Sự kiện
Công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

VNF - 08/10/2025 03:00 (GMT+7)

(VNF) - Rạng sáng 8/10 (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell chính thức công bố kết quả nâng hạng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.

10:30 ngày 8/10/2025

VN-Index vội chạm mốc 1.700 điểm rồi hụt hơi

Ngay từ đầu phiên, lực cầu ồ ạt nhập cuộc, giúp VN-Index bứt phá hơn 40 điểm và vượt qua mốc 1.700 điểm – ngưỡng kháng cự được nhà đầu tư kỳ vọng suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, đà hưng phấn không kéo dài. Chỉ khoảng 20 phút sau khi mở cửa, lực cung chốt lời ngắn hạn nhanh chóng gia tăng, khiến VN-Index mất mốc 1.700 điểm và biên độ tăng bị thu hẹp đáng kể. Diễn biến phân hóa xuất hiện rõ nét trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khi các mã họ Vin (VIC, VHM, VRE) cùng nhóm bất động sản giảm mạnh, trở thành tác nhân chính khiến chỉ số điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và tài chính tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ của thị trường. Bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng – bán lẻ và công nghệ với các đại diện như MWG, MSN, VNM, FPT cũng hỗ trợ phần nào cho đà tăng của thị trường.

Xem thêm: VN-Index sau nâng hạng: Không giữ được hưng phấn, chạm 1.700 rồi hụt hơi

08:30 ngày 8/10/2025

Dự báo diễn biến thị trường chứng khoán ngay sau tin nâng hạng

“Tôi đánh giá xu hướng chung hôm nay sẽ là đi lên. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn còn hoài nghi, nên khó có thể ghi nhận sự bùng nổ ngay từ đầu phiên, mà nhịp tăng mạnh sẽ xuất hiện vào cuối phiên”, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân tại Yuanta Việt Nam dự báo. Trước đó, khi thông tin chính thức chưa được công bố, nhiều nhà đầu tư đã xác định "tin ra là bán", theo quan sát của vị chuyên gia này.

“Nhưng thông báo nâng hạng lần này lại kèm theo điều kiện. Do đó, chưa chắc các nhà đầu tư sẽ bán ra mà tiếp tục nắm giữ để chờ đợi sự xác nhận rõ ràng hơn từ xu hướng của thị trường chung”, ông Nguyễn Thế Minh nói.

Vị chuyên gia nhận định xu hướng thị trường đã cải thiện, với phiên giao dịch ngày 6/10 bùng nổ mạnh mẽ, có thể coi là phiên xác nhận. Nếu có điều chỉnh trong phiên hôm nay, tác động cũng không lớn và xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo VN-Index nhiều khả năng thử thách vùng kháng cự 1.715-1.725 điểm khi việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được xác nhận. Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý III của nhiều nhóm ngành tăng trưởng tích cực cũng sẽ hỗ trợ thị trường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn dự kiến sẽ tăng điểm luân phiên, góp phần duy trì đà tăng chung.

Xem thêm: Chứng khoán Việt được nâng hạng: Liệu có hiện tượng 'tin ra là bán'?

07:20 ngày 8/10/2025

Chuyên gia lý giải về lộ trình 1 năm từ xác nhận nâng hạng đến chính thức nâng hạng TTCK Việt Nam

“Chứng sĩ” Việt Nam vừa đón tin vui nhưng cũng không tránh khỏi bối rối: FTSE Russell quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market), với ngày hiệu lực dự kiến là thứ Hai, ngày 21/9/2026, kèm theo một đợt rà soát giữa kỳ diễn ra vào tháng 3/2026.

Trao đổi với VietnamFinance, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối Khách hàng cá nhân tại Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho biết: “Nói một cách chính xác, chúng ta được xác nhận nâng hạng nhưng có điều kiện, giống như một học sinh đã được phép vào lớp học, nhưng vẫn phải được giáo viên theo dõi sát sao”.

Vị chuyên gia lý giải, sự thận trọng này phản ánh đặc thù đánh giá của FTSE Russell. Khác với MSCI chỉ dựa vào 21/21 tiêu chí định lượng, FTSE Russell không chỉ xem xét 9 tiêu chí định lượng mà còn theo dõi các yếu tố vận hành thực tế. Trong trường hợp của Việt Nam, tổ chức này còn quan tâm đến khả năng tiếp cận các công ty chứng khoán toàn cầu (global brokers).

