Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh: Mòn mỏi chờ đợi cả thập kỷ
Ngọc Tân -
13/06/2021 13:14 (GMT+7)
Được tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện hết sức nhằm triển khai dự án, nhưng sau hơn một thập kỷ, dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh vẫn chưa biết khi nào hoàn thành.
Hạng mục khách sạn 19 tầng tại dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh đang xây dựng dở dang.
10 năm vẫn chưa xong
Từ cầu Nhật Lệ 1 đi thẳng ra biển, dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh nằm bên trái quảng trường biển Bảo Ninh (thuộc xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới), sát cạnh khu Sun Spa Resort Mỹ Cảnh - khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và được xây dựng đầu tiên của tỉnh Quảng Bình. Dự án có vị trí hết sức đắc địa và được kỳ vọng trở thành một khu nghỉ mới hấp dẫn, tạo thêm điểm nhấn cho du lịch nghỉ dưỡng của mảnh đất gió Lào cát trắng.
Dự án có quy mô 4,25 ha, do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư ban đầu là 120 tỷ đồng, được UBND tỉnh Quảng Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 4/2009 và cho thuê đất vào tháng 6/2009. Nhưng suốt những năm sau đó, dự án không triển khai các hạng mục xây dựng.
Trước việc dự án bị chậm tiến độ, chính quyền tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ, tạo điều kiện hết sức để nhà đầu tư có thể tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Cụ thể, vào tháng 12/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 3965 /QĐ-UBND về việc gia hạn sử dụng đất cho Công ty Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình trong thời hạn từ ngày 30/6/2016 đến ngày 30/6/2018 để doanh nghiệp này có thể thực hiện dự án.
Tại quyết định này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Cục Thuế xác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn và gửi thông báo để doanh nghiệp thực hiện; giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Hết thời gian gia hạn sử dụng đất, nếu doanh nghiệp này chưa hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng thì tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất theo đúng quy định.
Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai; nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp trong thời gian gia hạn. Trường hợp doanh nghiệp này không thực hiện nộp tiền theo thông báo của Cục Thuế hoặc hết thời gian được gia hạn mà chưa đưa đất vào sử dụng, thì UBND tỉnh sẽ thu hồi đất mà không được bồi thường về đất và tài sản gắn liền trên đất.
Sau khi được gia hạn thời gian cho thuê đất, doanh nghiệp này đã xin điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 2 và được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận vào ngày 10/10/2019, nâng tổng vốn đầu tư dự án lên 425 tỷ đồng; thời gian hoàn thành tháng 9/2020. Dự án sau khi được điểu chỉnh bao gồm các hạng mục đầu tư: tòa khách sạn 19 tầng, 35 căn biệt thự BT1, 9 căn biệt thự BT2, 2 biệt thự mẫu B, 1 căn biệt thự mẫu C, 12 căn biệt thự mẫu A, 5 căn biệt thự mẫu BT3…
Trong năm 2019, Công ty Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình đã thi công dự án. Song, hơn 10 tháng kể từ thời điểm UBND tỉnh Quảng Bình ra hạn cuối cho chủ đầu tư phải hoàn thành dự án (tháng 9/2020), dự án mới chỉ thực hiện xây dựng phần thô của khối tòa nhà khách sạn, các hạng mục còn lại vẫn đang dang dở.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, thời gian qua, trên địa bàn có nhiều dự án triển khai còn chậm so với yêu cầu của tỉnh và mong muốn của nhân dân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như các dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, về thủ tục pháp lý triển khai dự án và một phần lớn nguyên nhân do các nhà đầu tư khó khăn về tài chính, chưa tập trung nguồn lực đầu tư.
Trước thực trạng nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành địa phương thường xuyên theo dõi phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn và đốc thúc các nhà đầu tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án.
Tìm phương án xử lý dứt điểm
Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, khối lượng hoàn thành dự án đến nay mới vào khoảng 150 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư toàn dự án. “Nhà đầu tư cam kết cuối tháng 8/2020 hoàn thành phần thô khối khách sạn. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ so với cam kết. UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đưa dự án vào hoạt động theo cam kết”, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu.
Còn theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 30/3/2021, Công ty Du lịch Sài Gòn - Quảng Bình còn nợ 5,239 tỷ đồng tiền thuế.
Như vậy, các yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Bình tại quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất (Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 12/12/2016) chưa được nhà đầu tư thực hiện đầy đủ.
Được biết, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tiến hành rà soát lại dự án và tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý.
Ông Phạm Quang Ánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, dự án này được thực hiện trong thời gian dài, thủ tục liên quan đến nhiều sở, ngành, nên việc rà soát lại cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành liên quan với nhau.
“Trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tham mưu phương án để thu hồi đất, nhưng chủ đầu tư xin điều chỉnh lại chủ trương đầu tư dự án nên dự án tiếp tục được triển khai tiếp”, ông Ánh cho hay.
Dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn - Bảo Ninh là một trong những dự án trọng điểm, có vị trí sinh lời cao. Việc chậm trễ triển khai gây lãng phí quỹ đất, mất cơ hội cho nhà đầu tư khác. Qua trao đổi, một phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình thông tin, quan điểm của tỉnh là luôn tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp có thể triển khai dự án. Tuy vậy, tất cả phải trong khuôn khổ các quy định của pháp luật. Nếu dự án cứ tiếp tục chậm trễ, việc thu hồi là điều khó tránh khỏi.
(VNF) - Đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu lớn về các mặt bằng kinh doanh tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island nổi lên như một đại lộ thương mại hiếm hoi, thu hút sự săn tìm của giới đầu tư trong và ngoài thành phố.
