Nước Mỹ đã chạm 'trần' nợ

Minh Ý - 20/01/2023 10:59 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ Mỹ đã đạt giới hạn vay 31.400 tỷ USD vào ngày thứ Năm (19/1), trong bối cảnh Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát và Đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden vẫn chưa thể giải quyết bất đồng về việc nâng mức trần nợ, điều có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính ở Mỹ trong vòng vài tháng.

VNF
Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cảnh báo về việc đạt trần nợ với Nghị viện từ tuần trước.

Trước tình hình này, Bộ Tài chính Mỹ đang bắt đầu sử dụng các biện pháp đặc biệt để tránh vỡ nợ các khoản thanh toán, như Bộ trưởng Janet đã thông báo cho các nhà lãnh đạo Nghị viện trong một bức thư được gửi vào tuần trước, trong đó cảnh báo rằng Washington sẽ sớm đạt trần nợ vào ngày 19/1, và các nhà lập pháp cần khẩn trương thực hiện các biện pháp để nâng mức trần nợ.

Các biện pháp đặc biệt được áp dụng, theo bà Janet, có thể giúp nước Mỹ tránh vỡ nợ cho đến ngày 5/6.

Trong số các biện pháp được đề ra, Bộ Tài chính trước mắt đang thay đổi các khoản đầu tư vào hai quỹ hưu trí do chính phủ điều hành. Động thái này sẽ giúp Bộ Tài chính có phạm vi tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán liên bang trong khi chưa thể tăng trần nợ.

Các quỹ cụ thể bị ảnh hưởng bởi động thái của Kho bạc Mỹ là Quỹ Hưu trí và Khuyết tật Dịch vụ Dân sự (CSRDF), cung cấp các lợi ích xác định cho nhân viên liên bang đã nghỉ hưu và khuyết tật; và Quỹ Phúc lợi Y tế cho Người về hưu của Dịch vụ Bưu chính, hay PSRHBF, cung cấp các khoản thanh toán phí bảo hiểm sức khỏe cho người về hưu qua dịch vụ bưu chính. 

Đối với quỹ CSRDF, bà Yellen nói rằng Kho bạc đang bước vào “giai đoạn đình chỉ phát hành nợ” bắt đầu từ thứ Năm (19/1) và kéo dài đến ngày 5/6. Còn đối với PSRHBF, Bộ Tài chính sẽ đình chỉ các khoản đầu tư bổ sung vào số tiền được ghi quỹ, bà Yellen cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên Bộ Tài chính sử dụng các biện pháp này. Kể từ năm 1985, cơ quan này đã sử dụng các biện pháp như vậy hàng chục lần.

Tuần trước, bà Yellen cũng đã thông báo rằng Bộ Tài chính cũng dự kiến ​​khai thác nguồn lực của quỹ thứ ba, tức Quỹ Đầu tư Chứng khoán Chính phủ của Kế hoạch Tiết kiệm Tiết kiệm cho Hệ thống Hưu trí của Nhân viên Liên bang, hay còn gọi là Quỹ G, trong tháng này.

Gennadiy Goldberg, chiến lược gia lãi suất cao cấp của Mỹ tại TD Securities, cho biết Bộ Tài chính hiện có khoảng 350 - 400 tỷ USD dư nợ. Điều đó, cùng với dòng doanh thu sẽ đến từ thuế thu nhập cá nhân đến hạn vào tháng 4, sẽ cho phép Kho bạc hoạt động cho đến khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8 mà không hết tiền mặt.

Hiện không rõ Bộ Tài chính sẽ phải thực hiện các biện pháp đặc biệt tới thời điểm nào, bởi lẽ, cả Đảng Cộng hoà lẫn Đảng Dân chủ đều đang không nhượng bộ nhau và coi việc nâng trần nợ là một kế hoạch đấu tranh lợi ích.

Cụ thể, Đảng Cộng hòa đang cố gắng tận dụng vị thế đa số trong Hạ viện để uy hiếp chương trình nâng trần nợ, nhằm buộc cắt giảm các chương trình của chính phủ, đồng thời lập luận rằng Bộ Tài chính có thể tránh vỡ nợ trong thời gian bế tắc bằng cách ưu tiên thanh toán nợ. 

Nhưng Nhà Trắng đang từ chối ý tưởng đó.

"Sẽ không có cuộc đàm phán nào về trần nợ. Nghị viện phải giải quyết vấn đề này vô điều kiện như họ đã làm 3 lần dưới thời cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump”, phó thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Dalton nhắc lại hôm thứ Năm (19/1). 

Xem thêm >> Nước Mỹ cạn kiệt tiền mặt, nguy cơ vỡ nợ vào tháng 6/2023

Theo Bloomberg, Reuters
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.