ USD mỗi năm

(VNF) - Theo người đứng đầu Sở Thuế vụ Mỹ, các triệu phú và tỷ phú của quốc gia này đang trốn thuế hơn 150 tỷ USD/năm, làm tăng thêm thâm hụt của chính phủ và tạo ra sự “thiếu công bằng” trong hệ thống thuế.

Người giàu Mỹ trốn thuế tới 150 tỷ USD mỗi năm

Người biểu tình Mỹ đòi đánh thuế cao hơn với giới siêu giàu.

Người giàu nợ thuế tới 150 tỷ USD/năm

Sở Thuế vụ (IRS) thuộc Bộ Ngân khố Mỹ, hoạt động nhờ tiền hỗ trợ của chính phủ, gần đây đã phát động một cuộc điều tra sâu rộng đối với các cá nhân giàu có, các công ty hợp danh và các công ty lớn.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CNBC, Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết cơ quan này đã đưa ra một số chương trình nhắm vào những người nộp thuế có tờ khai phức tạp nhất để loại bỏ tận gốc hành vi trốn thuế và đảm bảo mọi người nộp thuế công bằng.

“Khi tôi nhìn vào khoảng cách thuế, tức là số tiền nợ thuế so với số tiền phải trả của các triệu phú và tỷ phú, những người không khai báo hoặc báo cáo thấp thu nhập của họ, số tiền chênh lệch lên tới 150 tỷ USD", ông Werfel nói.

Trong khi đó, ông Werfel nói rằng việc IRS thiếu kinh phí trong nhiều năm đã khiến cơ quan này thiếu nhân viên, công nghệ và nguồn lực cần thiết để tài trợ cho các cuộc kiểm toán - đặc biệt là những khoản hoàn trả phức tạp, đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn.

Theo thống kê của IRS, việc kiểm tra những người nộp thuế kiếm được hơn 1 triệu USD mỗi năm đã giảm hơn 80% trong thập kỷ qua, trong khi số người nộp thuế có thu nhập 1 triệu USD đã tăng 50%.

Ông Werfel nói: “Đối với những hồ sơ phức tạp, chúng tôi ngày càng khó xác định số dư đến hạn là bao nhiêu. Vì vậy, chúng tôi phải đầu tư để đảm bảo rằng, dù bạn là một người nộp thuế có hồ sơ phức tạp có đủ khả năng thuê một đội ngũ luật sư và kế toán, hay là một người nộp thuế đơn chỉ có một thu nhập và được khấu trừ tiêu chuẩn, thì IRS cũng có thể xác định những gì còn nợ. Và đối với chúng tôi, đó là một hệ thống công bằng hơn”.

Mặc dù vậy, một số đảng viên Đảng Cộng hòa tại Nghị viện đã chỉ trích IRS vì cho rằng làn sóng kiểm toán mới sẽ tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ với tình trạng quan liêu không cần thiết và nhiều năm điều tra không có kết quả, đồng thời sẽ không tăng được doanh thu như đã hứa.

Năm ngoái, Đạo luật Giảm lạm phát đã cấp cho IRS khoản tài trợ 80 tỷ USD, tuy nhiên các đảng viên Cộng hòa đã giành được thỏa thuận vào để lấy lại 20 tỷ USD tiền tài trợ. Giờ đây, nhóm này vẫn tiếp tục thúc ép việc giảm tài trợ cho IRS.

Tăng cường thực thi pháp luật, tăng doanh thu thuế

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ ước tính việc thực thi các chương trình của IRS chặt chẽ hơn sẽ mang lại thêm 561 tỷ USD doanh thu thuế trong giai đoạn 2024-2034, cao hơn so với tuyên bố ban đầu.

IRS cho biết cứ mỗi USD được chi thêm cho việc thực thi luật thuế, cơ quan này sẽ tăng thêm khoảng 6 USD doanh thu.

Sở Thuế vụ cũng đang ca ngợi thành công ban đầu với chương trình thu thuế chưa nộp từ các triệu phú. Cơ quan này đã xác định 1.600 triệu phú đã không nộp ít nhất 250.000 USD/người. Cho đến nay, IRS đã thu được hơn 480 triệu USD từ nhóm này “và chúng tôi vẫn đang tiếp tục”, ông Werfel cho biết.

Ông Danny Werfel, Uỷ viên Sở Thuế vụ Mỹ.

Áp dụng công nghệ AI, điều tra cả máy bay tư nhân

Ngày 21/2 vừa qua, cơ quan này đã công bố một chương trình kiểm toán các chủ sở hữu máy bay phản lực tư nhân, những người có thể đang sử dụng máy bay riêng của họ để đi lại mà không tính toán các chuyến đi hoặc thuế một cách hợp lý.

Ông Werfel cho biết cơ quan này đã bắt đầu sử dụng cơ sở dữ liệu công cộng về các chuyến bay tư nhân và các công cụ phân tích để xác định rõ hơn các tờ khai thuế có khả năng trốn thuế cao nhất. Cơ quan đang tiến hành hàng chục cuộc kiểm toán đối với các công ty và quan hệ đối tác sở hữu máy bay phản lực, sau đó có thể dẫn đến việc kiểm toán các cá nhân giàu có.

Ông Werfel cho biết đối với một số công ty và chủ sở hữu, khoản khấu trừ thuế từ máy bay tư nhân có thể lên tới “hàng chục triệu USD”.

Theo Uỷ viên IRS, một lĩnh vực khác có khả năng trốn thuế là quan hệ đối tác hạn chế, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều cá nhân giàu có đã chuyển thu nhập của họ sang các thực thể kinh doanh để tránh thuế thu nhập.

Ông Werfel nói: “Những gì chúng tôi bắt đầu nhận thấy là một số người nộp thuế nhất định đã yêu cầu có quan hệ đối tác hạn chế. Về cơ bản, họ đang bảo vệ thu nhập của mình dưới vỏ bọc của một công ty hợp danh hữu hạn”.

IRS đã triển khai chương trình Tuân thủ quan hệ đối tác lớn, kiểm tra một số khoản lợi nhuận hợp tác lớn nhất và phức tạp nhất. Ông Werfel cho biết IRS đã mở cuộc kiểm tra 76 công ty hợp danh - bao gồm các quỹ phòng hộ, công ty hợp danh đầu tư bất động sản và các công ty luật lớn.

Uỷ viên IRS cũng tiết lộ cơ quan này đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xác định rõ hơn các khoản thuế có nhiều khả năng trốn tránh hoặc sai sót nhất. AI không chỉ giúp phát hiện hành vi trốn thuế mà còn giúp những người nộp thuế tuân thủ quy định tránh bị kiểm tra.

“Hãy tưởng tượng tất cả các cuộc kiểm toán được bày ra trước mắt chúng ta trên bàn. Những gì AI làm tương tự như một chiếc kính nhìn ban đêm, giúp chúng tôi xác định chính xác nơi nào có nguy cơ trốn tránh cao và nơi nào có rủi ro thấp, và điều đó mang lại lợi ích cho tất cả mọi người", ông Danny Werfel nói.

Xem thêm >> Nhờ chuyển tới Miami, tỷ phú Jeff Bezos tiết kiệm hơn 600 triệu USD tiền thuế

Tin mới lên