Đại gia trúng đấu giá 'đất vàng' 92ha hơn 3.060 tỷ đồng gần sân bay Long Thành là ai?

Ngọc Tuấn - 24/08/2019 09:28 (GMT+7)

Đơn vị trúng đấu giá khu đất "vàng" gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, với giá hơn 3.060 tỷ đồng, chiều ngày 23/8 là Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (tỉnh Bình Dương). Vậy chân dung “đại gia” kín tiếng trên thị trường bấy lâu này thế nào?

VNF
Đại gia trúng đấu giá 'đất vàng' 92ha hơn 3.060 tỷ đồng gần sân bay Long Thành là ai?

Theo thông tin tìm hiểu riêng của phóng viên Báo Đầu tư Online, bên thắng đấu giá Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 18, đường Kha Vạn Cân, Phường An Bình, thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương và người đại diện pháp luật là ông Lê Văn Hưng. Doanh nghiệp này bắt đầu đi vào hoạt động từ 23/2/2018 với lĩnh vực hoạt động là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty Hà An vượt qua 5 doanh nghiệp tham gia đấu giá khác để trúng đấu giá  92ha hơn 3.060 tỷ đồng gần sân bay Long Thành

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/6/2019, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh (tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản từ năm 2003, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh) đã đưa ra 3 Nghị quyết chuyển nhượng cổ phần 3 công ty con cho Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An.

Đáng chú ý, cùng ngày này, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh cũng đã thông qua Nghị quyết góp vốn mua cổ phần đợt phát hành thêm để tăng vốn điều lệ cho Công ty Hà An. Sau khi tăng vốn, Tập đoàn Đất Xanh nắm 99,99% vốn điều lệ Công ty Hà An.

Xin nhắc lại rằng, khu đất công có diện tích hơn 92ha, tại xã Long Đức, huyện long Thành, trước đây do Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai sử dụng. Khu này được UBND tỉnh thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Mục đích sử dụng đất là đất ở dự án, đất công trình giáo dục, đất công trình dịch vụ đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư Online trực tiếp tại cuộc đấu giá chiều 23/8 thì Công ty Hà An vượt qua 5 doanh nghiệp tham gia đấu giá khác một cách ngoạn mục. Cuộc đấu giá được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, phương thức 3 vòng, trả giá lên. Theo đó, diễn biến ở 2 vòng đầu căng thẳng song các doanh nghiệp còn nhiều dè dặt khi bỏ giá.

Cụ thể, tại vòng 1 giá khởi điểm 1.645,7 tỷ đồng, với bước giá 16,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp trả giá cao nhất là 1.720,7 tỷ đồng. Ở vòng đấu thứ 2, giá khởi điểm khu đất 1.720,7 tỷ đồng, bước giá 16,4 tỷ đồng. Mức trả giá cao nhất là 2.150 tỷ đồng. Như vậy, sau 2 vòng giá đấu mới được đẩy cao hơn so với mức giá khởi điểm khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, diễn biến kịch tính xảy ra ở vòng 3 khi Công ty Hà An trả giá 3.060,9 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp trả giá cao nhất. Mức giá trúng đấu giá này cao hơn vòng trước đó gần 1000 tỷ đồng và cao gấp đôi so với mức giá khởi điểm.

Tổng diện tích khu đất 922 ngàn m2, trong đó diện tích đấu giá 539,4 ngàn m2 bao gồm 465,6 ngàn m2 đất ở nông thôn, 50,7 ngàn m2 đất công trình giáo dục, 23 ngàn m2 đất công trình dịch vụ đô thị. Diện tích đất không đấu giá 382,6 ngàn m2 bao gồm đất cây xanh, đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị trúng đấu giá, Công ty Hà An có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, đấu nối theo quy hoạch chi tiết.

Có thể nhận thấy so sánh mức giá trúng đấu giá với diện tích đất đấu giá thuộc dự án này thì chi phí trả tiền sử dụng đất mà Công ty Hà An phải bỏ ra ước trừng khoảng 5,6 triệu đồng/m2. Khi cộng gộp với tổng mức đầu tư dự án 4.117 tỷ đồng thì giá thành khoảng 13,3 triệu đồng/m2.

Diễn biến kịch tính xảy ra ở vòng 3 khi Công ty Hà An trả giá 3.060,9 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp trả giá cao nhất. Mức giá trúng đấu giá này cao hơn vòng trước đó gần 1.000 tỷ đồng và cao gấp đôi so với mức giá khởi điểm. So sánh mức giá trúng đấu giá với diện tích đất đấu giá thuộc Dự án này thì chi phí trả tiền sử dụng đất mà Công ty Hà An phải bỏ ra ước trừng khoảng 5,6 triệu đồng/m2. Còn khi cộng gộp với tổng mức đầu tư Dự án 4.117 tỷ đồng thì chi phí công ty này "phải xuống tay" cho mỗi m2 đất khoảng 13,3 triệu đồng.

Xem thêm: Lo độc quyền đầu tư sân bay Long Thành

Theo Đầu tư
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
'Đế chế' Infosys: Từ 250 USD khởi nghiệp đến vốn hóa 70 tỷ USD

'Đế chế' Infosys: Từ 250 USD khởi nghiệp đến vốn hóa 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.