Tài chính tiêu dùng

Cán bộ tín dụng lừa người quen thế chấp nhà vay 5 tỷ đồng để tiêu xài

(VNF) - Sau khi mượn được số tiền 5 tỷ đồng, cán bộ tín dụng ngân hàng ở Thừa Thiên Huế chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cán bộ tín dụng lừa người quen thế chấp nhà vay 5 tỷ đồng để tiêu xài

Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Đình Quốc, sinh năm 1990, trú TP. Huế về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, quá trình hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) và làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng, anh N.S.Đ (trú tại phường An Cựu, TP. Huế) có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng một ngân hàng tại Huế, nơi anh Đ. hay giao dịch.

Quá trình quen biết, khi có giao dịch về buôn bán đất đai, anh Đ. thường xuyên đưa Quốc đi cùng để nhờ đứng tên chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán BĐS. Sau khi giao dịch thành công, anh Đ. hay cho Quốc tiền và rất tin tưởng đối tượng này.

Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh Đ. để hỏi vay số tiền 5 tỷ đồng, anh Đ. trả lời không có tiền. Lúc này, Quốc đưa ra lý do có bà chị tên là N.T.N.B sở hữu nhà, xưởng may tại tỉnh Đồng Nai và đang thế chấp tài sản tại ngân hàng, đến kỳ hạn trả nợ nhưng không có tiền trả.

Quốc đề nghị anh Đ. thế chấp căn nhà ở đường Đội Cung (phường Phú Hội, TP. Huế) lấy tiền cho đối tượng này mượn để trả nợ cho bà B.

Quốc còn đưa ra thông tin, khi có tiền, Quốc vào Đồng Nai trả cho ngân hàng để lấy sổ đỏ nhà của bà B. ra. Đồng thời, sẽ phân lô xưởng may của bà này thành các thửa đất nhỏ để đem bán.

Tin tưởng Quốc là người có uy tín, nên anh Đ. đồng ý thế chấp nhà đất, vay số tiền gần 5 tỷ đồng cho Quốc mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ anh Đ, Quốc không chuyển tiền cho bà B. như lời hứa ban đầu mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Sau khi nhận được đơn tố giác của anh Đ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế  đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của Ngô Đình Quốc.

Tin mới lên