Số người mắc Covid-19 ở Nga tăng kỷ lục, ông Putin nhận mức tín nhiệm thấp nhất 14 năm

Minh Đăng - 29/04/2020 14:58 (GMT+7)

(VNF) - Tính tới hết ngày 28/4, Nga đã ghi nhận tổng cộng 93.558 người nhiễm virus SARS-CoV-2, vượt qua Iran (hơn 92.500 ca) và Trung Quốc (hơn 83.000 ca) trở thành ổ dịch Covid-19 lớn thứ 8 trên thế giới.

VNF
Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế đến ngày 11/5.

Tính riêng trong ngày 28/4, Nga ghi nhận thêm 6.411 người nhiễm SARS-CoV-2. Đây là con số cao kỷ lục trong 1 ngày kể từ khi đại dịch bùng phát ở quốc gia này.

Dù số người nhiễm cao nhưng Nga đang cho thấy nỗ lực rất lớn trong việc hạn chế số ca thiệt mạng. Tại Nga, tính đến nay mới chỉ có 867 người chết do SARS-CoV-2. Nga là quốc gia duy nhất có trên 40.000 ca nhiễm mà số người thiệt mạng dưới 1.000 người. Tỷ lệ tử vong tại Nga đang là 0,92%.

Thủ đô Moscow ghi nhận nhiều người nhiễm Covid-19 nhất cả nước với 50.646 ca. Theo số liệu của Ban điều hành chống dịch Covid-19 của Moscow, có 4.610 người đã được chữa khỏi, 546 người tử vong.

Nga hiện là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số người được xét nghiệm SARS-CoV-2 với 3.139.258 người. Trung bình cứ 1 triệu dân Nga có 21.511 người được xét nghiệm.

Hiện tại, mỗi ngày Nga tiến hành xét nghiệm 150.000 mẫu, tăng 60 lần so với đầu tháng 3. Trong tháng 5, Nga sẽ sản xuất 2.500 thiết bị máy thở, số lượng khẩu trang tăng 10 lần.

Mức tín nhiệm của Tổng thống Putin thấp kỷ lục trong vòng 14 năm

Tờ The Moscow Times mới đây trích dẫn kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) ngày 27/4 cho thấy mức tín nhiệm của người dân Nga đối với Tổng thống Vladimir Putin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1/2006, khi VTsIOM bắt đầu đưa câu hỏi này vào bản khảo sát của họ.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 3 vừa qua, chỉ có 28,3% số người được hỏi nêu tên Tổng thống Putin khi được thăm dò về tên chính trị gia mà họ tin tưởng.

Tổng thống Nga Putin đã ban bố lệnh cách ly toàn quốc từ cuối tháng 3 nhằm đối phó với sự bùng phát của đại dịch Covid-19, dự kiến có hiệu lực đến ngày 30/4. Tuy nhiên, trong một tháng qua Nga đã không thành công trong việc kiềm chế sự lây lan, khiến quy mô dịch tăng nhiều lần so với ban đầu và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến ngày 28/4, ông Putin co biết mặc dù Nga đã cố gắng làm chậm sự lây lan của dịch bệnh, tình hình vẫn vô cùng khó khăn. Hiện nay, Nga đang bước sang một giai đoạn mới, căng thẳng nhất của cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Rủi ro lây nhiễm cao, mối đe dọa, nguy cơ tử vong của virus vẫn còn, đỉnh dịch vẫn chưa diễn ra. Do đó, ông Putin tuyên bố sẽ kéo dài các biện pháp hạn chế đến ngày 11/5.

Tổng thống Nga nhấn mạnh phải tiếp tục chủ động trong cuộc chiến chống lại Covid-19. Ông chỉ thị cho Chính phủ đến ngày 5/5 chuẩn bị kế hoạch dỡ bỏ theo từng giai đoạn các hạn chế sau ngày 12/5, đồng thời sẵn sàng gói các biện pháp khẩn cấp mới để hỗ trợ nền kinh tế và công dân, cũng như kế hoạch hành động quốc gia nhằm bình thường hóa thu nhập và tăng trưởng kinh tế.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, hàng nghìn người lao động Nga đã mất việc, nhất là các ngành dịch vụ, trong khi nhiều doanh nghiệp cảnh báo rủi ro phá sản nếu cách ly xã hội kéo dài.

Theo dự báo của Trường Kinh tế Matxcơva (HSE), tỉ lệ thất nghiệp ở Nga năm 2020 sẽ đạt mức 8% trong kịch bản tương đối, tập trung chủ yếu trong khu vực kinh tế phi doanh nghiệp; còn kịch bản bi quan sẽ chứng kiến thất nghiệp 9,5%, tăng lên 9,8% năm 2021, và chỉ bắt đầu phục hồi trong năm 2022.

Xem thêm >> Trung Quốc đe dọa 'áp bức kinh tế' nếu điều tra nguồn gốc Covid-19, Australia nói gì?

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

Chuyển đổi kép nền kinh tế: 'Vừa xanh lại vừa số'

(VNF) - Việt Nam là quốc gia xuất khẩu, tham gia rất sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sẽ đi tiên phong trong chuyển đổi kép xanh – số, đồng hành cùng các đối tác tài chính, ngân hàng về nguồn vốn thực thi chuyển đổi kép.

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.