Tài chính quốc tế

Covid-19: Sập khách sạn cách ly dịch ở Trung Quốc, Malaysia từ chối du thuyền chở 2.000 người

(VNF) - Tính đến sáng 8/3, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 106.065 người nhiễm Covid-19, trong đó 3.598 trường hợp tử vong.

Covid-19: Sập khách sạn cách ly dịch ở Trung Quốc, Malaysia từ chối du thuyền chở 2.000 người

Một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi khách sạn bị sập ngày 7/3.

Trung Quốc: Sập khách sạn cách ly Covid-19, 4 người chết

Khách sạn Hân Giai dùng để cách ly theo dõi bệnh nhân nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc đã bị sập tối 7/3.

Tính đến 10h30 phút sáng nay (8/3) theo giờ địa phương, 42 trong số 71 người bị mắc kẹt trong vụ sập đã được đưa ra ngoài, tuy nhiên trong đó có 4 người đã thiệt mạng.

Do là địa điểm dùng để theo dõi y tế những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, nên Uỷ ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc đã phải cử Nhóm chuyên gia y tế khẩn cấp gồm 18 người đến hiện trường hỗ trợ công tác cứu hộ. Lực lượng cứu hộ tại hiện trường cũng đã tăng lên hơn 1.600 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc sáng nay cho biết, trong ngày 7/3, nước này có thêm 44 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 41 ca ở tâm dịch Hồ Bắc.

Cũng trong ngày 7/3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 27 ca tử vong vì Covid-19 đều ở tâm dịch Hồ Bắc. Đây là ngày Trung Quốc đại lục ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong thấp nhất kể từ khi giới chức nước này bắt đầu cập nhật số liệu thống kê hàng ngày về dịch Covid-19 hôm 20/1.

Tính đến hết ngày 7/3, Trung Quốc có tổng cộng 3.097 ca tử vong và 80.695 ca mắc Covid-19.

Hàn Quốc: Hơn 7.000 người nhiễm dịch

Trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 8/3 đã ghi nhận thêm 367 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 7.134 ca.

Đa số các ca mới ở thành phố Daegu (Đông Nam) và tỉnh Bắc Gyeongsang, hai tâm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 26/2, Hàn Quốc ghi nhận số ca mới trong ngày ít hơn con số 400. Đến nay, số ca tử vong là 50 người.

Theo KCDC, khoảng 60% ca nhiễm mới có liên hệ với giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) chi nhánh tại Daegu. Tổng số ca nhiễm tại thành phố này đã lên tới 5.378 ca.

Malaysia từ chối du thuyền chở 2.000 người

Chính quyền Malaysia ngày 7/3 đã từ chối tàu du lịch Costa Fortuna chở khoảng 2.000 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn cập cảng bang Penang, trở thành quốc gia thứ 2 cấm du thuyền này cập cảng sau Thái Lan.

Costa Fortuna bị ngăn vào thăm đảo nghỉ dưỡng Phuket nổi tiếng ở miền nam Thái Lan hôm 6/3 do có 64 người Italy trên du thuyền. Giới chức Thái Lan trước đó đã công bố coi Italy là một khu vực có khả năng lây truyền nguy hiểm vì nước này có số người nhiễm cao.

Theo một quan chức bang Penang, sau khi bị từ chối cập cảng, du thuyền trên đã lên đường tới Singapore.

Tính tới ngày 7/3, Malaysia ghi nhận tổng cộng 93 ca nhiễm virus corona chủng mới.

Số ca nhiễm ở châu Âu tăng vọt

Tại châu Âu, các quốc gia như Italy, Pháp và Đức đều ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 hàng ngày tăng nhanh, trong đó Italy tăng thêm 1.247 trường hợp chỉ trong vòng 24 giờ, mức tăng cao nhất tại nước này khi dịch bệnh bùng phát, nâng tổng số người nhiễm ở Italy lên gần 6.000 ca.

Chính phủ Ý áp đặt lệnh phong tỏa cách ly 10 triệu người tại vùng Lombardy ở miền bắc nước này nhằm đề phòng dịch bệnh lan rộng, bất chấp giới chức địa phương kêu gọi trì hoãn.

Ngày 7/3, tại Pháp và Đức lần lượt ghi nhận thêm 296 và 130 ca nhiễm mới, khiến 2 quốc gia này đều sắp cán mốc 1.000 trường hợp nhiễm bệnh.

Pháp cũng có thêm 7 người tử vong, hầu hết đều trên 70 tuổi, nâng tổng số người chết vì dịch Covid-19 ở quốc gia này lên 16 người.

Một người trong độ tuổi 80 đã trở thành trường hợp tử vong thứ 2 ở Vương quốc Anh sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 và mắc các bệnh nền khác. Quốc gia này cũng có thêm 46 ca nhiễm mới ngày 7/3, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 209 người.

Ngoài ra, một số quốc gia châu Âu khác như Slovakia, Serbia cũng ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong khi Hà Lan vừa có 1 trường hợp đầu tiên tử vong vì nhiễm SARS-CoV-2.

WHO chưa biết khi nào dịch Covid-19 có thể được khống chế

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây nhận định chưa biết được khi nào có thể khống chế được dịch Covid-19, kể cả vào mùa hè.

Theo ông Ghebreyesus, tình hình diễn biến của dịch Covid-19 sẽ còn rất phức tạp, do đây là một chủng virus hoàn toàn mới, các nhà khoa học đang làm việc rất tích cực để phân tích đặc tính của chủng virus này, và cũng cần thời gian để đánh giá chủng này có tính chất theo mùa hay không, nhằm tìm ra phương pháp điều trị và phòng ngừa.

Tính đến sáng 8/3, Covid-19 xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 106.065 người nhiễm Covid-19, trong đó 3.598 trường hợp tử vong.

Một người nhiễm Covid-19 tham gia hội nghị có Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 7/3 xác nhận một người từng tham gia hội nghị các chính khách cấp cao của Mỹ, trong đó có Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence, đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tuyên bố của ACU nêu rõ: "Nhân vật trên không có tương tác với Tổng thống hay Phó Tổng thống và không tham gia các sự kiện tại sảnh chính".

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post, Chủ tịch ACU Matt Schlapp cho biết ông đã tương tác với người nhiễm bệnh trên tại sự kiện này và đã bắt tay Tổng thống Trump trên sân khấu vào cuối ngày hội nghị. 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, đã có gần 5.900 trường hợp được xét nghiệm tại Mỹ. Hiện đã có 19 người chết và khoảng 440 người nhiễm SARS-CoV-2 ở 30 bang trên toàn nước Mỹ.  

Xem thêm >> Thế giới tuần qua: Hơn 106.000 người nhiễm Covid-19, ông Joe Biden đại thắng trong ngày bầu cử 'Siêu thứ Ba'

Tin mới lên