Tài chính quốc tế

Thổ Nhĩ Kỳ không cần xin phép ai khi mua 'rồng lửa' S-400 của Nga

(VNF) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa tuyên bố nước này không cần phải xin phép ai khi mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga sau khi Mỹ lên tiếng cảnh báo hành động này.

Thổ Nhĩ Kỳ không cần xin phép ai khi mua 'rồng lửa' S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ không cần xin phép ai khi mua 'rồng lửa' S-400 của Nga

"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Nga về hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và một số quan ngại điều này. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không cần bất kỳ sự cho phép nào cả", tờ Milliyet dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. 

Giữa lúc quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang xấu đi, Tổng thống Erdogan như đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố thẳng rằng nước này hi vọng nhận được hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 càng sớm càng tốt. Tin tức về việc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đạt thỏa thuận bàn giao S-400 xuất hiện từ tháng 11/2016. Đến tháng 9/2017, Tổng thống Erdogan tuyên bố đã ký hợp đồng với Nga để mua hệ thống phòng thủ S-400. Quan chức Nga cũng cho biết việc bàn giao hệ thống S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào tháng 3/2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trước đó cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ phải cân nhắc kỹ về việc mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vì Thổ là một thành viên của NATO. Mỹ vốn không hài lòng khi các đồng minh mua hệ thống phòng thủ tên lửa Nga.

Mỹ đã tạm dừng việc chuyển chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đáp trả việc nước này quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Erdogan khá cứng rắn khi tuyên bố sẽ tìm cách mua chiến đấu cơ F-35 từ bất kỳ nước nào nếu Mỹ không bàn giao tiếp.

S-400 Triumf là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại nhất hiện nay của Nga được đưa vào hoạt động từ năm 2007 được mệnh danh là "rồng lửa". Hệ thống S-400 của Nga có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 400 km, đạt tốc độ 4,8km/giây và nhắm bắn 80 mục tiêu cùng lúc. Hệ thống tên lửa S-400 có tầm bắn dao động từ 40km đến 400km. Tính ưu việt, sức mạnh vượt trội của "rồng lửa" S-400 của Nga khiến nó trở thành hàng hot với nhiều quốc gia. Không chỉ Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều nước khác cũng tìm mua bằng được S-400 như Trung Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia...

>>> Tin 'sốc' số phận MH370: Rơi ở rừng rậm Campuchia, từng giáp mặt chiến đấu cơ?

Tin mới lên