“Để giải quyết vấn đề xoay quanh tiêu chí của global brokers, điểm đầu tiên cần lưu ý giao dịch không yêu cầu ký quỹ 100% (non-prefunding). Thực tế, các thị trường chứng khoán được nâng hạng trước đó đều áp dụng cơ chế cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong khi đó, giải pháp non-prefunding của Việt Nam có phần khác biệt, nên cần có thời gian để đánh giá xem nó có hoạt động mượt mà, trơn tru hay không”, ông Nguyễn Thế Minh phân tích.

Xem thêm: Chuyên gia lý giải về lộ trình 1 năm chính thức nâng hạng TTCK

04:45 ngày 8/10/2025

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói gì về thông tin nâng hạng?

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành Chứng khoán thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

“Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các Sở giao dịch, VSDC, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE Russell và các định chế đầu tư toàn cầu”, thông cáo của UBCKNN nhấn mạnh.

Thông cáo báo chí của UBCKNN

UBCKNN cũng khẳng định, việc nâng hạng là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai. Với vai trò cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với FTSE Russell, đảm bảo quá trình chuyển đổi chính thức theo đúng lộ trình.

“UBCKNN cam kết tiếp tục triển khai các giải pháp toàn diện nhằm tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong việc tiếp cận thị trường; đồng thời hoàn thiện khung khổ pháp lý, hiện đại hóa, số hóa cơ sở hạ tầng, hướng tới phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy hội nhập sâu rộng hơn nữa vào thị trường tài chính toàn cầu”, nhà điều hành thị trường cho hay.

Xem thêm: Đón 'trái ngọt' nâng hạng, UBCKNN và các công ty chứng khoán nói gì?

04:30 ngày 8/10/2025

Các công ty chứng khoán lên tiếng sau khi TTCK Việt Nam được công bố nâng hạng

Ngay sau thông báo nâng hạng từ FTSE Russell, nhiều công ty chứng khoán đã lên tiếng về sự kiện này.

Thông qua fanpage, Công ty Chứng khoán SSI cho biết FTSE Russell vừa chính thức công bố phân loại thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market), có hiệu lực từ 21/9/2026. Theo SSI, đây là kết quả của những nỗ lực, quyết tâm của cơ quan quản lý và thành viên thị trường trong công tác phát triển thị trường, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế và thu hút dòng vốn đầu tư tổ chức.

Thông báo từ SSI về sự kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

"Dù vẫn còn một số vấn đề cần phải đáp ứng trước khi các cổ phiếu của Việt Nam được chính thức đưa vào rổ chỉ số thị trường mới nổi của FTSE vào tháng 9/2026, SSI tin rằng các vấn đề đang được xem xét là có tính khả thi cao để có thể triển khai trước thời hạn đánh giá của FTSE. Trên thực tế, giải quyết được các vấn đề này sẽ tạo ra môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động cho các thành viên thị trường", phía SSI cho hay.

Công ty chứng khoán này nhấn mạnh rằng việc nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho sự hội nhập sâu rộng hơn với hệ thống tài chính toàn cầu. Đây là kết quả của sự phối hợp thực chất giữa FTSE Russell và cơ quan quản lý Việt Nam trên hành trình hướng tới một thị trường vốn phát triển, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap cũng sớm có thông báo về sự kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trên fanpage, Vietcap viết: "FTSE Russell công bố quyết định nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp (phù hợp với kỳ vọng của chúng tôi) sau khi Việt Nam nằm trong danh sách theo dõi chờ nâng hạng kể từ tháng 9/2018".

Theo ông Anthony Le, Phó Giám đốc Phòng môi giới khách hàng tổ chức tại Vietcap: "Với quyết định này, Việt Nam hiện đã được xếp vào cùng hạng mục với các thị trường lớn hơn như Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Indonesia".

Thông báo từ Vietcap về sự kiện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Phía Vietcap cho rằng cột mốc lịch sử này không chỉ thể hiện quyết tâm của UBCKNN trong việc đáp ứng các tiêu chí chỉ số của FTSE Russell, mà còn báo hiệu một kỷ nguyên mới về tiềm năng tăng trưởng cho thị trường Việt Nam. Việc nâng hạng sẽ tạo điều kiện tiếp cận thị trường Việt Nam cho một nhóm nhà đầu tư mới – những nhà đầu tư trước đây bị hạn chế đầu tư vào quốc gia này. Theo các công ty chứng khoán quốc tế, dòng vốn đầu tư ròng từ khối ngoại có thể đạt 6-8 tỷ USD hoặc thậm chí đạt 10 tỷ USD (trong kịch bản tích cực). Các ước tính này bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động và thụ động, trong đó dòng vốn từ các quỹ chủ động chiếm phần lớn."

