Bất động sản

Toàn cảnh cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo dự kiến thông xe ngày 19/5

(VNF) - Vừa qua, báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo sẽ lùi thời hạn thông xe đến ngày 19/5.

Phan thiết - Vĩnh Hảo
Điểm nối cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo với Vĩnh Hảo - Cam Lâm tại QL28B

Bộ GTVT vừa gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo cập nhật kế hoạch khánh thành 3 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020, gồm Mai Sơn - QL45, Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Điểm giao cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo với QL28

Theo đó, lễ khánh thành 2 dự án đoạn Mai Sơn - QL45 và Dầu Giây - Phan Thiết sẽ được đẩy lên sớm hơn một ngày so với kế hoạch trước đó, vào sáng 29/4. Bộ GTVT sẽ lập 2 điểm cầu tại xã Hàm Kiệm (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) và xã Hà Lĩnh (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để tổ chức lễ khánh thành.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Ngày 23/4, nhà thầu vẫn đang tất bật thi công trên tuyến cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo 

Riêng dự án đoạn Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Bộ GTVT đề xuất lùi lịch khánh thành sang ngày 19/5, dự kiến khánh thành cùng dự án Nha Trang - Cam Lâm.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Một số đoạn vẫn chưa hoàn thiện lớp nhựa VOT bề mặt

Bộ GTVT cho biết dự án thành phần đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam chưa đủ điều kiện khai thác dịp 30-4 như kế hoạch Chính phủ đề ra trước đó.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Các hạng mục vạch sơn đường, hộ lan, tấm chống chói, biển báo... nhiều đoạn vẫn chưa được lắp đặt

Nguyên nhân là do các nút giao liên thông, cầu vượt ngang chưa thể hoàn thành đồng bộ, vì nguồn vật liệu đắp mới được tháo gỡ và khai thác lại vào đầu tháng 4 vừa qua. Song song đó, một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù và chưa bàn giao mặt bằng, quá trình triển khai thi công còn tình trạng một số hộ dân chưa đồng thuận, cản trở công tác thi công.

Phan Thiết - Vĩnh Hảo
Nhà thầu tập trung khai thác vật liệu đắp mới vừa được gia hạn đầu tháng 4 phục vụ thi công cao tốc

Ngoài ra, vẫn đang còn các nút giao liên thông và cầu vượt chưa hoàn thành, chưa bảo đảm tốt nhất về điều kiện an toàn khai thác cũng như thuận tiện nhất cho việc đi lại của nhân dân khu vực dự án.

Trước đó, ngày 21/4, Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch khánh thành đồng loạt 3 dự án cao tốc Bắc - Nam vào sáng 30/4.

Tin mới lên