Bất động sản

3.200 cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính với Covid-19

Kết quả xét nghiệm bước đầu cho kết quả 3.200 cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính với Covid-19.

3.200 cán bộ, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất âm tính với Covid-19

Nhân viên an ninh kiểm tra thân nhiệt hành khách khi đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết vừa nhận được kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP. HCM (HCDC).

Theo đó có 3.200 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay được lấy xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

HCDC tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với cán bộ, nhân viên làm việc tại Tân Sơn Nhất từ ngày 30/1 đến 7/2.

Trong những ngày qua, lượng khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất đã bắt đầu đông khi nhiều người về quê đón Tết. Trong khi đó cũng có không ít người lo ngại, trả vé, không về quê.

Thông tin liên quan đến một bệnh nhân từ Hà Nội vào TP. HCM sau đó trở ra có kết qủa dương tính Covid-19 khiến nhiều người lo ngại khi đến những nơi đông người như sân bay Tân Sơn Nhất. Kết quả bước đầu của việc xét nghiệm này khiến nhiều người an tâm phần nào.

Những năm trước, sản lượng hành khách đi đến sân bay Tân Sơn Nhất luôn rất cao, có ngày gần 900 chuyến cất hạ cánh. Tuy vậy, năm nay trung bình mỗi ngày chỉ có 730 lượt chuyến. Thống kê có khoảng 92.802 lượt khách đi đến Tân Sơn Nhất trong những ngày cao điểm phục vụ Tết.

Tin mới lên