Thất thu thuế từ 'gã khổng lồ': Lỗ hổng ở dịch vụ đặt phòng trực tuyến

Thanh Xuân - Mai Phương - 15/01/2019 09:25 (GMT+7)

Không chỉ thất thu từ Google, Facebook, chúng ta còn đang thất thu lớn ở các dịch vụ ứng dụng công nghệ như đặt phòng trực tuyến xuyên quốc gia phát triển ngày càng mạnh tại Việt Nam.

VNF
Thất thu thuế từ 'gã khổng lồ': Lỗ hổng ở dịch vụ đặt phòng trực tuyến. (Ảnh minh họa)

Thất thu nghìn tỷ

Gia đình anh Hoàng (ngụ Q.3, TP. HCM) thường xuyên đặt phòng khách sạn thông qua Agoda hoặc Booking.com vì thuận tiện và có nhiều mức giá để lựa chọn. Cuối tháng 11/2018, gia đình anh gồm 8 người đã đặt 2 phòng lớn ở Thái Lan với giá 2 đêm lưu trú chỉ khoảng 10 triệu đồng. Dịp Tết dương lịch 2019, gia đình anh cũng đặt phòng ở Vũng Tàu tại một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao thông qua 2 trang web này với giá chưa đến 4 triệu đồng/phòng cho 2 đêm.

“Đi đâu là tôi vào ngay 2 trang này tìm khách sạn và so giá rồi cứ thế mà đặt là xong. Chưa bao giờ mình bị hủy hay trục trặc gì nên yên tâm”, anh Hoàng chia sẻ thêm.

Thử tìm kiếm 10 dịch vụ đặt phòng trực tuyến uy tín qua mạng, trang Offer.vn liệt kê từ trên xuống gồm Booking.com, Agoda, Mytour.vn, Hotels.com, TripAdvisor, Expedia, Airbnb, Hotel Quickly, iVIVU và Chudu24. Trong danh sách 10 trang web trên, có iVIVU và Chudu24 là 2 đơn vị trong nước, số còn lại đều thuộc các công ty đa quốc gia. Trong đó, Agoda và Booking.com, 2 ông lớn trong lĩnh vực này đều được Priceline Group sở hữu hay trang Hotels.com và Expedia.com cùng thuộc Công ty Expedia (Mỹ)...

Thông thường, các đơn vị này sẽ nhận được mức phí hoa hồng từ 10 - 25% từ các khách sạn, nhà trọ. Ước tính đến năm 2020, riêng doanh thu của các trang web đặt phòng trực tuyến sẽ đạt khoảng 10,5 tỷ USD. Chỉ cần 50% doanh thu đến từ lượng khách nội địa, tương đương với 5,25 tỷ USD tiền phòng, các công ty bán phòng online sẽ được hưởng doanh số khoảng 1,25 tỷ USD (tính theo mức hoa hồng 20% cho 1 đơn đặt phòng).

Vì thế, Vntrip.vn cho rằng nếu không có chế tài kiểm soát, cộng dồn sau nhiều năm, nhà nước có thể thất thu đến 10.000 tỷ đồng vào năm 2020 từ việc các công ty như Agoda không nộp thuế cho phần doanh thu bán phòng phát sinh tại Việt Nam.

"Doanh thu từ đặt phòng trực tuyến lên đến con số cả tỷ USD mà mấy năm nay vẫn chưa có một biện pháp thu thuế đối với những hoạt động này. Không chỉ thất thu, việc này còn khiến các doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến làm ăn đàng hoàng, có đóng thuế nhà thầu chịu thiệt thòi khi những đối thủ cạnh tranh không thực hiện đóng thuế, dẫn đến môi trường kinh doanh cạnh tranh không lành mạnh" - ông Nguyễn Thái Sơn, nguyên Trưởng phòng Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế TP. HCM.

