CEO DKRA: 'Năm 2022 sẽ là thời điểm cho chu kỳ bùng nổ của thị trường BĐS'
Minh Tú -
22/02/2022 18:10 (GMT+7)
(VNF) - Theo ông Phạm Lâm, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam, trên nền tảng các yếu tố: tăng trưởng GDP kỳ vọng 6,5%/năm, một số chính sách mới dành riêng lĩnh vực bất động sản (BĐS) ra đời, đặc biệt là tăng đầu tư công cho hạ tầng giao thông, thị trường bất động sản được dự báo sẽ sôi động trong những tháng tới và thật sự bùng nổ kể từ nửa sau năm 2022.
Ông Phạm Lâm, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO DKRA Vietnam
- Chúng ta đang sắp bước qua quý I của năm 2022, trạng thái bình thường cũng đã được thiết lập, cuộc sống người dân đang dần đi vào ổn định sau đại dịch Covid-19. Vậy ông nhận định thị trường BĐS hiện nay như thế nào? Liệu thị trường đã trở lại tình trạng "bình thường mới" chưa?
Ông Phạm Lâm: Dưới góc nhìn của tôi, tổng quan thị trường BĐS nói chung trong giai đoạn hậu Covid-19 hiện có khá nhiều diễn biến tích cực.
Thứ nhất, sự thích nghi - thích ứng của nền kinh tế đất nước đã tái khởi động, tiếp tục phát triển. Song song với đó, người dân cũng nhận thấy rằng đây là lúc phải thích nghi hơn với tình hình mới để xây dựng cuộc sống.
Có một điểm chính mà tôi chú ý khá nhiều bởi nó có liên quan đến thị trường BĐS, đó là trải qua cơn đại dịch này, nhu cầu tìm kiếm không gian sống rộng rãi, thoáng mát của người dân trở nên cấp thiết hơn, từ đó làm xuất hiện những mô hình đầu tư dự án mới trên thị trường để đáp ứng nhu cầu này.
Thứ hai, hiện nay Chính phủ đã ban hành những gói kích cầu kinh tế có quy mô toàn diện, tác động mạnh mẽ đến mọi thành phần kinh tế. Riêng lĩnh vực BĐS, ngoài một số chính sách mới thì đáng chú ý là việc Chính phủ tập trung đầu tư hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến cao tốc tại nhiều địa phương trong cả nước. Như chúng ta đã biết, sự phát triển của hạ tầng giao thông sẽ luôn kéo theo sự phát triển của thị trường BĐS.
Thứ ba, sau một khoảng thời gian hơn 2 năm, chúng ta nhận thấy rằng nhu cầu đầu tư của nhiều người bị gián đoạn. Trong dịch bệnh, nhà đầu tư không có nhiều sự lựa chọn, không có nhiều cơ hội tiếp cận thị trường. Có thể nói rằng trong giai đoạn 2020-2021, nhà đầu tư ở trong trạng thái "phòng thủ" hơn là bung tiền ổ ạt vào nhà đất.
Tuy nhiên, đến lúc này, chúng ta thấy rằng nhu cầu đầu tư đang bắt đầu trỗi dậy. Nhiều người tìm kiếm các kênh đầu tư vào nhà đất hơn, phân khúc đầu tư phù hợp với năng lực tài chính của mình. Điều này có nghĩa là thị trường đang đứng trước cơ hội bật dậy rất lớn.
Tựu chung lại, thị trường BĐS năm 2022 đang bắt đầu cho một chu kỳ trưởng thành. Ở đó, BĐS vẫn là một lựa chọn đầu tư khá hấp dẫn và bền vững của nhiều người. Theo quan điểm đầu tư của nhiều người, mua nhà đất tức là tích trữ tài sản và họ xem đó là một trong những giải pháp an toàn, lợi thế cao nhất trong các phương án đầu tư. Thay vì lựa chọn các kênh như vàng, chứng khoán thì BĐS thời nào cũng có tính hấp dẫn cao hơn bởi vì sẽ có nhiều danh mục đầu tư, nhiều lựa chọn sinh lời với khả năng tài chính của từng người.
Đây là năm thị trường có nhiều cơ hội đầu tư hơn, tính thu hút sẽ mạnh mẽ hơn so với thời điểm 2-3 năm qua. Còn các yếu tố bong bóng, theo tôi nghĩ, với những giải pháp điều tiết thị trường mạnh mẽ như hiện nay của Chính phủ thì sẽ rất khó có khả năng xảy ra.
- Chúng ta sắp bước vào thời kỳ mở cửa toàn diện đón du khách quốc tế trở lại. Ông có cho rằng điều này sẽ giúp cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng lấy lại sức bật hay vẫn còn có một độ trễ nào đó?
