Tài chính quốc tế

Thế giới tuần qua: Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ dừng 3 thỏa thuận với Hong Kong

(VNF) - Mỹ đình chỉ 3 thỏa thuận song phương với Hong Kong, Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, ông Joe Biden chính thức đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống Mỹ… là những tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Thế giới tuần qua: Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông, Mỹ dừng 3 thỏa thuận với Hong Kong

Cờ Trung Quốc và Hong Kong trước văn phòng của chính quyền đặc khu tại Bắc Kinh.

Mỹ đình chỉ 3 thỏa thuận song phương với Hong Kong

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 19/8 thông báo đình chỉ hoặc chấm dứt 3 thỏa thuận song phương với Hong Kong.

Cụ thể, các thỏa thuận này liên quan đến việc dẫn độ những kẻ phạm tội lẩn trốn, bàn giao những người bị kết án và thỏa thuận miễn thuế với các nguồn thu từ các hoạt động quốc tế của tàu thuyền hai bên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus ngày 19/8 cho biết Tổng thống Donald Trump đã xác định Hong Kong không còn đủ điều kiện để tiếp tục được hưởng ưu đãi từ Mỹ, do đó Mỹ sẽ đối xử với Hong Kong như một quốc gia, một hệ thống và sẽ hành động trừng phạt các cá nhân làm mất đi sự tự do của người dân Hong Kong.

Chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố, Bắc Kinh quyết định tạm dừng việc thực thi Hiệp định tương trợ tư pháp giữa Mỹ và Hong Kong. Ông Triệu cho biết, quyết định này được đưa ra là do "hành động sai trái" của Mỹ.

WHO dự đoán đại dịch Covid-19 chấm dứt sau gần 2 năm nữa

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21/8 cho hay tổ chức này hy vọng rằng cuộc khủng hoảng Covid-19 có thể chấm dứt trong vòng chưa đầy hai năm tới.

Ông Tedros cho rằng, thế giới sẽ dập được Covid-19 nhanh hơn so với đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918. Theo ông, một bất lợi của thế giới hiện nay là tính kết nối, hội nhập tạo điều kiện cho đại dịch lây lan nhanh với "tốc độ ánh sáng". Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng có thuận lợi hơn nhờ có công nghệ tốt hơn.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Trong khi đó, chuyên gia dịch tễ học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sỹ Maria Van Kerkhove, ngày 21/8 nhấn mạnh cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu về tác động từ những đột biến của virus SARS-CoV-2.

Theo trang worldometers.info, tính đến sáng 22/8, toàn thế giới ghi nhận 23.068.655 ca nhiễm Covid-19, trong đó 801.963 ca tử vong, 15.654.529 ca đã hồi phục.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất của đại dịch Covid-19 với 5.790.472 ca nhiễm, 179.030 ca tử vong và 3.115.549 ca đã hồi phục. Tiếp theo là Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi.

Bầu cử Mỹ: Ông Joe Biden chính thức đại diện đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống

Phát biểu trong lễ bế mạc Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ngày 20/8, cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức chấp nhận đề cử trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Trong bài phát biểu, ông đã gay gắt chỉ trích những chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và đưa ra những cam kết tươi sáng cho người dân Mỹ.

Ông Joe Biden.

Theo ông Biden, việc Tổng thống Trump không thể bảo vệ người dân Mỹ trước Covid-19, khiến hơn 5,7 triệu người Mỹ nhiễm virus, hơn 177.000 người tử vong, hơn 50 triệu người nộp đơn thất nghiệp, gần 10 triệu người đang và sẽ mất bảo hiểm y tế là điều "không thể tha thứ".

Ông Biden cho biết các bước đầu tiên trên cương vị tổng thống của ông, đó là ưu tiên kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Ông Biden cũng đề cập kế hoạch của mình, tạm dịch là “Xây dựng lại tốt đẹp hơn” nhằm tái thiết nền kinh tế và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Mỹ.

Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra từ ngày 24/8-27/8. Ông Trump dự kiến sẽ trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cùng ông Joe Biden. Liên danh tranh cử của ông Donald Trump là đương kim Phó Tổng thống Mike Pence.

Philippines lại gửi công hàm phản đối Trung Quốc ở Biển Đông

Chính phủ Philippines ngày 20/8 gửi công hàm ngoại giao phản đối lực lượng Trung Quốc tịch thu ngư cụ của ngư dân nước này ở Biển Đông.

Hãng tin AP dẫn lời Bộ Ngoại giao Philippines cho biết Manila "cũng mạnh mẽ phản đối" việc Bắc Kinh tiếp tục đưa ra các thách thức qua vô tuyến đối với máy bay của Philippines tuần tra ở Biển Đông.

Tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. 

Bộ này không cung cấp thông tin chi tiết vụ lực lượng tuần duyên Trung Quốc "tịch thu ngư cụ của ngư dân Philippines bất hợp pháp". Các ngư cụ được người dân địa phương gọi là "payao", bị tịch thu hồi tháng 5 sau khi chúng được ngư dân Philippines giăng tại bãi cạn Scarborough, ngoài khơi tỉnh Zambales, Tây Bắc Philippines.

Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough sau một cuộc tranh chấp căng thẳng trên biển vào năm 2012. Philippines đưa tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế vào năm sau. Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague – Hà Lan năm 2016 đã vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với hầu như toàn bộ Biển Đông nhưng Bắc Kinh phớt lờ phán quyết và tiếp tục bành trướng.

Các quan chức Philippines còn cáo buộc lực lượng Trung Quốc tăng cường cảnh báo qua vô tuyến đối với máy bay tuần tra của không quân Philippines xung quanh các đảo nhân tạo được Trung Quốc bảo vệ bằng tên lửa.

Xem thêm >> Ông Biden chỉ trích Tổng thống Trump 'không bảo vệ được nước Mỹ'

Tin mới lên