Việc nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 21/9/2026, tùy thuộc vào kết quả của đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Việc triển khai dự kiến sẽ được thực hiện theo nhiều giai đoạn. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thông báo kết quả đánh giá phân loại thị trường cổ phiếu FTSE giữa kỳ tháng 3/2026, dự kiến được phát hành vào đầu tháng 4/2026.

04:15 ngày 8/10/2025

TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

Rạng sáng ngày 8/10 (theo giờ Việt Nam), FTSE Russell, tổ chức cung cấp chỉ số thị trường và đánh giá phân loại thị trường tài chính toàn cầu, đã chính thức công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9/2025. Một cột mốc lịch sử đã được ghi nhận: thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rời nhóm cận biên (frontier market) để bước lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market) cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines,...

Hội đồng Quản trị Chỉ số FTSE Russell (IGB) xác nhận rằng Việt Nam đã đáp ứng tất cả các tiêu chí của thị trường Secondary Emerging theo Khung Phân loại Quốc gia Chứng khoán FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework).

Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ rời nhóm cận biên (frontier market) để bước lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp (secondary emerging market) cùng với Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines,...

Tại báo cáo, FTSE Russell ghi nhận những bước tiến quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam, Báo cáo ghi nhận những tiến bộ quan trọng của thị trường Việt Nam, bao gồm việc tháo gỡ nút thắt “prefunding” (yêu cầu ứng trước tiền mua chứng khoán) đối với nhà đầu tư nước ngoài và thiết lập quy trình xử lý các giao dịch thất bại. Trước đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ hai tiêu chí quan trọng liên quan đến chu kỳ thanh toán (Settlement Cycle – DvP) và chi phí phát sinh từ các giao dịch thất bại. Tuy nhiên, từ tháng 11/2024, cơ quan quản lý Việt Nam đã triển khai cơ chế thanh toán không yêu cầu ký quỹ 100% (non-prefunding – NPF) đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài (FII). Đồng thời, một quy trình chính thức để xử lý các giao dịch thất bại cũng đã được thiết lập, loại bỏ yêu cầu ký quỹ trước đây.

“IGB xác nhận và vui mừng thông báo việc tái phân loại Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging), dự kiến có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9/2026, kèm theo một đợt đánh giá trung gian vào tháng 3/2026”, báo cáo của FTSE Russell nêu rõ.

Xem thêm: TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

02:50 ngày 8/10/2025

Nhà đầu tư thức xuyên đêm đón khoảnh khắc công bố nâng hạng

Tại các diễn đàn mạng xã hội, không khí có phần sôi động hơn thường nhật. Nhiều nhà đầu tư đã lập “hội thức xuyên đêm” để đếm ngược đến “giờ G” nâng hạng. Đến 23h30 phút ngày 7/10, “FTSE Russell” lọt top 10 từ khoá đang hoạt động có lượng tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam, với 500 lượt tìm kiếm trong vòng 20 phút, tăng 200% so với thông thường. Nếu chỉ xét danh mục Kinh doanh và tài chính, từ khoá này đã leo thẳng lên vị trí số một.

Cũng trong tối ngày 7/10, trên Fanpage Bò và Gấu, kênh giải trí dành cho “chứng sĩ”, một cuộc khảo sát trực tuyến đã diễn ra, thu hút sự tham gia của hơn 3.200 người (tính đến 23h30), phác hoạ bức tranh kỳ vọng nhiều chiều.

Trong số các kịch bản được đưa ra, phần lớn người tham gia (55%) tin rằng FTSE Russell sẽ nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và VN-Index sẽ tăng điểm. Tuy nhiên, vẫn có 18% cho rằng thị trường có thể “nhuộm đỏ” ngay cả khi đón tin vui. Khoảng 12% số người tham gia khảo sát cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam chưa được nâng hạng trong kỳ đánh giá tới đây, khiến VN-Index giảm điểm. Trong khi đó, 6% lạc quan hơn với niềm tin rằng thị trường vẫn có thể đi lên, bất chấp việc tiếp tục “lỡ” chuyến tàu nâng hạng.

