Hồ Chí Minh và triết lý 'kinh tế - tài chính là trụ cột kiến thiết'
(VNF) - Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nền kinh tế - tài chính là mục tiêu quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết để tiến hành kiến thiết đất nước, thực hiện những mơ ước tốt đẹp đã mở ra từ Cách mạng Tháng Tám cho đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hiện nay.
Có những người sinh ra để dẫn bước cho cả dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người như vậy. Nhưng để trở thành một con người như vậy còn phải nhờ những hoàn cảnh đặc biệt, sự trui rèn đặc biệt và khát vọng lớn lao trùm khắp non sông.
Hoàn cảnh đặc biệt là khi Bác lớn lên, đất nước lầm than dưới hai tròng áp bức của thực dân, phong kiến. Không ở đâu xa, ngay chính trong gia đình của Người, suốt đời phải sống trong nghèo túng; người em kế sinh năm 1901, ngày ngày phải đi xin sữa, gia đình phải xin ăn, nên được đặt tên là Nguyễn Sinh Xin. Mẹ mất năm 33 tuổi vì kiệt sức, sau đó Xin cũng mất khi được mấy tháng tuổi.
Câu hỏi thời đại lúc này là giải phóng hay là chết. Người sinh ra và lớn lên tại một vùng quê đầy hào khí yêu nước và cách mạng, có nhiều trí thức ưu thời mẫn thế như Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Vương Thúc Quý… Cụ Nguyễn Sinh sắc đỗ Phó bảng năm 1901. Đến năm Nguyễn Sinh Cung 16 tuổi (tuổi trưởng thành), cụ đổi tên cho con mình thành Nguyễn Tất Thành, để răn dạy con theo câu tục ngữ “Hữu chí cánh thành” – Có chí thì nên và “Vật dĩ quan gia vi ngô phong dạng” (Đừng lấy phong cách nhà quan làm phong cách nhà mình). Nếp sống giản dị, tư tưởng nhân dân hình thành và không đổi ngay từ thuở ấu thơ trong con người Hồ Chí Minh.

Trên con đường cứu nước, lênh đênh khắp Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương, qua kênh đào Suez đến Biển Đỏ, Địa Trung Hải, Ấn Độ Dương… Người đã quan sát cuộc sống của những người cùng khổ trên khắp trái đất. Người tìm thấy những quy luật phổ biến của nhân loại. Người đã làm đủ nghề. Người học ở Paris tinh thần công xã và tinh hoa văn hóa nhân loại. Người đến nước Mỹ năm 1912 và gặp Tuyên ngôn Độc lập năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Trên con đường ấy, Người đã làm cho thế giới biết đến và yêu cầu bênh vực một nước An Nam nô lệ bị thực dân Pháp đối xử tàn tệ qua bản “Yêu sách gửi Hội nghị Versailles”. Người đã đối diện với những đại diện của chủ nghĩa thực dân. Ngày 1/6/1922, Người gặp Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp Albert Sarraut, theo thư mời của ông ta. Người đã bày tỏ thẳng thắn: “Cái mà tôi cần nhất trên đời là: Đồng bào tôi được tự do, Tổ quốc tôi được độc lập” (Vừa đi đường vừa kể chuyện; Thời thanh niên của Bác Hồ - Hồng Hà, NXB Thanh niên, 2001, tr.115, 116).
Ngay từ hồi đó, lần đầu gặp ông Nguyễn, viên mật thám Pháp chuyên theo dõi người An Nam ở Paris đã khẳng định: “Con người thanh niên mảnh khảnh và đầy sức sống này có thể là người đặt cây chữ thập cáo chung lên nền thống trị của chúng ta ở Đông Dương” (Theo Hồng Hà, Sdd, tr. 58).
