Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: 3.500 công ty kiện chính quyền ông Trump vì áp thuế Trung Quốc, gần 1 triệu người chết vì Covid-19

(VNF) - Khoảng 3.500 công ty Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế với Trung Quốc, Philippines chưa đưa phán quyết Biển Đông ra trước Liên hợp quốc, gần 1 triệu người chết vì Covid-19 là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: 3.500 công ty kiện chính quyền ông Trump vì áp thuế Trung Quốc, gần 1 triệu người chết vì Covid-19

Khoảng 3.500 công ty Mỹ kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì áp thuế với Trung Quốc.

Khoảng 3.500 công ty Mỹ kiện chính quyền ông Trump vì áp thuế với Trung Quốc

Trong hai tuần qua, khoảng 3.500 công ty Mỹ đã kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vì việc áp mức phạt thuế với hơn 300 tỷ USD hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Theo Reuters, các đơn kiện nộp lên Tòa thương mại quốc tế tại Mỹ, kiện Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Cục Hải quan và Biên phòng.

Các công ty khởi kiện chính quyền ông Trump vì hành vi leo thang bất hợp pháp cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung thông qua việc tiến hành các đợt áp thuế thứ 3 và thứ 4 đối với hơn 300 tỷ USD hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Đơn kiện của nhiều công ty khác nhau cho rằng chính quyền Trump đã không áp thuế trong giai đoạn 12 tháng như yêu cầu và cũng không tuân thủ các quy trình về hành chính.

Các đơn kiện phản đối việc áp thuế với hai nhóm riêng rẽ được gọi là Danh sách 3 và Danh sách 4A. Trong khi Danh sách 3 gồm mức phạt thuế 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc nhập khẩu, Danh sách 4A gồm mức phạt thuế 7,5% với 120 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trong số 3.500 công ty khởi kiện có những tập đoàn lớn như Tesla, Ford Motor, Target, Walgreen và Home Depot.

Hiện Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ Lighthizer chưa phản hồi về thông tin này.

Philippines chưa đưa phán quyết Biển Đông ra trước Liên hợp quốc

Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 75 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 22/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) về Biển Đông.

Phán quyết PCA đưa ra hồi năm 2016 bác bỏ yêu sách chủ quyền gần như bao trọn Biển Đông của Trung Quốc. Tòa kết luận rằng Trung Quốc không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông và không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là "đường chín đoạn".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte Phát biểu trước ĐHĐ LHQ hôm 23/9 dưới hình thức ghi hình trực tuyến.

Bắc Kinh từ chối công nhận phán quyết và tiếp tục có các hoạt động bồi đắp, xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở vùng biển tranh chấp - một việc làm mà một số bên lo ngại sẽ hủy hoại tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Phát biểu trước ĐHĐ LHQ hôm 23/9 dưới hình thức ghi hình trực tuyến, ông Duterte khẳng định Philippines phản bác mọi ý định hủy quyết định của PCA, một phán quyết mà ông cho là không thể thỏa hiệp, không một chính phủ nào có thể làm phai nhạt, hủy hoại hay chối bỏ.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau đó, ông Harry Roque, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Philippines, có ý giải thích rõ hơn về phát biểu của ông Duterte. Theo ông Roque, Tổng thống Philippines chỉ đơn giản nhắc lại chính sách mà ông từng nhiều lần nêu trước đó trước Trung Quốc - điều mà những người chỉ trích lâu nay vẫn không chịu lắng nghe.

Ông Roque nêu quan điểm Philippines sẽ tiếp tục theo đuổi các khía cạnh hợp tác khác trong quan hệ với Trung Quốc, bởi tranh chấp lãnh thổ khó có thể được xử lý dứt điểm trong tương lai gần. Chính quyền Tổng thống Duterte sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực các lĩnh vực, nhất là thương mại và đầu tư với Trung Quốc, tạm gác tranh chấp sang một bên, không để ảnh hưởng tới hợp tác song phương.

Gần 1 triệu người chết vì Covid-19

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 26/9, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 32.711.777 trường hợp, trong đó có 992.029 trường hợp tử vong.

Dịch bệnh đến nay xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 24.134.697 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm còn  63.638 ca và 7.584.069 ca đang điều trị tích cực.

Dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, tiềm ẩn nguy cơ lớn. Diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với sự bùng phát đợt dịch mới.

Dịch bệnh hiện đang hoành hành dữ dội nhất ở Mỹ Latinh. Nhiều nhà lãnh đạo tại Mỹ Latinh đang nỗ lực giảm thiểu tác động của đại dịch đối với kinh tế. Nhiều quốc gia đã phải chứng kiến sự suy thoái tài chính lớn chưa từng có.

Châu Âu cũng đang đối mặt với đợt bùng phát dịch mới khi số ca bệnh tăng mại trở lại ở các nước thành viên.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 với 7.229.017 ca mắc và 208.248 ca tử vong, tiếp đến là Ấn Độ với 5.901.576 ca mắc và 93.410 ca tử vong. Brazil đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc (4.689.613 ca), trong đó có 140.537 ca tử vong.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bảng thống kê dịch bệnh Covid-19 gồm Mỹ , Ấn Độ, Brazil, Nga và Colombia.

Khu vực Đông Nam Á, Philippines hiện là một trong những điểm nóng dịch bệnh với tổng số ca mắc lên tới 299.361 ca sau khi ghi nhận 2.630 ca mắc mới, buộc chính quyền tái áp đặt một phần lệnh phong tỏa tại nhiều khu vực.

Ông Putin đề nghị cấp vaccine ngừa Covid-19 miễn phí cho Liên hợp quốc

Ngày 22/9, tại New York, Mỹ, Đại hội đồng LHQ khóa 75 đã tổ chức thảo luận chung về chủ đề tương lai của LHQ, cam kết với chủ nghĩa đa phương và đối phó với dịch Covid-19.

Phát biểu trong video phát tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow hoàn toàn cởi mở và sẵn sàng hoan nghênh sự hợp tác trong việc nghiên cứu và sản xuất vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin nêu sáng kiển tổ chức hội nghị trực tuyến cấp cao với các quốc gia quan tâm đến việc hợp tác phát triển vaccine ngừa Covid-19.

“Nga sẵn sàng cung cấp cho LHQ tất cả những hỗ trợ cần thiết, đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng cung cấp vắc xin Covid-19 miễn phí cho nhân viên của LHQ”, ông Putin tuyên bố đồng thời tiết lộ Nga đã nhận được một số đơn đặt hàng từ các nước thành viên LHQ.

Ngay sau đó, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric đã gửi lời cảm ơn “đề nghị hào phóng” của ông Putin và khẳng định cơ quan y tế của LHQ sẽ nghiên cứu tới phương án này.

Trung Quốc phát hiện 2 người nhiễm Covid-19 liên quan đến hải sản đông lạnh

Thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc vừa ghi nhận 2 trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đều là công nhân của một công ty cảng và tham gia bốc dỡ hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Trung Quốc đã tăng cường kiểm tra việc nhập khẩu thực phẩm đông lạnh trong những tháng gần đây.

Cụ thể, 2 bệnh nhân này đều là nam, 40 và 45 tuổi, cùng làm lại công ty Đại Cảng thuộc Tập đoàn cảng Thanh Đảo. 2 người này tham gia xét nghiệm sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức và có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 24/9.

Theo thông báo trên tài khoản wechat chính thức của cơ quan y tế thành phố Thanh Đảo, cho tới khi có kết quả dương tính, cả hai người này đều không có triệu chứng gì bất thường. Được biết, trước đó ngày 19/9, cả 2 bệnh nhân này cùng ca bốc dỡ hàng hải sản đông lạnh nhập khẩu.

Hiện 132 người tiếp xúc gần với 2 ca bệnh trên và gần 4.600 người có liên quan khác đã được cách ly tập trung hoặc tiến hành xét nghiệm, nhưng chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh nào.

Lô hàng nhập khẩu do 2 công nhân này bốc dỡ cũng đã bị niêm phong. 1.440 mẫu phẩm liên quan đến mặt hàng hải sản nhập khẩu này đã được đem đi xét nghiệm và một phần trong số đó đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Xem thêm >> Tỷ phú Bloomberg nộp phạt cho tội phạm để bỏ phiếu cho ông Biden, ông Trump nói ‘bất hợp pháp’

Tin mới lên