Nhân vật

Tân chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật là ai?

(VNF) - Ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, vừa được bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Huế khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tân chủ tịch UBND thành phố Huế Võ Lê Nhật là ai?

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Huế Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật.

Ngày 3/7, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất của HĐND thành phố Huế khóa XIII nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Võ Lê Nhật đã được bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Huế với 43/43 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

Trước đó, ngày 30/6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã có quyết định điều động, chỉ định ông Võ Lê Nhật tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kỳ họp cũng đã xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Hải Minh. Trước đó, ông Minh đã được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Huế đã tiếp nhận 8 đại biểu ở các địa phương sáp nhập vào thành phố Huế theo Nghị quyết 1264 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trở thành đại biểu HĐND thành phố Huế, nâng tổng số đại biểu HĐND thành phố lên 43 người .

Ông Võ Lê Nhật sinh năm 1977, quê quán phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ, kiến trúc sư; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Võ Lê Nhật từng giữ các chức vụ như trưởng Phòng Tổng hợp - Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, phó chủ tịch UBND thành phố Huế, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tin mới lên