Ấn Độ thu hút dòng vốn hàng tỷ USD khi trái phiếu gia nhập chỉ số JPMorgan

Hải Đăng - 27/06/2024 16:04 (GMT+7)

(VNF) - Ấn Độ chuẩn bị đón nhận dòng vốn nước ngoài hàng tỷ USD khi ngân hàng JPMorgan bổ sung Ấn Độ vào chỉ số trái phiếu thị trường mới nổi, một động thái mà một số nhà phân tích cho rằng sẽ khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước dòng tiền nóng không ổn định.

Việc đưa Ấn Độ vào nhóm chỉ số trái phiếu của JPMorgan đánh dấu lần đầu tiên trái phiếu của nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới được đưa vào một tiêu chuẩn chính và là động thái mới nhất nhằm mở ra một thị trường từng đóng cửa. Chỉ đến năm 2020, Ấn Độ mới dỡ bỏ các hạn chế về quyền sở hữu nước ngoài đối với một số khoản nợ bằng đồng rupee.

Theo Goldman Sachs, khoảng 11 tỷ USD đã chảy vào trái phiếu Ấn Độ để đón đầu việc nước này được đưa vào nhóm chỉ số trái phiếu của JPMorgan.

Ngân hàng này dự kiến ​​sẽ có thêm 30 tỷ USD nữa khi trái phiếu dần dần được đưa vào chỉ số trong 10 tháng tới, nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ khoảng 2% lên khoảng 5%.

Việc gia nhập này kết thúc nhiều năm đàm phán giữa chính phủ Ấn Độ, các ngân hàng và nhà đầu tư, trong đó nước này đã giảm bớt một số biện pháp kiểm soát hành chính nặng nề và cải thiện khả năng giao dịch trái phiếu.

Ấn Độ dự kiến ​​sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay, với mức dự báo mức tăng trưởng 7% của Liên hợp quốc.

Lợi suất trái phiếu chính phủ chuẩn kỳ hạn 10 năm của quốc gia này đã giảm 0,19 điểm phần trăm trong năm nay xuống còn 6,98 phần trăm, phản ánh giá cả tăng. Nhưng nhiều quỹ có thể vẫn đang vượt qua các rào cản phức tạp để gia nhập thị trường.

Việc bổ sung diễn ra vài tuần sau khi Thủ tướng Narendra Modi, người được các nhà đầu tư hoan nghênh vì những cải cách thân thiện với thị trường, trở nên phụ thuộc vào các đối tác liên minh sau khi đảng Bharatiya Janata của ông mất đa số thành viên trong quốc hội. Kết quả bầu cử gây sốc ban đầu khiến lợi suất ở Ấn Độ tăng đột biến và giá cổ phiếu giảm, nhưng tác động này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Theo ông Gaurav Narain, giám đốc Quỹ tăng trưởng vốn Ấn Độ ở Mumbai, với việc Nga bị loại khỏi chỉ số JPMorgan sau khi đưa quân tới Ukraine và nền kinh tế đang suy yếu của Trung Quốc, Ấn Độ cũng có thể được thêm vào các tiêu chuẩn thu nhập cố định khác.

Tuy nhiên, dòng tiền chuyển động nhanh có thể làm phức tạp thêm nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ trong việc kiểm soát biến động thị trường. Ông Madhavi Arora, nhà kinh tế trưởng tại Emkay Global Financial Services, cho biết các nhà đầu tư nước ngoài có thể “thấy gió đang đổi chiều và họ sẽ rút lui”.

Ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã hạ thấp những lo ngại đó. Đầu tháng này, Thống đốc Shaktikanta Das nói rằng “không cần phải lo lắng” về khả năng ngân hàng trung ương có thể xử lý những biến động. Ông nói: “Chúng tôi đã quản lý được nó trong quá khứ và lần này chúng tôi cũng sẽ kiểm soát được nó”.

Các nhà phân tích và quản lý quỹ thì coi dự trữ ngoại hối hơn 650 tỷ USD của Ấn Độ là nguồn dự trữ dồi dào để giữ đồng rupee ổn định.

