Tài không đợi tuổi: CEO 12 tuổi mở công ty búp bê kiếm trăm nghìn USD/năm
Bảo Anh -
19/10/2024 13:30 (GMT+7)
(VNF) - Sinh ra từ giấc mơ của một bé gái 6 tuổi, Beautiful Curly Me đang ngày một thành công trong lĩnh vực sản xuất búp bê tóc xoăn với sự dẫn dắt của CEO 12 tuổi Zoe Oli.
Hình thành từ ước mơ trẻ thơ
Năm 6 tuổi, Zoe Oli liên tục thắc mắc với mẹ rằng: “Tại sao tóc con không thẳng và đẹp như tóc bạn cùng lớp? Con không thích tóc của mình”.
Là một người da màu, Zoe liên tục bị bạn bè trêu chọc và hỏi han trong suốt quãng thời gian đi học tại trường. “Tôi thực sự sửng sốt khi con bé đến gặp tôi và nói điều đó. Tôi cảm thấy rất buồn và bối rối trước những gì con bé nói”, mẹ của Zoe, bà Evana chia sẻ.
Để an ủi con gái, bà Evana, 42 tuổi, đã mua cho Zoe một con búp bê da màu, thế nhưng con búp bê này cũng sở hữu một mái tóc thẳng mượt mà. Chính vì vậy, Zoe đã nảy ra một ý tưởng là tạo những con búp bê có mái tóc xoăn và tóc tết để kinh doanh.
“Lúc đầu, mẹ tôi không nghiêm túc và phớt lờ về những lời đề nghị của tôi. Nhưng sau khi tôi liên tục hỏi bà về việc ‘Mẹ ơi, khi nào chúng ta sẽ bắt đầu kinh doanh’ và nài nỉ bà trong vài tháng liên tục, thì bà đã nhận ra tôi thực sự nghiêm túc về việc đó”, Zoe cho biết.
Là một chuyên gia tư vấn tiếp thị có trụ sở tại Atlanta với hơn 15 năm kinh nghiệm, bà Evana đã rút 5.000 USD tiền tiết kiệm của mình để thiết kế một nguyên mẫu và tìm một nhà sản xuất giá cả phải chăng để hiện thực hóa mơ ước của con mình.
Phải mất khoảng 1 năm sau đó, họ mới tạo ra sản phẩm đầu tiên: một con búp bê 18 inch với làn da màu và mái tóc xoăn bông xù. Phụ trách xử lý các khía cạnh liên quan đến sáng tạo của doanh nghiệp, Zoe sau đó đã được chọn làm CEO của Beautiful Curly Me vào năm 2019, khi cô bé mới lên 7.
CEO 12 tuổi Zoe Oli và mẹ của mình, bà Evana
Các phương diện liên quan đến hoạt động hành chính của công ty, từ việc lập ngân sách đến soạn thảo hợp đồng, sẽ do bà Evana đảm nhiệm. Tuy Zoe còn rất nhỏ tuổi, bà Evana vẫn luôn tạo điều kiện cho cô bé lắng nghe các cuộc họp pháp lý và tài chính của công ty. Bà mong rằng một ngày nào đó, cô bé có thể tự mình điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp.
“Một CEO thực thụ”
Dù đảm nhiệm vai trò CEO, Zoe Oli vẫn chỉ là một đứa trẻ học lớp 8. Cuộc sống hàng ngày của cô bé đòi hỏi cô phải cân bằng giữa việc học tập và các hoạt động của công ty.
Thế nhưng, Zoe luôn đảm bảo thành tích học tập của mình tại trường học với học bạ toàn điểm A, đồng thời rất tích cực tham gia vào các hoạt động ngoại khoá trên trường như quần vợt, điền kinh… Bên cạnh đó, cô bé cũng thường xuyên tham gia các buổi ngủ qua đêm và tụ tập ở trung tâm thương mại cùng các bạn.
Sau giờ học, Zoe lại quay trở về với nhiệm vụ của một CEO: tham dự các cuộc họp, xây dựng chiến lược truyền thông xã hội và phát triển sản phẩm của công ty. Theo bà Evana, Zoe có thể tự mình xử lý rất nhiều công việc khác nhau, và đôi khi, bà cảm thấy mình đang đóng vai trò một người mẹ của doanh nhân đích thực.
“Zoe là một doanh nhân thực thụ. Cô bé làm hầu như mọi thứ trừ lúc đang đi học và thường xuyên nói chuyện với các nhóm sản xuất về vấn đề thiết kế sản phẩm”, bà Evana khẳng định.
Với những ý tưởng độc đáo và thông minh, Zoe đã nhận được một số khoản tài trợ nhằm thúc đẩy sự phát triển của Beautiful Curly Me, bao gồm 10.000 USD từ chương trình Small Business Digital Ready của Verizon, và 10.000 USD khác từ khoản tài trợ She’s Next Black Women-Owned Business của Visa.
Bên cạnh búp bê với mái tóc xoăn, Beautiful Curly Me còn đang kinh doanh các mặt hàng như sách, bộ lắp ghép xếp hình… và một vài sản phẩm chăm sóc tóc xoăn khác
So sánh với một đứa trẻ bình thường, lịch trình của Zoe là rất bận rộn và gần như không có khoảng thời gian trống. Tuy nhiên, bà Evana luôn đồng hành cùng con mình và đảm bảo cô bé không bao giờ bị quá sức.
