Tài chính quốc tế

Vừa tuyên bố vaccine Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả tới 97%, Indonesia vội vã đính chính

(VNF) - Công ty dược phẩm nhà nước Bio Farma của Indonesia ngày 8/12 tuyên bố các kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc có hiệu quả lên tới 97%. Tuy nhiên ngay sau đó Bio Farma đã rút lại đánh giá này.

Vừa tuyên bố vaccine Covid-19 của Trung Quốc hiệu quả tới 97%, Indonesia vội vã đính chính

Vaccine CoronaVac là một trong 6 loại vaccine đã được Chính phủ Indonesia đặt hàng và đã được thử nghiệm trên các tình nguyện viên Indonesia.

Cụ thể, ông Iwan Setiawan, phát ngôn viên của Bio Farma, sáng 8/12 cho biết từ dữ liệu sơ bộ và kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine CoronaVac của công ty Sinovac (Trung Quốc) có hiệu quả ngăn ngừa Covid-19 đến 97%.

Tuy nhiên, ông Setiawan không nói rõ liệu kết quả thử nghiệm trên có phải rút ra từ quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối hay không.

Tới tối cùng ngày, ông Bambang Heriyanto, một lãnh đạo tại Bio Farma cho biết hiện tại vẫn chưa thể xác định rõ mức độ hiệu quả của vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc và cần phải đợi dữ liệu hoàn chỉnh.

Indonesia bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine CoronaVac từ tháng 8, kéo dài 6 tháng với khoảng 1.600 tình nguyện viên.

Theo đại diện của Bio Farma, cho tới nay không ai trong số những tình nguyện viên này có phản ứng phụ nghiêm trọng. Báo cáo về đợt thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine CoronaVac dự kiến có vào tháng 1/2021.

Ngày 6/12, Indonesia tiếp nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên do Sinovac sản xuất. 

Trước đó, công ty Sinovac hồi tháng 11 đưa ra tuyên bố 97% người trưởng thành khỏe mạnh tham gia thử nghiệm giai đoạn 1-2 vaccine CoronaVac đã sản sinh phản ứng miễn dịch với virus SARS-CoV-2.

Vaccine CoronaVac là một trong 6 loại vaccine đã được Chính phủ Indonesia đặt hàng và đã được thử nghiệm trên các tình nguyện viên Indonesia. Trước đó, chính phủ nước này chỉ định các loại vaccine Covid-19 sẽ được tiêm chủng tại Indonesia do các công ty Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc và Biontech và Sinovac Biotech Ltd sản xuất.

Mới đây, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 6/12 cho biết 1,2 triệu liều vaccine CoronaVac của Sinovac đã được chuyển tới nước này. Dự kiến còn 1,8 triệu liều nữa và các vật liệu thô để sản xuất khoảng 45 triệu liều vaccine Covid-19 sẽ được chuyển tới Indonesia trong năm 2021.

Việc sử dụng vaccine Covid-19 tại Indonesia chỉ có thể được thực hiện sau khi có giấy phép phân phối hoặc chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp từ Ủy Ban Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm Indonesia.

Xem thêm >> Căng thẳng leo thang, Trung Quốc cấm nhập khẩu thịt từ 3 nhà sản xuất Australia

Tin mới lên