Những con số trên cho thấy, dù kỳ vọng tích cực chiếm ưu thế, tâm lý nhà đầu tư vẫn pha lẫn sự thận trọng và dè chừng, nhất là khi thời khắc quyết định của thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ còn được tính bằng giờ.

Xem thêm: Nhà đầu tư thức xuyên đêm đón khoảnh khắc công bố nâng hạng

20:00 ngày 7/10/2025

Khối ngoại bán ròng phiên thứ 15 liên tiếp trước thềm nâng hạng

Phiên giao dịch cuối cùng trước thời điểm công bố kết quả nâng hạng, khối ngoại rút hơn 1.393 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng 15 phiên liên tiếp.

Tính từ 1/10, khối ngoại đã bán ròng hơn 8.350 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu bluechip.

Thoạt nhìn, việc khối ngoại rút ròng khi thị trường bùng nổ có phần khó hiểu. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh nâng hạng, đây lại là kịch bản có phần quen thuộc.

Pakistan năm 2017 là một ví dụ điển hình. Trước khi MSCI công bố nâng hạng từ Frontier lên Emerging, chỉ số KSE-100 tăng hơn 20% trong nửa đầu năm. Nhưng chỉ hai tháng trước thời điểm quyết định, dòng vốn ngoại bắt đầu rút mạnh, khiến chỉ số giảm 10% ngay sau khi nâng hạng. Hiệu ứng “buy the rumor, sell the news” – mua theo kỳ vọng, bán khi có tin – bộc lộ rất rõ.

Thị trường chứng khoán Kuwait năm 2020 cũng đi theo quỹ đạo tương tự. Theo thống kê Bloomberg, chỉ số Kuwait Premier Market tăng hơn 20% trong năm trước khi được nâng hạng, nhưng khối ngoại lại chững lại ngay trước “giờ G”. Nhiều quỹ chủ động tranh thủ chốt lời, chờ các quỹ ETF toàn cầu giải ngân sau khi Kuwait chính thức được đưa vào rổ MSCI Emerging Markets.

Tại Saudi Arabia, giai đoạn 2018–2019 đánh dấu đỉnh điểm của dòng vốn ngoại đổ vào trước khi quốc gia này được MSCI và FTSE Russell nâng hạng. Lượng vốn ngoại ròng tăng mạnh giúp chỉ số Tadawul tăng hơn 20%. Nhưng chỉ vài tháng trước thời điểm hiệu lực, nhà đầu tư quốc tế đã bán ròng hơn 1,2 tỷ USD, khiến thị trường điều chỉnh gần 8%. Sau khi được nâng hạng, dòng vốn ETF thụ động mới quay trở lại đều đặn, giúp thị trường nhanh chóng ổn định trở lại.

Các thị trường vùng Vịnh khác như Qatar và UAE cũng không nằm ngoài xu hướng này. MSCI (2014) ghi nhận dòng vốn ngoại vào mạnh trong 3–4 tháng trước khi được nâng hạng, nhưng sau đó rút ngắn hạn khoảng 15–20% tổng giá trị ngay trước thời điểm công bố. Khi hai quốc gia này chính thức gia nhập nhóm Emerging Markets, các quỹ ETF toàn cầu đã quay lại giải ngân, kéo thị trường phục hồi chỉ trong vài tháng.

Xem thêm: Trước 'giờ G' nâng hạng: Khối ngoại bán ròng liên tiếp có đáng lo?

14:30 ngày 7/10/2025

Trước 'giờ G' nâng hạng: Nhà đầu tư 'nín thở chờ tin', giữ tâm thế phòng thủ

Chỉ còn khoảng nửa ngày nữa, FTSE Russell sẽ công bố kết quả đánh giá phân loại thị trường chứng khoán bán niên, trong đó có khả năng Việt Nam được nâng hạng. Đây là thời điểm được mong đợi nhất trong năm, khi giới đầu tư và các cơ quan quản lý đều hướng về một dấu mốc có thể thay đổi vị thế thị trường Việt trên bản đồ tài chính quốc tế.

Trong suốt thời gian qua, nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm đáp ứng toàn bộ các tiêu chí của FTSE là điều được ghi nhận rõ ràng. Cải thiện quy trình thanh toán, nới lỏng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, minh bạch thông tin và nâng cấp hệ thống giao dịch… tất cả đều hướng tới mục tiêu duy nhất: đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi.

