Tỷ phú công nghệ khuyến cáo thanh niên Ấn Độ làm việc 70 giờ/tuần
Thanh Tú -
30/10/2023 15:31 (GMT+7)
(VNF) - Tỷ phú NR Narayana Murthy, người được mệnh danh là “Bill Gates của Ấn Độ”, cho rằng thanh niên nước này cần phải làm việc 70 giờ mỗi tuần để phát triển kinh tế của đất nước.
Tỷ phú NR Narayana Murthy cho rằng thanh niên nước này cần phải làm việc 70 giờ mỗi tuần để phát triển kinh tế của đất nước.
"Những người trẻ của chúng ta phải tuyên bố rằng: Đây là đất nước của tôi, tôi muốn làm việc 70 giờ/tuần", ông NR Narayana Murthy, nhà sáng lập "gã khổng lồ công nghệ" Infosys, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Ông đồng sáng lập Infosys vào năm 1981 và hiện sở hữu khối tài sản lên tới 4,3 tỷ USD, theo Forbes.
Vị tỷ phú 77 tuổi cho hay Ấn Độ là một trong những quốc gia có mức năng suất lao động thấp nhất trên thế giới, do đó trách nhiệm của thanh niên nước này là thúc đẩy những thay đổi trong công việc của mình. Theo số liệu từ Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), khoảng 66% dân số Ấn Độ dưới 35 tuổi .
“Văn hóa của chúng ta phải thay đổi theo hướng quyết tâm cao, cực kỳ kỷ luật và cực kỳ chăm chỉ”, ông Murthy nhấn mạnh.
Vị tỷ phú nói thêm rằng đây là thời điểm thích hợp để "củng cố và đẩy nhanh" tiến bộ kinh tế của đất nước vì Ấn Độ bắt đầu nhận được sự công nhận toàn cầu về nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng và đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào năm 2075.
Tuy nhiên, theo ILO, người Ấn Độ đã làm việc nhiều giờ nhất so với bất kỳ quốc gia nào, trung bình khoảng 47,7 giờ/tuần cho mỗi người có việc làm. Điều đó khiến Ấn Độ đứng thứ bảy trong bảng xếp hạng toàn cầu, chỉ xếp sau Qatar, Congo, Lesotho, Bhutan, Gambia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Bùng lên tranh cãi
Bình luận của ông Murthy đã khuấy động một cuộc tranh luận trên mạng xã hội, một số người nói rằng việc nghe theo lời khuyên của ông có thể gây tác dụng ngược và dẫn đến kiệt sức.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, doanh nhân công nghệ Vishal Gondal đã viết: "Mặc dù làm việc chăm chỉ là rất quan trọng nhưng một tuần làm việc 70 giờ có thể gây ra nguy cơ kiệt sức và kìm hãm sự sáng tạo. Trao quyền cho trí óc chứ không làm họ kiệt sức, thúc đẩy sự đổi mới đưa các quốc gia lên đỉnh cao của sự tiến bộ toàn cầu”.
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), người Ấn Độ đã làm việc nhiều giờ nhất so với bất kỳ quốc tịch nào.
Nhiều người khác thì cho rằng với tần suất một tuần làm việc 70 giờ cũng có thể gây khó khăn cho phụ nữ đi làm bởi nhiều người trong số họ cũng đảm nhận phần lớn công việc gia đình.
Một cuộc khảo sát về việc sử dụng thời gian được thực hiện vào năm 2019 cho thấy phụ nữ Ấn Độ dành khoảng 299 phút mỗi ngày để làm việc nhà và 134 phút cho nhiệm vụ chăm sóc con cái, trong khi nam giới chỉ dành 97 phút để thực hiện các công việc gia đình và 76 phút để chăm sóc.
“Với tuyên bố này, về cơ bản, ông Murthy đang đẩy phụ nữ ra khỏi nơi làm việc”, một phụ nữ nói trong một bài đăng trên X và phàn nàn thêm rằng “đàn ông sẽ không bao giờ chia sẻ công việc nhà, chăm sóc và nuôi dạy con cái.”
Tỷ phú tự thân khởi ngiệp từ hai bàn tay trắng
Ông Murthy là bố vợ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak. Ông được xem là cha đẻ của ngành phần mềm của Ấn Độ và thường được gọi là “Bill Gates của Ấn Độ”.
Ông sinh ra trong một gia đình nghèo ở Karnataka, Ấn Độ, có bố là một giáo viên dạy toán. Ông Murthy nổi tiếng là người thông minh, chăm chỉ từ khi còn nhỏ, đặc biệt say mê môn toán và những môn học tự nhiên. Ông luôn là học sinh đứng đầu trong lớp với thành tích ấn tượng khi ở độ tuổi trung học.
Ông Murthy là bố vợ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak.
Ông có bằng kỹ sư điện tử và công nghệ thông tin. Nhận thấy sự phát triển của công nghệ thông tin, ông thành lập công ty phần mềm Infosys với số vốn ban đầu chỉ vỏn vẹn 250 USD cùng với một nhóm 6 người vào năm 1981.
Tới năm 2002, sau khi đưa công ty đạt doanh thu 500 triệu USD, ông từ chức giám đốc điều hành của Infosys, trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Cố vấn trưởng của công ty này. Tới năm 2011, ông thôi giữ chức chủ tịch công ty.
Ông Murthy cũng đã từng làm việc trong hội đồng quản trị của các tập đoàn quốc tế lớn, bao gồm các ngân hàng đa quốc gia HSBC và ICICI. Ông cũng từng là chủ tịch của Catamaran Ventures, một công ty đầu tư quản lý hơn 1 tỷ USD tài sản.
Infosys đã phát triển trong hơn 4 thập kỷ để cung cấp cơ sở hạ tầng phần mềm, các dịch vụ tư vấn, công nghệ và gia công phần mềm. Công ty đã được thúc đẩy nhảy vọt vào những năm 2000 khi các doanh nghiệp Mỹ bắt đầu chuyển dịch vụ phát triển phần mềm và công việc hỗ trợ sang Ấn Độ vì chi phí rẻ hơn.
Infosys hiện đã trở thành công ty đa quốc gia, được định giá 11,1 tỷ USD, với hơn 345.000 nhân viên.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Citi Việt Nam vừa thông báo bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh giữ chức Tổng giám đốc Citibank N.A., chi nhánh TP HCM, đánh dấu lần đầu tiên một người Việt đảm nhiệm vị trí điều hành cao nhất kể từ khi ngân hàng này hoạt động tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Trong khi nhiều gia đình tìm cách bảo vệ con khỏi va đập, những nhân vật đứng ở đỉnh cao quyền lực và tài chính như John Roberts, Rockefeller hay Warren Buffett lại chủ động chuẩn bị cho con khả năng chịu đựng bất công, xui rủi, hiểu lầm và bất hạnh. Với họ, đây là chiến lược giáo dục nhằm xây dựng nội lực cho thế hệ sau khi không còn được che chở.