Tài chính quốc tế

Philippines: Khoảng 240 tàu Trung Quốc vẫn đang hiện diện trên Biển Đông

(VNF) - Nhà chức trách Philippines cho biết khoảng 240 tàu Trung Quốc vẫn đang hiện diện trên Biển Đông, đe dọa an ninh hàng hải và lưu trú trên biển.

Philippines: Khoảng 240 tàu Trung Quốc vẫn đang hiện diện trên Biển Đông

Các tàu Trung Quốc neo đậu trên Biển Đông (Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Philippines)

"Việc tàu Trung Quốc tiếp tục hiện diện trên Biển Đông gây ra mối đe dọa đối với an ninh hàng hải và lưu trú trên biển", Lực lượng đặc nhiệm Biển Tây Philippines (cách Philippines gọi Biển Đông) phát biểu trước báo giới ngày 14/4.

Cụ thể, cuộc tuần tra biển cuối tuần qua của Bộ Tư lệnh phía Tây thuộc Lực lượng vũ trang Philippines đã phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc hiện nằm rải rác ở cụm Sinh Tồn và đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ngoài ra, có 9 tàu Trung Quốc vẫn ở khu vực Đá Ba Đầu, thuộc cụm Sinh Tồn, trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Theo Lực lượng đặc nhiệm Biển Tây Philippines, ước tính tối thiểu mỗi tàu Trung Quốc có khả năng đánh bắt khoảng 1 tấn cá mỗi ngày.

"Khi mà nhóm lớn các tàu cá Trung Quốc vẫn ở Biển Đông, mỗi ngày có 240 tấn cá bị đánh bắt bất hợp pháp”, Lực lượng đặc nhiệm Biển Tây Philippines nhận định.

Căng thẳng leo thang giữa Philippines và Trung Quốc sau khi hơn 200 tàu Trung Quốc bị chính phủ Philippines nghi ngờ chở lực lượng dân quân bị phát hiện xung quanh Đá Ba Đầu hồi đầu tháng trước.

Philippines ngày 12/4 đã triệu tập đại sứ Trung Quốc Huang Xilian để lên án việc các tàu Trung Quốc “hiện diện bất hợp pháp và kéo dài" tại Đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Elizabeth Buensuceso trích dẫn phán quyết của toà trọng tài quốc tế năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết biển Đông.

Đồng thời, quân đội Philippines phủ nhận tuyên bố của Trung Quốc rằng các tàu đó "đang trú ẩn khi biển động" và xác nhận thời tiết xung quanh Đá Ba Đầu vẫn bình thường.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin sáng nay (14/4) tuyên bố sẽ tiếp tục gửi một công hàm ngoại giao phản đối khác tới Bắc Kinh.

Trước đó, các nước gồm Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia, Canada đã bày tỏ lo ngại trước sự xuất hiện của hàng trăm tàu Trung Quốc trên Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh ngay lập tức đưa các tàu ra khỏi khu vực này, chấm dứt hành động gây hấn.

Xem thêm >> Khai tử mảng smartphone, LG hợp tác cùng Apple sản xuất xe điện?

Tin mới lên