Khát vọng Độc lập – Tự do của dân tộc Việt Nam kết tinh ở tư tưởng và hoạt động của Hồ Chí Minh đã làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám. Cách mạng Tháng Tám đã trở thành lá cờ đầu cổ vũ giải phóng dân tộc trên toàn thế giới, là đóng góp vẻ vang của Việt Nam cho lịch sử nhân loại. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là một tư tưởng lớn mang tính nhân văn cao cả nhất trong thế kỷ 20 và các thế kỷ về sau; có thể vận dụng cho mọi dân tộc cũng như mục tiêu phấn đấu, điều đầu tiên mang lại hạnh phúc cho mỗi người.
Sự vĩ đại của Hồ Chí Minh còn là khi nói lên rằng: “Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” (Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, báo Cứu Quốc số ra ngày 17/10/1945). Mục tiêu của cách mạng, của lý tưởng Hồ Chí Minh chính là hạnh phúc của nhân dân, của mỗi con người. Quốc hiệu “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa/Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” chính là tính chất, tiêu điểm của một chế độ đẹp đẽ nhất, nơi người dân được làm chủ, người dân có hạnh phúc. Và hạnh phúc sẽ có được khi nước được độc lập, dân có tự do. Kỷ nguyên nào thì cũng phấn đấu vì điều đó, không xa rời điều đó.

Khát vọng lớn của Bác Hồ là không chỉ giành độc lập mà còn phải xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu. Cả đời Bác luôn đau đáu vì điều đó. Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên trong chế độ mới năm 1945, Bác viết: “Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Bác nhắc lại trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, ngày 17/7/1966: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Đến lúc lâm chung, Bác còn tha thiết dặn lại mai sau: “Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”.
Để thực hiện được mục tiêu cách mạng, điều đầu tiên Bác chú trọng là xây dựng người cán bộ cách mạng với tứ đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính”, xác định vị trí là người đầy tớ trung thành của nhân dân; xây dựng con người mới XHCN đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân “muốn xây dựng CNXH phải có con người XHCN”.
Đồng thời, điều thiết thực trước mắt và thường xuyên là phải biết xây dựng một nền kinh tế - tài chính vững vàng làm trụ cột cho công cuộc kiến thiết để tạo ra đời sống hạnh phúc cho nhân dân. Không chỉ việc cầm súng đánh giặc mới dựa vào dân mà làm kinh tế - tài chính càng phải dựa vào dân: “Muốn chống được thù trong giặc ngoài, bảo vệ nền độc lập – tự do thật sự cho đất nước phải xây dựng nền tài chính nước ta dồi dào, trên cơ sở tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển sản xuất với phương châm dựa vào dân, lấy dân làm gốc”. Vì biết tin dân, dựa vào dân, nên trong Tuần lễ vàng năm 1945, Chính phủ mới đã thu được 370 kg vàng và trên 20 triệu đồng Đông Dương, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cấp bách của đất nước trong những ngày đầu giành độc lập.
Ngày 13/10/1945, Bác Hồ gửi thư cho giới công thương với những lời lẽ hết sức trân trọng, tôn xưng là “Cùng các Ngài trong giới Công –Thương”. Bác viết: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng… Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng”.
Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 990/QĐ-TTg lấy ngày 13/10 hàng năm, ngày Bác Hồ gửi lá thư này, làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.
Để xây dựng nền kinh tế - tài chính vững vàng, thịnh vượng và quản lý tài chính quốc gia, Bác đã chỉ ra những nguyên lý cơ bản “Chúng ta cần có nền kinh tế khá để kháng chiến và kiến quốc, muốn xây dựng nền kinh tế vững phải có tiền của để làm vốn, muốn có vốn chỉ có cách: một mặt tăng gia sản xuất, một mặt phải thực hành tiết kiệm tích trữ thêm vốn để xây dựng và phát triển kinh tế của ta, không thể như các nước tư bản vay mượn nước ngoài, ăn cướp của các nước thuộc địa, bóc lột công nhân và nông dân để có vốn được”; “Đã tích lũy được vốn, phải biết quản lý đồng vốn, phải biết sử dụng đồng tiền, phải biết tiết kiệm chi tiêu để làm tăng thêm của cải cho xã hội. Cần phải dùng nhiều phương pháp để giữ gìn cho tiền bạc của chúng ta khỏi lãng phí, bị phân tán, bị dùng vào việc ngoài công việc xây dựng cơ bản”; “Làm ra nhiều, chi dùng ít, không cần thì không chi dùng, đó là chính sách tài chính của ta”.