Theo Financial Times
Hàng nghìn kỹ sư công nghệ Trung Quốc không xin được thị thực Ấn Độ

Hàng nghìn kỹ sư công nghệ Trung Quốc không xin được thị thực Ấn Độ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Hàng nghìn kỹ sư và kỹ thuật viên Trung Quốc đang phải vật lộn để xin thị thực vào Ấn Độ, làm nổi bật một nút thắt quan trọng cũng là rào cản tiềm tàng trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm trở thành quốc gia sản xuất lớn “Trung Quốc + 1”.
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Thực tế buồn: Chỉ 0,001% DN Việt thực sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Thực tế buồn: Chỉ 0,001% DN Việt thực sự tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

(VNF) - Dẫn số liệu từ Tổng cục Thống kê, TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, cho hay, trong gần 1 triệu doanh nghiệp chỉ có khoảng 0,001% thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Làm 380km đường sắt khổ lớn nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Làm 380km đường sắt khổ lớn nối Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(VNF) - Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vừa được Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí 4 tỷ đồng vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2024 để thực hiện dự án.

Làm đường Vành đai 4, Hà Nội khởi tố 3 cán bộ dính sai phạm

Làm đường Vành đai 4, Hà Nội khởi tố 3 cán bộ dính sai phạm

(VNF) - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố 3 cán bộ tại huyện Thanh Oai về vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại dự án Vành đai 4.

Xăng dầu đồng loạt tăng giá, vượt mốc 23.000 đồng/lít

Xăng dầu đồng loạt tăng giá, vượt mốc 23.000 đồng/lít

(VNF) - Giá xăng trong nước hôm nay (27/6) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng lần thứ 3 liên tiếp. Mỗi lít xăng RON 95 tăng 550 đồng, giá bán là 23.010 đồng/lít.

Nvidia vươn tới mức vốn hoá 'không tưởng' khoảng 6.000 tỷ USD

Nvidia vươn tới mức vốn hoá 'không tưởng' khoảng 6.000 tỷ USD

(VNF) - Theo giám đốc quỹ đầu cơ Eric Jackson của EMJ Capital, cổ phiếu Nvidia sẽ tiếp tục tăng mạnh cho đến cuối năm, giúp giá trị thị trường của công ty đạt tới mức "không tưởng" 6.000 tỷ USD.

Vinamilk tham luận về chiến lược đổi mới và Net Zero tại Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 17

Vinamilk tham luận về chiến lược đổi mới và Net Zero tại Hội nghị sữa toàn cầu lần thứ 17

(VNF) - Vinamilk là đại diện duy nhất từ Việt Nam tham luận tại Hội nghị sữa toàn cầu năm 2024 với thông điệp “Care to change”. Trong lần thứ 4 tham dự, Vinamilk đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác biệt với nhận diện thương hiệu mới, đồng thời chia sẻ về các bước tiến của ngành sữa Việt Nam với mục tiêu Net Zero và phát triển bền vững.

Hà Nội đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 153 dự án

Hà Nội đã thu hồi, chấm dứt hoạt động 153 dự án

(VNF) - Có 153 dự án đã thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chấm dứt hoạt động dự án, dừng triển khai hoặc chấm dứt việc giao chủ đầu tư nghiên cứu lập quy hoạch trên địa bàn Hà Nội.

'Sóng' thoái vốn và thực hư 'game' kéo - xả cổ phiếu

'Sóng' thoái vốn và thực hư 'game' kéo - xả cổ phiếu

(VNF) - Nhìn vào các thương vụ thoái vốn thành công trước đây, không phủ nhận có chuyện kéo - xả cổ phiếu theo “game thoái vốn” nhưng có thể đã có những ngộ nhận lớn.

Hàng nghìn kỹ sư công nghệ Trung Quốc không xin được thị thực Ấn Độ

Hàng nghìn kỹ sư công nghệ Trung Quốc không xin được thị thực Ấn Độ

(VNF) - Hàng nghìn kỹ sư và kỹ thuật viên Trung Quốc đang phải vật lộn để xin thị thực vào Ấn Độ, làm nổi bật một nút thắt quan trọng cũng là rào cản tiềm tàng trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm trở thành quốc gia sản xuất lớn “Trung Quốc + 1”.

 'Khảo sát' địa điểm xây Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh 1.555 tỷ đồng

'Khảo sát' địa điểm xây Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh 1.555 tỷ đồng

(VNF) - Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được khởi công vào ngày 25/6/2023.