(VNF) - Sau giai đoạn tăng trưởng nóng, thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc, khi các tiêu chí như pháp lý, chất lượng và giá trị sử dụng thực dần thay thế kỳ vọng tăng giá ngắn hạn. Sự chuyển dịch này đang định hình lại cách phát triển dự án, qua đó thiết lập một chuẩn mực mới cho doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản công nghiệp miền Nam bước qua giai đoạn phát triển thuần túy theo chiều rộng, để chuyển sang một chu kỳ mới, nơi các yếu tố về hạ tầng, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính bền vững đóng vai trò ngày càng lớn.
(VNF) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, dự án nhà ở xã hội tại phường Hà Tu sẽ bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà từ ngày 20/5 đến ngày 20/6, với mức giá gần 24 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế – Vinhomes Sài Gòn Park vừa được khởi công tại xã Xuân Thới Sơn, khu vực tây bắc TP. HCM. Với định hướng phát triển gắn với giáo dục, nghiên cứu và hệ sinh thái dịch vụ, dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình hình thành một cực phát triển mới trong chiến lược đô thị đa trung tâm của thành phố.
(VNF) - Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ tăng giá rõ nét, đi kèm là sự bùng nổ nguồn cung nhưng lệch mạnh về phân khúc cao cấp và hạng sang. Diễn biến này không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường mà còn khiến bài toán tiếp cận nhà ở của người dân ngày càng trở nên khó khăn hơn.
(VNF) - Bức tranh tài chính quý I/2026 của nhiều doanh nghiệp bất động sản cho thấy gam màu kém tích cực khi hàng loạt đơn vị báo lỗ, thậm chí không ghi nhận doanh thu. Áp lực chi phí, thị trường trầm lắng và dòng tiền suy yếu tiếp tục là những yếu tố chính kéo lùi kết quả kinh doanh của ngành.
(VNF) - Công ty Vận hành đường sắt Nhật Bản Nishi - Nippon Railroad (Nishitetsu - NNR) của Nhật Bản dự kiến xây dựng 22.000 căn nhà tại Việt Nam từ nay đến năm 2035 thông qua hợp tác với một nhà phát triển địa phương.
(VNF) - Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 của CTCP Tập đoàn Sunshine (HoSE: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 409 tỷ đồng, tăng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái.
(VNF) - Hai chị em ở Ninh Bình nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc để chuyển nhượng đất nhưng sau đó không thực hiện cam kết. Khi tranh chấp phát sinh, họ phải hoàn trả tiền cọc và chịu phạt số tiền 3 tỷ đồng.
(VNF) - Từ ngày 1/5/2026, theo Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội, các dự án vi phạm mục đích sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch sẽ được phép tiếp tục triển khai, không bị buộc tháo dỡ công trình, song nhà đầu tư vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và chịu xử phạt theo quy định.
(VNF) - Trong khi nhiều nhà đầu tư thận trọng với chi phí vốn, một số dự án bất động sản bắt đầu đưa ra chính sách tài chính dài hạn để kích cầu. Tại Vinhomes Golden City, gói hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm đang được áp dụng cho dòng sản phẩm nhà phố, được kỳ vọng giúp người mua giảm áp lực vay vốn và cải thiện khả năng tiếp cận bất động sản thấp tầng.
(VNF) - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Regal Group (HoSE:RGG) đã công bố chiến lược chuyển đổi sang mô hình "Holding Living" với bất động sản hạng sang tích hợp hệ sinh thái “Luxury Wellness” làm trọng tâm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.000 tỷ đồng và vốn hóa khoảng 1 tỷ USD vào năm 2030.
(VNF) - Đầu năm 2026, thị trường nhà thấp tầng tại Hà Nội và một số đô thị lớn đang ghi nhận sự đối nghịch giữa giá bán và thanh khoản: giá bán tiếp tục neo ở mức cao, nhưng thanh khoản sụt giảm mạnh. Diễn biến này không chỉ phản ánh sự chững lại của dòng tiền, mà còn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành vi người mua và cấu trúc thị trường.
(VNF) - Xã Thanh Oai chi trả gần 340 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB cho các hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi thuộc dự án Olympic. Nhiều người phải mang theo bao tải để đựng tiền.
(VNF) - Nghệ An chính thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu đô thị Bắc Thung quy mô hơn 1.100 tỷ đồng, với sự tham gia cạnh tranh của 4 doanh nghiệp, trong đó Công ty cổ phần Hạ tầng Công nghiệp và BĐS Gia Huy trụ sở đóng tại xã Vạn An, tỉnh Nghệ An là đơn vị phát triển dự án.
(VNF) - Hệ sinh thái shophouse, văn phòng, trung tâm thương mại tại Goldmark City đang được nhìn nhận như một mô hình tiên phong với lợi thế đến từ nhu cầu sẵn của nhiều nhóm cộng đồng trong khu vực.
(VNF) - Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương phải đảm bảo quỹ đất, quy hoạch, tiến độ… để hoàn thành mục tiêu 158.700 căn nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được giao.
(VNF) - Dự thảo nghị định hướng dẫn Nghị quyết 29/2026 được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thống nhất, xử lý dứt điểm các dự án đất đai vướng mắc kéo dài, tạo cú hích lớn cho thị trường.
(VNF) - Đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Hải Phòng đang kéo theo nhu cầu lớn về các mặt bằng kinh doanh tại khu vực trung tâm. Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, Royal Boulevard tại Vinhomes Royal Island nổi lên như một đại lộ thương mại hiếm hoi, thu hút sự săn tìm của giới đầu tư trong và ngoài thành phố.
(VNF) - Dự án 'đất vàng' Hồ Tùng Mậu Tower, hiện đã được đổi tên thành Central Square do Công ty TNHH Đầu tư Central Capital phối hợp cùng Công ty cổ phần Sản xuất – dịch vụ - xuất nhập khẩu Từ Liêm thực hiện.