Xây dựng, quản lý tốt nền kinh tế - tài chính nước nhà là điều mà Bác Hồ luôn quan tâm hàng đầu ngay từ những ngày xây dựng chính quyền nhân dân còn rất non trẻ. Trong những lời lẽ diễn giải ngắn gọn, giản dị mà cô đọng ấy, bước vào thời kỳ chuyển động mạnh mẽ hướng đến kỷ nguyên phát triển mới hiện nay, chúng ta càng thấu suốt tầm vóc lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế - tài chính để làm trụ cột cho công phát triển đất nước. Kinh tế - tài chính là sự nghiệp của toàn dân với vai trò tiên phong dẫn đầu là giới công thương, tức là đội ngũ doanh nhân hiện nay. Nền kinh tế - tài chính vững vàng là phải xây dựng trên tinh thần tự lực, tự cường quốc gia. Mọi sự hợp tác, liên thông quốc tế về phát triển kinh tế - tài chính đều cần thiết nhưng phải xuất phát và được dẫn dắt, soi sáng từ tinh thần tự lực, tự cường này. Xây dựng nền kinh tế - tài chính vững vàng phải song hành với quản lý dòng tiền vốn minh bạch, phải luôn luôn đề cao tiết kiệm, sử dụng hiệu quả, tránh phân tán, phải kiên quyết chống lãng phí và đấu tranh với mọi biểu hiện tham ô tham nhũng một cách quyết liệt và thường xuyên…
Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng nền kinh - tế tài chính là mục tiêu quan trọng nhất, là điều kiện tiên quyết để tiến hành kiến thiết đất nước, thực hiện những mơ ước tốt đẹp đã mở ra từ Cách mạng Tháng Tám cho đến kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hiện nay, là tiếp tục đẩy mạnh công cuộc phấn đấu bền bỉ, đồng lòng hướng đến xây dựng một xã hội tiên tiến, dân chủ và văn minh để mọi người dân trên đất nước ta đều được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và quốc gia Việt Nam trở nên hùng cường, sánh vai bình đẳng với các quốc gia tiến bộ hàng đầu trên thế giới, làm vẻ vang cho dân tộc dòng giống của con Lạc, cháu Hồng!
Phát huy giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong kỷ nguyên mới
- Từ hũ gạo kháng chiến đến khát vọng hội nhập toàn cầu 30/08/2025 07:00
- Nghĩ về một 'Tuần lễ vàng' trong Kỷ nguyên mới 31/08/2025 07:00
- Giải bài toán ngân sách những ngày đầu lập quốc 29/08/2025 07:00
Lo dân ‘già trước khi giàu’, ĐBQH đề xuất tư nhân xây viện dưỡng lão
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
Doanh nhân chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, đầu tư hơn 60 mảnh đất
(VNF) - Theo cáo buộc, sau khi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Thân Văn Thoại (Tổng Giám đốc Công ty BBA) đã nhờ người mua 63 mảnh đất tại tỉnh Hòa Bình.
Nghị quyết 72 mở đường cho bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe toàn dân
(VNF) - Nghị quyết 72 và Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 được kỳ vọng tạo ra bước đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cổ phiếu VIC thăng hoa, tỷ phú Phạm Nhật Vượng thăng hạng trên bảng người giàu Forbes
(VNF) - Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng tốc ấn tượng đưa tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Mời viết bài cho Số Xuân Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Đầu tư Tài chính
(VNF) - Được thiết kế như một giai phẩm Xuân, số đặc biệt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance dự kiến xuất bản vào tháng 1/2026.
