Tài chính quốc tế

Triều Tiên đe dọa trả đũa ‘chiến thuật nước đôi’ của Mỹ

(VNF) - Trong bài xã luận gần 2000 chữ của Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 16/10, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trả đũa “chiến thuật nước đôi, đáp ứng thiện chí bằng ác ý” của Mỹ.

Triều Tiên đe dọa trả đũa ‘chiến thuật nước đôi’ của Mỹ

Mỹ được xem là “ngược dòng” với những tiến triển tích cực, đáng khích lệ thời gian qua trên bán đảo Triều Tiên.

Tác giả của bài xã luận cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý đồ đen tối khi duy trì lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng và ngăn chặn tiến trình hoà giải giữa hai miền Triều Tiên.

Bài xã luận cũng nhắc tới tuyên bố trước đó của ông Trump rằng "Họ (Hàn Quốc) sẽ không làm điều đó nếu không có sự đồng ý của chúng tôi". Theo KCNA, tuyên bố này không chỉ khiến người Triều Tiên mà cả người Hàn Quốc đều căm giận.

Triều Tiên kêu gọi Mỹ dỡ bỏ ngay trừng phạt vì cho rằng các biện pháp này thể hiện chính sách thù địch của Washington với Bình Nhưỡng.

Theo Triều Tiên, việc Mỹ vẫn khăng khăng áp đặt trừng phạt trong khi nước này đã ngừng các vụ thử hạt nhân và tên lửa liên lục địa được một thời gian dài là không phù hợp với các hành động hòa giải của Bình Nhưỡng, vì thế các biện pháp trừng phạt cần phải được dỡ bỏ.

Bài xã luận được công bố vài ngày sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Bình Nhưỡng thảo luận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un về bốn điểm trong tuyên bố chung được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Được biết, trong chuyến thăm này, ông Mike Pompeo đã yêu cầu Bình Nhưỡng giao ít nhất một phần của bản danh sách các cơ sở và các kho dự trữ hạt nhân của Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đón Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Bình Nhưỡng ngày 7/10 (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Kim Jong-un đáp lại ngoại trưởng Mỹ rằng, khi chưa có sự xây dựng lòng tin giữa Washington và Bình Nhưỡng, phía Mỹ sẽ không tin vào bản danh sách đó cho dù có nhận được nó.

Đây là chuyến đi thứ 4 của Ngoại trưởng Pompeo tới Triều Tiên trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước bị đình trệ từ sau chuyến thăm gần nhất của ông.

Mới đây, trong thông báo được đưa ra ngày 15/10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng kêu gọi các nước thành viên thực thi đầy đủ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Động thái này của Mỹ được xem là “ngược dòng” với những tiến triển tích cực, đáng khích lệ thời gian qua trên bán đảo Triều Tiên.

Mới đây nhất, ngày 14/10, ông Trump đã thừa nhận rằng, từ sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên tới nay, Triều Tiên không tiến hành thử tên lửa cũng như chắc chắn chưa tiến hành vụ thử hạt nhân nào. Cá nhân Tổng thống Donald Trump còn chia sẻ, hiện ông đang có “mối quan hệ tốt đẹp” với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Việc Mỹ bất ngờ kêu gọi tiếp tục siết trừng phạt Triều Tiên được giới quan sát cho rằng đã cho thấy rõ Washington muốn dùng điều này như một thứ “vũ khí” để gây áp lực với Bình Nhưỡng.

Mỹ rõ ràng cho đến nay vẫn níu giữ lập trường Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa trước khi dỡ bỏ trừng phạt và chính điều này đã phản ánh sự nghi kỵ còn bao trùm trong chính sách của Washington với Bình Nhưỡng, bất chấp những cải thiện mạnh mẽ theo hướng đối thoại và hòa giải thời gian qua giữa hai nước cũng như trong khu vực Đông Bắc Á.

Xem thêm >> Hai máy bay do Trung Quốc sản xuất rơi liên tiếp ở Myanmar, 3 người chết

Tin mới lên