Thu không dễ

Một cán bộ thuế thừa nhận việc thu thuế đối với các hoạt động thương mại điện tử nói chung, các dịch vụ đặt phòng trực tuyến nói riêng gặp nhiều vướng mắc. Đó là việc xác định doanh thu của những đơn vị này rất khó bởi sử dụng thanh toán bằng tiền mặt. Có trường hợp doanh nghiệp, cá nhân không đăng ký kinh doanh nên không kê khai thuế; có đăng ký kinh doanh nhưng kê khai không đầy đủ, có dấu hiệu trốn doanh thu hoặc đăng ký tài khoản ngân hàng khác.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đặt phòng trực tuyến, khách hàng thuê phòng trả tiền trực tiếp cho đối tác nước ngoài, sau đó đối tác này sẽ chuyển tiền phòng cho khách sạn trong nước nên việc xác định doanh thu, số tiền khách thuê phòng của đối tác nước ngoài để làm căn cứ khấu trừ thuế là khó. Cơ quan thuế đã yêu cầu khách sạn đề nghị phía đối tác nước ngoài thông báo số tiền khách thuê phòng thanh toán qua tài khoản, nhưng đề nghị này không khả thi vì doanh nghiệp nước ngoài từ chối cung cấp.

Đầu năm 2017, Bộ Tài chính cũng đã yêu cầu các trang kinh doanh đặt phòng trực tuyến có trụ sở ở nước ngoài, kinh doanh đặt phòng tại Việt Nam theo hình thức trực tuyến như Agoda, Traveloka, Booking, Expedia thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là 5% tổng doanh thu. Trách nhiệm đóng thuế sẽ được thực hiện bởi cơ sở lưu trú đóng thay cho nhà thầu nước ngoài (giống các trường hợp nộp thuế nhà thầu khác).

Để chống thất thu thuế, Cục Thuế TP. HCM đã từng kiến nghị các dịch vụ thương mại điện tử của các tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như cung cấp dịch vụ đặt phòng trực tuyến, dịch vụ cung cấp trên Google và Facebook..., Ngân hàng Nhà nước quy định các ngân hàng thương mại khi thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài cho các tổ chức nước ngoài có nghĩa vụ khấu trừ thuế nhà thầu để nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo TS Nguyễn Anh Phong, Trường ĐH Kinh tế - Luật TP. HCM: Hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một khung pháp lý rõ ràng liên quan đến việc thu thuế các đơn vị như Agoda, Booking mà chỉ là những văn bản rời rạc. Chúng ta không thể lấy chính sách thuế thu nhập cá nhân hiện hành hay thuế giá trị gia tăng đối với các hàng hóa hữu hình để áp dụng cho các dịch vụ trên mạng. Bởi các tập đoàn nước ngoài này có thể không phục, sẽ cãi lại và cơ quan thuế sẽ bị đuối lý.

“Vì vậy Việt Nam cần phải bắt tay xây dựng ngay một khung pháp lý hoàn chỉnh, trong đó bắt đầu bằng việc định nghĩa rõ về kinh tế chia sẻ là gì? Các dịch vụ, sản phẩm có liên quan trong hoạt động này như thế nào. Từ đó đưa ra chính sách thu thuế. Khi có chính sách rõ ràng và hệ thống kiểm soát thực thi tốt thì mới mong thu được thuế của các doanh nghiệp khi không có văn phòng tại Việt Nam. Việc thu thuế không thể thực hiện được nếu chỉ kêu gọi chung chung”, TS Nguyễn Anh Phong nhấn mạnh.

Theo Thanh niên
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Bộ Công Thương thu hồi giấy phép của loạt thương nhân phân phối xăng dầu

Bộ Công Thương thu hồi giấy phép của loạt thương nhân phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

Thủ tướng yêu cầu phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành lãi suất hài hòa, hợp lý, đồng bộ với điều hành tỷ giá và các công cụ chính sách tiền tệ khác; phấn đấu giảm 1-2% lãi suất cho vay.

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Lễ tuyên thệ của Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Chiều 20/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức, sau khi được Quốc hội khóa XV bầu và thông qua nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

Vì sao phương Tây không dốc toàn lực để cô lập triệt để ngân hàng Nga?

(VNF) - Khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã giáng cho Moscow hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm làm tê liệt nguồn tài chính của nước này và buộc Nga phải nhanh chóng chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm, chiến sự vẫn tiếp diễn và Điện Kremlin đang ca ngợi nền kinh tế vững mạnh của mình.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.