Cuộc sống đang dần trở lại bình thường, người dân cũng thích ứng, lạc quan hơn với tình hình dịch bệnh, rồi các chuyến bay quốc tế dần dần mở lại, từ đó chúng ta nhìn thấy một triển vọng rất lớn cho thị trường BĐS nghỉ dưỡng, hàng loạt dự án quy mô lớn ven biển đã sáng đèn trở lại.
Một khi BĐS du lịch - nghỉ dưỡng phục hồi thật sự thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng các thị trường truyền thống, có thương hiệu sẽ phát triển trước, ví dụ như một số địa phương có lợi thế về hạ tầng, tiện ích sống tốt chắc chắn sẽ dẫn dắt thị trường trong năm 2022 này.
Theo tôi thấy thì Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc sẽ nằm trong nhóm thị trường dẫn dắt hậu Covid-19 bởi vì những nơi này có hệ thống hạ tầng tiếp cận thuận lợi, đáp ứng tốt các tiện ích và đa dạng dịch vụ cho du khách cũng như nhà đầu tư. Từ các thị trường này, sức nóng mới lan tỏa đến các thị trường mới nổi, có triển vọng dài hạn. Thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ khó hồi phục quá nhanh sau một thời kỳ gián đoạn bởi vẫn còn tồn tại một số thách thức nhất định.
Chúng ta đang trải qua một hoặc hai quý của năm 2022 cho công tác chuẩn bị, sau đó nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì chắc chằn rằng thị trường BĐS nghỉ dưỡng sẽ khởi sắc, đạt được bước tiến vượt bậc, trỗi dậy mạnh mẽ.
- Có một nghịch lý trên thị trường mà chúng ta được nhắc đi nhắc lại khá nhiều, đó là nguồn cung nhà ở càng dồi dào thị giá bán lại tăng. Ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao?
Ở phạm vi rộng, ta thấy rằng bức tranh thị trường hoàn toàn không đều nhau, tức là sự điều chỉnh giá tăng ở nhiều khu vực, vùng miền không đều nhau.
Thứ nhất, những vùng có sự ổn định và có sức nén về mật độ dân cư lớn, nhu cầu nhà ở cao như TP. HCM và Hà Nội thì chi phí chắc chắn không thể giảm được. Chẳng hạn như tại TP. HCM, giá nhà đất trong thời gian tới khó mà giảm bởi nhiều yếu tố như tiền sử dụng đất, các loại thuế, chi phí đầu vào... không thể giảm. Mọi thứ đều tăng thì giá nhà buộc phải tăng!
Thứ hai, ở những khu vực có tiềm năng phát triển trong ngắn hạn, hấp dẫn nhà đầu tư bởi các yếu tố như hạ tầng giao thông, điều chỉnh quy hoạch, dự án quy mô lớn tạo động lực... thì ngay lập tức tạo ra giá trị gia tăng. Trước giờ nơi này chưa có cơ hội gia tăng, khi xuất hiện những yếu tố mới sẽ có sự điều chỉnh về giá. Tuy nhiên, nhìn chung thì diễn biến này chỉ diễn ra cục bộ tại một số địa phương.
Bức tranh này trong năm 2022 sẽ tiếp tục được sàng lọc mạnh mẽ, những thị trường có nhiều lợi thế vẫn sẽ tiếp tục được điều chỉnh giá. Vùng TP. HCM chắc chắn có một sức nén cực lớn nên giá nhà đất khó mà giảm trong thời gian tới, thậm chí đà tăng giá sẽ còn lan đến các vùng giáp ranh như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An. Còn ở các địa phương xa hơn, điều kiện tiếp cận giao thông và tiện ích sống còn khó khăn thì giá bán khó có sự tăng như kỳ vọng.
- Theo ông, trong các đợt tăng giá mạnh vừa qua có "bàn tay" của các sàn môi giới hay còn được gọi là những "siêu cò" không?
Trước đây, chúng ta thường thấy rằng khi một cơn sốt đất đâu đó xảy ra thì lập bất động sản trong khu vực được rao bán ồ ạt, rồi người người đổ xô đi làm môi giới... Nhà đầu tư hiện nay cũng đã nhìn ra được bản chất của các cơn sốt đất nên tình trạng đầu tư theo "đám đông" sẽ không còn nhiều.