Trên các diễn đàn đầu tư, bầu không khí chờ đợi bao trùm nhưng lại không còn sự sôi động như trước. Anh Đ.T (Hà Nội), một nhà đầu tư chứng khoán toàn thời gian, chia sẻ với VietnamFinance: “Dù các chuyên gia đều tin tưởng tới 90% rằng Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng, tôi vẫn dành sự thận trọng cho 10% còn lại. Trong chứng khoán, xác suất nhỏ đôi khi lại xảy ra”.

Theo anh, khả năng nâng hạng dù cao nhưng tác động sẽ chủ yếu ở khía cạnh tâm lý hơn là dòng vốn thực tế. “Nếu được nâng hạng, thị trường chỉ có thể bật tăng ngắn hạn, tạo tiền đề cho chặng đường tiếp theo hướng đến nâng hạng theo tiêu chí của MSCI. Tôi không kỳ vọng quá nhiều về dòng vốn chảy mạnh ngay lập tức”, anh nói.

Quan sát từ thực tế giao dịch, anh Đ.T cho biết phần lớn nhà đầu tư cá nhân xung quanh anh đang ở trạng thái “nghe ngóng”. Những người nắm giữ cổ phiếu đa số đều đang chịu lỗ, trong khi triển vọng ngắn hạn vẫn khá mờ nhạt. “Kể cả khi có tin tốt, thị trường cũng khó bứt phá mạnh mà chỉ tăng trong vài phiên ngắn ngủi”, anh nhận định.

Chiến lược của anh Đ.T là duy trì 50% danh mục cổ phiếu, đồng thời sẵn sàng hạ tỷ trọng xuống còn 20-30% nếu có tín hiệu tiêu cực. “Nếu thị trường có tin xấu trong phiên ngày mai (8/10), tôi sẽ ‘out’ toàn bộ hàng ngay từ đầu phiên”, anh nói dứt khoát.

Tâm lý này, theo các chuyên gia, không chỉ của riêng một nhà đầu tư cá nhân mà phản ánh quan điểm phổ biến trên thị trường. Đa số đều chọn cách giữ thế phòng thủ trong giai đoạn đầy biến động, tránh rủi ro từ những bất ngờ ngoài dự đoán.

TS. Nguyễn Hồng Điệp cho rằng, dù thông tin FTSE công bố vào ngày 8/10 rất quan trọng, nhưng dòng vốn thực sự chảy vào thị trường, đặc biệt là dòng vốn ngoại, thường xuất hiện sau đó khoảng nửa năm. “Giai đoạn đầu chủ yếu mang ý nghĩa xác lập vị thế và củng cố tâm thế mới. Dòng tiền mới và vốn ngoại sẽ không vào ngay lập tức, nhưng tâm lý nhà đầu tư trong nước chắc chắn sẽ được cải thiện nếu kết quả tích cực,” ông nói.

Theo chuyên gia này, điều đáng kỳ vọng hơn nằm ở sự cộng hưởng giữa thông tin nâng hạng và kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp niêm yết trong quý III, quý IV năm nay. “Nếu cả hai yếu tố này cùng hội tụ, VN-Index hoàn toàn có thể vượt đỉnh lịch sử 1.800 điểm”, ông nhấn mạnh.

Xem thêm: Trước 'giờ G' nâng hạng: Nhà đầu tư 'nín thở chờ tin', giữ tâm thế phòng thủ

Cập nhật
Xem cũ nhất
Xem mới nhất
Rút gọn
Trước 'giờ G' nâng hạng: Chứng khoán Việt Nam 'về đích' sớm một mục tiêu chiến lược

Trước 'giờ G' nâng hạng: Chứng khoán Việt Nam 'về đích' sớm một mục tiêu chiến lược

Tài chính
(VNF) - Với hơn 11 triệu tài khoản, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 sớm hơn tới 5 năm.
Cùng chuyên mục
Vinhomes chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, phát hành thêm 4,1 tỷ đơn vị

Vinhomes chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, phát hành thêm 4,1 tỷ đơn vị

27/06/26 10:56 (GMT+7)

(VNF) - Vinhomes dự phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng, là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam về số lượng.

