Thủ tướng Thái Lan suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
(VNF) - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra mới đây tiết lộ bà đã nhận được một cuộc gọi giả giọng của một nguyên thủ quốc gia nổi tiếng yêu cầu chuyển tiền.
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng kỹ thuật số ASEAN ngày 16/1, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho hay mới đây bà đã suýt trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo trực tuyến.
Bà Paetongtarn kể lại một kẻ lừa đảo đã sử dụng công nghệ giọng nói do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra để mạo danh một nhà lãnh đạo thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và gửi tin nhắn thoại cho bà kêu gọi quyên góp cho một quốc gia không được nêu tên.

“Giọng nói rất rõ ràng, và tôi nhận ra ngay lập tức. Đầu tiên, họ gửi một đoạn ghi âm giọng nói, nói đại loại như: 'Bạn khỏe không? Tôi muốn hợp tác', v.v.” bà Paetongtarn cho hay.
Sau đó, nhà lãnh đạo Thái Lan đã bỏ lỡ một cuộc gọi từ số điện thoại đó, rồi nhận được một tin nhắn thoại đi thẳng vào vấn đề: "Họ đã gửi một tin nhắn thoại khác yêu cầu quyên góp, nói rằng, 'Nước bạn là quốc gia duy nhất trong ASEAN chưa quyên góp,' nhấn mạnh điều đó. Tôi đã bị bất ngờ trong giây lát và nhận ra có điều gì đó không ổn", bà Shinawatra chia sẻ.
Sau đó, khi nhận tin nhắn yêu cầu chuyển tiền đến một tài khoản ngân hàng ở bên ngoài Thái Lan bà Shinawatra chắc chắn rằng đó là một cuộc gọi lừa đảo.
Bà cho biết người gửi tin nhắn này "có thể đã sử dụng AI để lấy giọng nói" của nguyên thủ quốc gia mà bà ko nêu tên cụ thể.
Các vụ lừa đảo qua mạng và các trung tâm lừa đảo không phải là hiếm ở Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, các nhà điều tra cho biết các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã lợi dụng những tiến bộ công nghệ và cuộc nội chiến ở Myanmar để xây dựng một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD để lừa đảo trên khắp thế giới.
Vào tháng 1, một diễn viên Trung Quốc đã bay đến Bangkok để tham gia buổi tuyển diễn viên cho một bộ phim. Thay vào đó, anh ta được đón tại sân bay và đưa đến một trung tâm lừa đảo ở Myawaddy, Myanmar, một trung tâm lừa đảo mạng khét tiếng bên kia biên giới Thái Lan.
Đây cũng là vấn đề đối với hàng ngàn người dân thường bị dụ dỗ đến Thái Lan với lời hứa về công việc trí thức, trước khi cuối cùng bị buôn bán đến các trung tâm tội phạm ở Myanmar, nơi họ bị giam giữ trái ý muốn và bị ép ăn cắp hàng triệu USD tiền điện tử .
Trong khi nhiều vụ lừa đảo hiện nay sử dụng cuộc gọi điện thoại và tin nhắn truyền thống, đã có những cảnh báo rằng khi công nghệ AI tiến bộ vượt bậc, hàng triệu người có thể trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép giọng nói của họ.
Năm ngoái, OpenAI, nhà sản xuất chatbot AI tạo ra ChatGPT, đã công bố công cụ sao chép giọng nói của mình có tên Voice Engine, nhưng không cung cấp cho công chúng vào thời điểm đó, với lý do "có khả năng sử dụng sai giọng nói tổng hợp".
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng kỹ thuật số ASEAN, Thủ tướng Thái Lan Shinawatra kêu gọi các quốc gia khu vực cùng nhau hợp tác để phát triển nền kinh tế số bền vững mang lại lợi ích cho tất cả các lĩnh vực.
Trong đó, trọng tâm hàng đầu là chống lừa đảo trực tuyến. Bà Paetongtarn cho rằng lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa đáng kể đối với công chúng và cần có sự hợp tác khu vực đảm bảo an toàn kỹ thuật số và tăng cường niềm tin của công chúng vào lĩnh vực trực tuyến.
Bà Paetongtarn Shinawatra, người bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào năm 2021 với tư cách là người đứng đầu Ủy ban Cố vấn Đổi mới và Hòa nhập của đảng Pheu Thai, đã trở thành thủ tướng vào tháng 8/2024, trở thành nữ thủ tướng trẻ tuổi nhất lịch sử Thái Lan.
Bà Paetongtarn vốn được chú ý với thân phận con gái ông Thaksin Shinawatra, một ông trùm truyền thông Thái Lan và là người được bầu làm thủ tướng vào năm 2001. Trong gia đình Shinawatra, em gái ông Thaksin cũng từng có giai đoạn nắm giữ vị trí thủ tướng giống anh trai mình.
Dù ông Thaksin chỉ có 5 năm nắm quyền do bị lật đổ sau một cuộc đảo chính, và em gái ông, bà Yingluck Shinawatra cũng bị phế truất vào năm 2014 (3 năm sau khi giữ vị trí thủ tướng), song gia đình Shinawatra được xem là một gia đình quyền lực tại Thái Lan.
Sống ở thời truyền thông xã hội lên ngôi, bà Paetongtarn là một chính trị gia mang màu sắc hiện đại. Bà hiện đang sở hữu hơn nửa triệu người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, trong khi đảng Pheu Thai do bà đứng đầu chỉ đang có 29.000 người theo dõi.
Tân Thủ tướng Thái Lan 'loay hoay' với chính sách phát 14 tỷ USD cho dân
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.