“Có rất nhiều thứ đòi hỏi sự chú ý của cô bé tại mọi thời điểm, nhưng điều quan trọng nhất là Zoe vẫn là một đứa trẻ. Tôi muốn đảm bảo rằng con bé vẫn đang tận hưởng tuổi 12 của mình”, bà Evana nói
Về các kế hoạch phát triển của công ty, bà Evana chia sẻ bản thân thường không can thiệp quá nhiều mà để Zoe mặc sức sáng tạo.
Mục tiêu phát triển đầy nhân văn
“Điều tuyệt vời nhất của dự án này là được nhìn thấy những cô gái nhỏ với nụ cười rực rỡ khi nhìn thấy những con búp bê. Điều đó thực sự rất tuyệt vời”, bà Evana cho hay.
Nhận thức được các chiến dịch của công ty đã tạo ra sức ảnh hưởng đến rất nhiều đến các thiếu nhi da màu, đặc biệt là những người sở hữu mái tóc xoăn, Zoe cùng bà Evana mong muốn tiếp tục phát triển doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh khác.
“Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục kinh doanh. Mục tiêu hàng đầu của tôi là tác động đến cuộc sống của 1 triệu cô gái trong năm năm tới. Tôi sẽ hiện thực hoá điều đó thông qua các sản phẩm mới, ra mắt tổ chức phi lợi nhuận của riêng chúng tôi, cung cấp các khóa học tiếp thị và phát triển sản phẩm...”, Zoe chia sẻ cô bé muốn tiếp tục điều hành và phát triển Beautiful Curly Me trong suốt thời gian học trung học và nhiều năm sau đó.
Sản phẩm của Beautiful Curly Me đã đem đến niềm vui cho rất nhiều đứa trẻ giống như Zoe
Mùa hè năm nay, sản phẩm búp bê của Beautiful Curly Me đã chính thức có mặt trên "gã khổng lồ" bán lẻ Target của Mỹ, giúp Zoe trở thành CEO trẻ nhất ra mắt thương hiệu đồ chơi tại hãng bán lẻ lâu đời này.
Theo Zoe, tất cả số tiền công ty kiếm được đều được đưa ngược trở lại để đầu tư vào chính doanh nghiệp. Trước mắt, chiến lược của Zoe là không quá vội vàng trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư bên ngoài.
“Cá nhân tôi hơi ngần ngại khi từ bỏ vốn chủ sở hữu, vì doanh nghiệp là đứa con tinh thần của tôi. Thế nhưng, chúng tôi vẫn rất cởi mở nếu một ngày nào đó có người phù hợp muốn rót tiền vào”, Zoe nhận định.
Hiện tại, bên cạnh sản phẩm búp bê với mái tóc xoăn, Beautiful Curly Me còn đang kinh doanh các mặt hàng như sách, bộ lắp ghép xếp hình… và một vài sản phẩm chăm sóc tóc xoăn khác.
Thông tin cụ thể về doanh thu không được bà Evana chia sẻ chính xác, song, theo nguồn tin của tờ CNBC, Beautiful Curly Me đã bắt đầu ghi nhận doanh thu 6 con số từ năm 2022.
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục khủng hoảng với gần 80 triệu căn hộ trống và giá nhà liên tục giảm sâu. Trước sức ép chưa từng có, nhiều chủ sở hữu và dân buôn BĐS buộc phải tìm đến các biện pháp tâm linh, từ cầu nguyện ở chùa đến đặt bùa nhằm tìm tia hy vọng trong bối cảnh thị trường tê liệt.
(VNF) - Từng bị xem là “thủ phạm” tàn phá rừng nhiệt đới và đẩy loài đười ươi tới bờ tuyệt chủng, các tập đoàn dầu cọ Malaysia nay bất ngờ bước vào một cuộc đua mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI và pin mặt trời. Liệu những “kẻ thù khí hậu” suốt nhiều thập kỷ có thật sự lột xác thành các nhà cung cấp năng lượng xanh?
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 không chỉ để bảo vệ chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước mình mà còn đưa ra các giải pháp nhằm xoa dịu mối quan ngại của các quốc gia đang phát triển.
(VNF) - Thị trường tiền điện tử biến động mạnh trong những tháng gần đây đã tác động rõ rệt đến tài sản liên quan crypto của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù chịu thiệt hại, các thành viên vẫn giữ quan điểm lạc quan, tận dụng cơ chế đầu tư độc quyền để giảm rủi ro.
(VNF) - Một vụ cướp táo bạo tại San Francisco vừa khiến giới đầu tư tiền điện tử chấn động, khi một nghi phạm giả làm tài xế giao hàng xông vào nhà một cá nhân, dùng vũ khí và trói nạn nhân, trước khi bỏ trốn cùng 11 triệu USD tiền điện tử và nhiều thiết bị điện tử khác. Vụ việc nhấn mạnh những rủi ro thực tế mà nhà đầu tư tiền số phải đối mặt ngoài thị trường.
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm, nhưng kiên định, theo đuổi chiến lược tách nền kinh tế của mình khỏi phương Tây. Nỗ lực bền bỉ nhằm xây dựng khả năng tự chủ quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đã giúp Bắc Kinh củng cố “thành trì kinh tế” để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Điều này đến nay vẫn không thay đổi, và ngành công nghiệp Đức vẫn chưa sẵn sàng chuyển hướng dù bối cảnh kinh tế - chính trị giữa hai bên đã nhiều biến động.
(VNF) - Giới khảo cổ và tài chính quốc tế đang dồn sự chú ý vào một trong những phát hiện ngoạn mục nhất nhiều thập kỷ qua: Colombia lần đầu trục vớt được hiện vật từ con tàu San José – “Con tàu đắm chứa kho báu khổng lồ nhất lịch sử”, ẩn chứa khối tài sản ước tính hơn 17 tỷ USD.
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.