Thị trường càng trưởng thành thì sự am hiểu của nhà đầu tư càng cao hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Ý tôi muốn nói là khách hàng hiện giờ có rất nhiều kênh thông tin để kiểm chứng trước khi quyết định đầu tư. Đặc biệt nhất là sự vào cuộc, can thiệp rất nhanh chóng của các chính quyền địa phương, nơi nào có sốt đất “ảo” là lập tức có những thông báo được phát đi để cảnh báo người dân. Chính sự giúp sức này đã làm cho thị trường minh bạch hơn, tránh khả năng nhiễu loạn thông tin thị trường.
Tôi cho rằng môi giới không thể can thiệp vào việc đẩy giá bán bởi vì pháp lý dự án hiện nay được kiểm soát khá chặt chẽ nhằm đảm bảo tính minh bạch. Ngược lại, người mua cũng không hề quá “dễ dãi” trong việc đầu tư khi mà thông tin về BĐS rất dễ tra cứu.
Như vậy, bản thân nhà môi giới cũng chỉ có vài trò là trung gian giữa bên bán và bên mua với những quy định ràng buộc có sẵn nên nói họ “khuynh đảo” thị trường là không có cơ sở.
Thời gian qua, thị trường cũng xuất hiện vài đơn vị môi giới hoạt động không đúng với bản chất của nghề, do đó thị trường vẫn có một số tồn tại mà chúng ta chưa giải quyết triệt để như mong muốn.
Như chúng ta thấy, các tổ chức đó chỉ hoạt động nhắm đến mục đích trục lợi khách hàng thì hoạt động không thể kéo dài được, rồi thị trường cũng phải thanh lọc một sớm một chiều. Có thể nói, các công ty môi giới lựa chọn cho mình con đường đi không chuẩn chỉnh trên thị trường luôn có nhưng chiếm một tỷ lệ quá bé.
- Nói đến môi giới, ông đã từng có đề xuất cấp mã số định danh nhằm nâng cao chất lượng hành nghề của môi giới, cũng như chuyên nghiệp hóa và tạo tính minh bạch cho thị trường. Vậy những đề xuất này của ông nếu thành hiện thực thì ông có cho rằng chuyện "vàng thau lẫn lộn" trong cộng đồng môi giới sẽ được giải quyết triệt để?
Từ năm 2022 này, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về “Quy định xử phạt hành chính về xây dựng” đã có hiệu lực, trong đó bổ sung một số điều khoản liên quan đến hoạt động môi giới, đáng chú ý là những điều khoản chế tài rất mạnh và tăng mức xử phạt đối với những vi phạm.
Các nhà môi giới BĐS muốn hoạt động tốt trên thị trường buộc phải có một mã số hành nghề, từ đó chúng ta sẽ có các cơ chế kiểm soát và quản lý tốt hơn. Điều này sẽ góp phần rất lớn thanh lọc tình trạng "vàng thau lẫn lộn" trong cộng đồng môi giới nhà đất, giúp thị trường lấy lại niềm tin và minh bạch cao hơn.
Đây là một bước tiến lớn với ngành môi giới BĐS Việt Nam, giúp các nhà môi giới chuyên nghiệp nhận thấy được bản thân mình, nghề nghiệp của mình được tôn trọng. Ngược lại sẽ giúp loại bỏ những môi giới cơ hội, thiếu trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.
Sau này, để trở thành một môi giới thì buộc phải có mã số hành nghề và được trang bị những kiến thức cần thiết nhất. Mọi việc đều sẽ được luật hóa toàn bộ, có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để nhà môi giới định vị lại giá trị nghề nghiệp của bản thân và tham gia thị trường một cách chuyên nghiệp hơn.
- Sự bùng nổ của công nghệ đang đòi hỏi các nhà đầu tư phải thay đổi chiến lược phát triển dự án, bán hàng. Ông có cho rằng xu hướng "proptech" (công nghệ bất động sản) sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh của thị trường thời gian tới?
Những xu thế công nghệ mới đang làm thay đổi cách thức giao dịch và tiếp cận người tiêu dùng của hàng loạt công ty BĐS. Công nghệ thay đổi quá nhanh nên làm cho khách hàng cũng thay đổi cách tiếp cận thông tin, tìm kiếm quy hoạch, tra cứu dự án để phục nhu nhu cầu mua nhà của họ.
Hiện nay, đã xuất hiện nhiều ứng dụng công nghệ thông minh hỗ trợ chủ đầu tư trong việc quản lý - vận hành bất động sản. Với nhiều chức năng ưu việt và đa dạng, có thể nói công nghệ thông minh là xu thế tất yếu, là giải pháp toàn diện góp phần nâng cao chuẩn sống của cư dân một cách chuyên nghiệp và hiện đại.