Một triệu tỷ đầu tư vào nền kinh tế: Khi DN bảo hiểm là 'nhà đầu tư tổ chức' dài hạn

Một triệu tỷ đầu tư vào nền kinh tế: Khi DN bảo hiểm là 'nhà đầu tư tổ chức' dài hạn

27/06/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào dòng tiền ngắn hạn truyền thống và nhà đầu tư cá nhân. Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Thu Bình, FRM, CIA - Giám đốc Quản trị rủi ro, Công ty Quản lý quỹ PVI, xung quanh vai trò của “bể chứa nguồn vốn” trung và dài hạn đang “chảy” trong nền kinh tế.

Cổ phiếu REE về đáy hơn một năm giữa lúc bà Mai Thanh rút lui dần

Cổ phiếu REE về đáy hơn một năm giữa lúc bà Mai Thanh rút lui dần

27/06/26 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu REE đã mất khoảng 21% giá trị chỉ trong ba tháng, rơi xuống vùng thấp nhất hơn một năm trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề tài chính cho VIFC: Từ mô hình quốc tế đến thực trạng Việt Nam

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề tài chính cho VIFC: Từ mô hình quốc tế đến thực trạng Việt Nam

27/06/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Để hội nhập quốc tế, cơ quan quản lý cần xây dựng một Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp chung dành cho các chuyên gia tài chính hành nghề tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).

Định vị khác biệt cho IFC Đà Nẵng: Không nên là 'Singapore thứ hai' hay 'Dubai mới'

Định vị khác biệt cho IFC Đà Nẵng: Không nên là 'Singapore thứ hai' hay 'Dubai mới'

27/06/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng không nên đặt mục tiêu trở thành một “Singapore thứ hai” hay “Dubai mới” khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Thay vào đó, thành phố cần định vị là trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, tài sản số và các lĩnh vực mà khu vực vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

26/06/26 16:15 (GMT+7)

(VNF) - Chuỗi rút vốn kéo dài của các quỹ cổ phiếu tiếp tục nối dài sang tháng thứ 31, với tổng giá trị rút ròng lũy kế gần 70.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tổ chức vẫn phân hóa mạnh, ưu tiên giải ngân vào nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đầu ngành.

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

26/06/26 16:05 (GMT+7)

(VNF) - VN-Index tiếp tục giằng co mạnh với trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó bộ ba thuộc Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

26/06/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Có một nghịch lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần như bằng 0. Trong tương lai, mô hình trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được kỳ vọng sẽ là “cửa ngõ” mở đường đón dòng vốn ngoại cho kênh dẫn vốn quan trọng này.

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

26/06/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Thông tin MoMo có thể bán tới 50% cổ phần không chỉ làm nóng thị trường M&A mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của kỳ lân fintech này đối với dòng vốn ngoại, cũng như giá trị thực sự mà các nhà đầu tư đang theo đuổi phía sau một ứng dụng thanh toán.

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

26/06/26 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn việc tuân thủ sử dụng hoá đơn điện tử, trong đó lưu ý người nộp thuế về “kích hoạt” cảnh báo hệ số K khi phát hiện rủi ro.

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

26/06/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ sở đào tạo mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể ở cấp quốc gia.

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

26/06/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - TS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng, thành công của một trung tâm tài chính quốc tế giờ đây không chỉ được đo bằng quy mô dòng vốn hay giá trị giao dịch, mà bởi khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

25/06/26 16:45 (GMT+7)

(VNF) - SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG, giảm phí giao dịch và lãi suất margin.

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

25/06/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Để kéo các định chế tài chính toàn cầu về với IFC Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở những dự án hào nhoáng, mà là định hướng của chính sách, khả năng kiểm soát ngoại hối, dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bên cạnh đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

25/06/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - NCTS dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức năm 2026 lên 100%, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu vực lân cận.

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

25/06/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

25/06/26 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Đằng sau bức tranh tăng trưởng của ngành gạo là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị tận dụng được lợi thế chuỗi giá trị để duy trì hiệu quả kinh doanh, nhiều tên tuổi từng dẫn dắt thị trường như Lộc Trời, Angimex hay HKB lại đang hụt hơi vì gánh nặng tài chính và những khó khăn kéo dài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

25/06/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (UPCoM: VXB) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc không còn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng do vốn chủ sở hữu âm hơn 73 tỷ đồng.