TS.Trần Đình Thiên: 'Tăng trưởng hai con số là cách Việt Nam vượt lên chính mình'
(VNF) - TS.Trần Đình Thiên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để tạo bước nhảy vọt, nếu dám theo đuổi mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách thực chất và bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới phân hóa mạnh, đây chính là “cách Việt Nam vượt lên chính mình”, thoát khỏi quỹ đạo tăng trưởng trung bình và hình thành sức bật mới cho nền kinh tế.
VietnamFinance Foundation bàn giao nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Phúc ở Hà Tĩnh
(VNF) - Giữa những ngày cuối năm se lạnh, ước mơ về một mái nhà kiên cố của mẹ con bà Nguyễn Thị Phúc ở xã Thạch Khê, Hà Tĩnh đã thành hiện thực. VietnamFinance Foundation – chương trình thiện nguyện của Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, cùng chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đã khánh thành, bàn giao căn nhà tình thương 70m², mang đến điểm tựa mới cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Từ 15/12, cầm cố thẻ căn cước có thể bị phạt tới 10 triệu đồng
(VNF) - Từ ngày 15/12, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến căn cước, cư trú và sử dụng VNeID sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 282/2025. Người dân cần cập nhật quy định để tránh rủi ro pháp lý khi cầm cố, cho thuê hoặc sử dụng trái phép thẻ căn cước.
Hãng bay Việt Nam ứng phó ra sao với cảnh báo khẩn từ Airbus?
(VNF) - Tại Việt Nam, có 81/169 máy bay A320, A321 bị ảnh hưởng do lệnh khẩn cấp của nhà sản xuất Airbus và cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA).
Nâng doanh thu miễn thuế 500 triệu/năm, 90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế
(VNF) - Bộ Tài chính đề nghị điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế lên 500 triệu đồng/năm, tức là gấp 5 lần so với mức đang áp dụng theo Luật Thuế TNCN hiện hành.
Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Bất động sản Trung Quốc gặp khó, thị trường ‘rung lắc’ mạnh
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc tiếp tục chìm sâu, giới đầu tư trên mọi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới khó lòng làm ngơ.
Ông Vũ Đại Thắng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch TP. Hà Nội
(VNF) - Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được điều động tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Trung thôi làm Chủ tịch TP. Hà Nội
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Trung sẽ thôi giữ chức vụ chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vì lý do cá nhân.
ĐBQH: 'Dự án phải chờ hàng tháng lấy ý kiến, rồi tiếp tục chờ xem xét lại'
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. HCM) nêu thực tế nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do quy trình nội bộ kéo dài, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Vụ Mailisa: Thu 300 cây vàng, 100 sổ đỏ, 12 siêu xe
(VNF) - Quá trình điều tra vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Mailisa, cơ quan chức năng thu giữ 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cơ chế khuyến khích chuyển đổi xanh: Vướng nhất ở bộ tiêu chí
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
Thiên tai 2025: Phép thử 'cực đại' cho tăng trưởng kinh tế
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
THACO và Vinspeed 'sửa soạn' làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thế nào?
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
DN xin làm đường sắt tốc độ cao nhưng chỉ có 70 nhân sự, không tìm được địa chỉ liên hệ
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
‘Ông lớn’ dầu khí Nga muốn xây trung tâm năng lượng tại Việt Nam
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
'Ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh, mức 300 triệu đồng/năm là hợp lý'
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
Doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại hàng chục tỷ đồng do bão lũ miền Trung
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
'Giá chung cư cứ 50-70 triệu/m2 thì người trẻ sao có tiền mua được'
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
VFCA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Phương Đông
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
Lo dân ‘già trước khi giàu’, ĐBQH đề xuất tư nhân xây viện dưỡng lão
(VNF) - Nhắc đến mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước thu nhập cao, đại biểu Quốc hội nêu thách thức dân số "già trước khi giàu" là rất thực tế.
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để xây cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