Hiện trên thị trường xuất hiện nhiều công ty ứng dụng các mô hình kinh doanh mới thông qua cuộc đua công nghệ,, đưa ra nhiều loại hình để người mua tối ưu hóa giải pháp đầu tư.
Để đón đầu, tiếp cận những xu hướng này, DKRA Vietnam cũng đã đầu tư mạnh mẽ cho cơ sở hạ tầng công nghệ, cải thiện môi trường làm việc để nhân viên có thể tiếp cận với khách hàng hiện đại hơn, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng các công cụ hỗ trợ này sẽ giúp cải thiện thời gian giao dịch nhà đất, giúp khách hàng tiếp cận thông tin cần thiết, tra cứu quy hoạch hay lịch sử các dự án một cách đúng đắn và nhanh chóng nhất.
(VNF) - Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Giám đốc đào tạo ATC Academy cho rằng, "mốc 500 triệu hiện nay chỉ thực sự phù hợp với các ngành có biên lợi nhuận rất cao. Nếu chỉ nhìn vào mức doanh thu mà không nhìn vào tỷ suất lợi nhuận, chính sách sẽ nặng tay với nhóm biên lợi nhuận thấp và nhẹ tay với nhóm biên lợi nhuận cao".
(VNF) - TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, hiện còn quá nhiều đầu mối doanh nghiệp nhà nước (DNNN), vai trò chưa tương xứng, nói là chủ đạo nhưng chưa cho nhóm này phát triển. Do đó, ông Cung kiến nghị tái cơ cấu, chỉ cần dưới 100 nhưng quy mô tăng gấp 10 – 15 lần.
(VNF) - Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV chính thức được khai mạc từ cuối tháng 10. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là bước tổng kết một nhiệm kỳ nhiều đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, vừa là sự chuẩn bị cho chặng đường của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI với yêu cầu toàn diện và sâu sắc hơn.
(VNF) - Quá trình M&A trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là vấn đề tài chính mà còn đòi hỏi sự nhạy bén trong quản trị văn hóa và vận hành. Đây là bài học mà ông Punendu Sharma, Giám đốc đầu tư (CIO) của EQuest Education Group, rút ra sau nhiều năm tham gia các thương vụ M&A tại Việt Nam.
(VNF) - Quỹ đất xanh tại các thành phố lớn đang dần thu hẹp, đặt ra thách thức với các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với bà Lê Nguyễn Trung Nguyên – Tổng giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School về cách tiếp cận mô hình xanh, các cân nhắc về chi phí và vận hành, cũng như những khó khăn thực tế khi áp dụng tại môi trường đô thị Việt Nam.
(VNF) - Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm giai đoạn 2026–2030 – một tham vọng rất lớn trong bối cảnh mô hình tăng trưởng dựa vào lao động giá rẻ và FDI đã cạn dư địa. Các chuyên gia nhấn mạnh, muốn đạt được mục tiêu này, Việt Nam phải chuyển sang tăng trưởng dựa trên việc tăng năng suất và đổi mới sáng tạo.
(VNF) - TS Nguyễn Minh Cường cho rằng khi bàn về việc xây dựng trung tâm tài chính, cần đặt vấn đề trong bối cảnh: Liệu đây có phải là bước phát triển tiếp theo sau giai đoạn tự do hóa thương mại? Trung tâm tài chính có thể trở thành xuất phát điểm và động lực để thúc đẩy quá trình tự do hóa tài chính hay không?
(VNF) - Việt Nam đang hoàn thiện thể chế để thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ, coi tri thức và công nghệ là động lực tăng trưởng mới và bền vững. Để làm điều đó, việc tạo hành lang pháp lý rõ ràng sẽ mở 'đường băng' đưa kết quả nghiên cứu và sáng tạo từ phòng thí nghiệm ra thị trường, thúc đẩy nền kinh tế tri thức.
(VNF) - Theo các chuyên gia, hiện tại là giai đoạn "vàng" để doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Tuy nhiên, các quy định mới của EU về phát triển bền vững và bảo hộ thương mại đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động thích ứng, nếu không muốn bỏ lỡ lợi thế mà EVFTA mang lại.
(VNF) - Cơ chế Nhà nước đặt hàng doanh nghiệp tham gia vào các dự án lớn không chỉ mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc xây dựng xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh mà còn mở ra cơ hội để nâng cao năng lực nội sinh cho nền kinh tế.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng, trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi trong một “hành lang hẹp” giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và nỗi sợ hãi. Nhiệm vụ của chúng ta là định hướng bằng sự khôn ngoan và trách nhiệm. Một nhà nước mạnh phải bảo vệ những giá trị nhân văn, trong khi một xã hội cởi mở phải khuyến khích sáng tạo và đối thoại.