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

25/06/26 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Wintermute cảnh báo Bitcoin đang đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, dòng tiền ETF chưa có dấu hiệu cải thiện.

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

25/06/26 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Sau hai năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận và khép lại giai đoạn "đốt tiền", MoMo bất ngờ hoãn lại kế hoạch IPO, niêm yết từng ấp ủ, thay vào đó là khả năng bán 50% cổ phần.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

25/06/26 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo VinaCapital, VIFC được định vị là kênh thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển của nền kinh tế, thay vì trở thành trung tâm quản lý tài sản toàn cầu như mô hình Dubai. Với nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, VIFC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối dòng vốn ngoại với các dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

24/06/26 20:29 (GMT+7)

(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần thứ năm từ đầu năm ông Đức đăng ký mua cổ phiếu HAG.

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

24/06/26 18:38 (GMT+7)

(VNF) - Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội do chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

24/06/26 17:29 (GMT+7)

(VNF) - Tính đến ngày 18/6, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 57% dự toán cả năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự bứt phá của khu vực doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước.

Tin khác
Thời hạn kê khai thuế bổ sung rút ngắn một nửa: Người nộp thuế 'đặc biệt' lưu ý

Thời hạn kê khai thuế bổ sung rút ngắn một nửa: Người nộp thuế 'đặc biệt' lưu ý

(VNF) - Thay vì 10 năm như trước đây, quy định mới chỉ cho phép doanh nghiệp, hộ kinh doanh được thực hiện khai bổ sung hồ sơ kê khai thuế còn 5 năm.

Vinhomes chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, phát hành thêm 4,1 tỷ đơn vị

Vinhomes chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100%, phát hành thêm 4,1 tỷ đơn vị

Một triệu tỷ đầu tư vào nền kinh tế: Khi DN bảo hiểm là 'nhà đầu tư tổ chức' dài hạn

Một triệu tỷ đầu tư vào nền kinh tế: Khi DN bảo hiểm là 'nhà đầu tư tổ chức' dài hạn

Cổ phiếu REE về đáy hơn một năm giữa lúc bà Mai Thanh rút lui dần

Cổ phiếu REE về đáy hơn một năm giữa lúc bà Mai Thanh rút lui dần

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề tài chính cho VIFC: Từ mô hình quốc tế đến thực trạng Việt Nam

Bộ quy tắc đạo đức hành nghề tài chính cho VIFC: Từ mô hình quốc tế đến thực trạng Việt Nam

Định vị khác biệt cho IFC Đà Nẵng: Không nên là 'Singapore thứ hai' hay 'Dubai mới'

Định vị khác biệt cho IFC Đà Nẵng: Không nên là 'Singapore thứ hai' hay 'Dubai mới'

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Gần 70.000 tỷ đồng rời TTCK sau 31 tháng các quỹ cổ phiếu rút ròng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Cổ phiếu LPB lao dốc sau chuỗi 9 phiên tăng nóng

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Trái phiếu doanh nghiệp: 'Cửa' đón vốn ngoại vào Việt Nam qua IFC

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

Liệu kỳ lân MoMo có bị khối ngoại ‘nuốt chửng’?

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

‘Kích hoạt’ cảnh báo hệ số K đối với những hành vi bất thường về hoá đơn điện tử

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Đào tạo nhân lực cho VIFC: Không thể theo tư duy cũ

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

Thành công của trung tâm tài chính quốc tế được đo bằng gì?

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

VIFC: Làm sao để hút định chế tài chính toàn cầu?

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

NCTS muốn nâng cổ tức lên 100%, đón cơ hội ở sân bay Gia Bình

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Cách nào tạo cú hích cho thị trường carbon từ nền tảng Trung tâm tài chính quốc tế?

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Lộc Trời, Angimex và những ‘ông lớn’ buôn gạo hụt hơi trên đường đua

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Vốn chủ sở hữu âm 73 tỷ đồng, Vật liệu Xây dựng Bến Tre nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Cảnh báo Bitcoin có thể rớt giá về mức 59.000 USD

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Có lãi liên tiếp 2 năm, vì sao kỳ lân MoMo chọn bán 50% cổ phần thay vì IPO?

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam không phải là 'Dubai tiếp theo'

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Bầu Đức mua thêm 4 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị đình chỉ giao dịch

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng

Ngân sách nhà nước thu hơn 1,4 triệu tỷ đồng chỉ sau 6 tháng