(VNF) - TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương
(CIEM) cho rằng, nếu không có đột phá mạnh mẽ về thể chế và nâng cao năng suất, chất lượng,
nền kinh tế Việt Nam sẽ khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn tăng trưởng theo chiều rộng.
(VNF) - Bà Đào Thị Thu Thủy, Giám đốc chương trình MBA, Chánh văn phòng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) khẳng định, khu vực kinh tế tư nhân đóng vai trò trung tâm trong hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số mà Việt Nam hướng tới trong những thập niên tới, nhờ vàosức mạnh của động lực nội sinh, tính linh hoạt cao, khả năng tạo việc làm lớn
và sức cạnh tranh ngày càng gia tăng.
(VNF) - TS. Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng, bởi mô hình dựa nhiều vào mở rộng nguồn lực đã bộc lộ hạn chế. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, nền kinh tế cần chuyển dịch sang hướng chú trọng hiệu quả và đổi mới sáng tạo.
(VNF) - Trong bối cảnh pháp luật còn chồng chéo, việc phân định rủi ro kinh doanh
thông thường và hành vi vi phạm hình sự không hề dễ dàng. Điều này đặt ra yêu
cầu cấp thiết phải hoàn thiện thể chế để bảo vệ doanh nghiệp, doanh nhân, đồng
thời giữ nghiêm kỷ cương pháp luật. Tạp chí Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao
đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch SB Law, về vấn đề này.
(VNF) - Theo nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyện "giải cứu" HoSE cho thấy khu vực tư nhân hoàn toàn có đủ năng lực thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ then chốt.
(VNF) - Từ câu chuyện của VEAM, có thể thấy Nhà nước cần đứng ra tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển ngành ô tô - xe máy Việt Nam.
(VNF) - Theo ông Hồ Đức Thắng - Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số Quốc gia, việc đưa AI vào giảng dạy ngay từ bậc tiểu học là bước đi táo bạo, song để “đi nhanh mà chắc”, cần một lộ trình thận trọng, khả thi và đặt an toàn cũng như chất lượng giáo dục lên hàng đầu.
(VNF) - Bà Natalie Nguyễn – Chuyên gia hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước một “cửa sổ cơ hội” hiếm hoi để chen chân vào bản đồ bán dẫn thế giới, nếu có chiến lược đúng và hành động kịp thời.
(VNF) - Ông Chu Thúc Đạt - Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo nhận định: "Đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng lại ở nghiên cứu hàn lâm mà phải được thương mại hóa, tạo ra giá trị thực tiễn. Chuyển giao công nghệ trở thành chiếc cầu nối giúp đưa ý tưởng và kết quả nghiên cứu ra thị trường, giải quyết các bài toán của quốc gia, ngành và địa phương, đồng thời mở ra dòng chảy giá trị mới cho doanh nghiệp".
(VNF) - Theo TS. Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp VCCI, để xây dựng nền công nghiệp tự chủ và hùng cường, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nâng cao năng lực, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, hiệp hội và các tổ chức hỗ trợ trong việc mở rộng khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng nội địa và toàn cầu.
(VNF) - AI và công nghệ được xem là “ánh sáng” của thời đại mới, mở ra cơ hội giúp Việt Nam bứt phá. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, song hành với khát vọng đi nhanh, đất nước phải bảo đảm an sinh xã hội, đầu tư cho con người và thu hẹp khoảng cách công nghệ, nếu không sẽ tạo ra những bất bình đẳng mới.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Mạnh Hùng, chiến lược phát triển AI của Việt Nam là “vừa nhanh, vừa an toàn, vừa nhân văn”. AI phải phục vụ con người, là trợ lý cho con người, không thay thế tư duy, giá trị và trách nhiệm của con người với tầm nhìn tầm nhìn AI sẽ trở thành “hạ tầng trí tuệ” của quốc gia.
(VNF) - Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cảnh báo: Trí tuệ nhân tạo có thể bị lợi dụng vào các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, gây bất ổn xã hội, hoặc dẫn tới các dạng chiến tranh phi truyền thống trong không gian mạng, thông tin và dư luận
(VNF) - Ông Nguyễn Hồ Ngọc - Giám đốc đào tạo ATC Academy cho rằng, "mốc 500 triệu hiện nay chỉ thực sự phù hợp với các ngành có biên lợi nhuận rất cao. Nếu chỉ nhìn vào mức doanh thu mà không nhìn vào tỷ suất lợi nhuận, chính sách sẽ nặng tay với nhóm biên lợi nhuận thấp và nhẹ tay với nhóm biên lợi nhuận cao".
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.