Hỗ trợ pháp lý để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Khánh Nam -
18/11/2024 15:35 (GMT+7)
(VNF) - Cùng với những hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật, chính phủ các nước tiên tiến đều nhận định việc hỗ trợ nâng cao năng lực cho DNNVV (doanh nghiệp nhỏ và vừa) thông qua hoàn thiện, cung cấp thông tin về thể chế, pháp luật là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Kinh nghiệm các nước tiên tiến trên thế giới cho thấy, chính phủ luôn quan tâm, tạo điều kiện để DNNVV phát triển. Việc triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ pháp lý cho nhóm doanh nghiệp này được tiến hành đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ với các tổ chức đại diện doanh nghiệp, hình thành mối liên kết để hỗ trợ toàn diện đáp ứng các nhu cầu hỗ trợ pháp lý của DNNVV.
DNNVV đang rất cần tiếp cận chương trình trợ giúp pháp lý.
Chẳng hạn như tại Mỹ, một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới luật hóa chính sách hỗ trợ DNNVV. Năm 1953, Luật Hỗ trợ DNNVV (The Small Business Act) của Mỹ được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ và bảo hộ mức cao nhất có thể quyền lợi của các DNNVV, đảm bảo đối xử công bằng với các doanh nghiệp lớn trong việc tiếp cận các nguồn lực của Chính phủ.
Luật này cũng tạo ra khuôn khổ để xây dựng các chính sách cụ thể cho DNNVV, hỗ trợ DNNVV tiếp cận tài chính, hỗ trợ phát triển thị trường và quốc tế hóa doanh nghiệp. Một số đạo luật sau này được thông qua như: Luật Phục hồi và Đầu tư lại của Mỹ năm 2009, Luật Việc làm của doanh nghiệp nhỏ năm 2010… đã góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phát triển cộng đồng DNNVV ở Mỹ.
Nhờ vậy, hơn 30 triệu DNNVV tại Mỹ là động lực chính của nền kinh tế, tạo ra hai phần ba việc làm mới của khu vực tư nhân và sử dụng hơn 50% nguồn lao động quốc gia.
Tại Nhật Bản, chính sách cho DNNVV được xây dựng theo hai cấp độ rõ ràng ngay từ đầu, Luật cơ bản về DNNVV mang tính chất là một Luật khung định hướng thể hiện sự quan tâm, cam kết của Chính phủ đối với việc hỗ trợ DNNVV phát triển và nhiều Luật hỗ trợ chuyên ngành, đặc thù từng lĩnh vực được ban hành nhằm xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ cụ thể cho DNNVV để giải quyết các nhu cầu hỗ trợ của DNNVV trong từng thời kỳ phù hợp với tình trạng phát triển.
Tương tự Nhật Bản, các chính sách hỗ trợ pháp lý cho DNNVV tại Hàn Quốc lần lượt ra đời với mục đích hỗ trợ và phát triển, như: Luật Hỗ trợ cho DNNVV thành lập, Luật Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV, Luật Về các quy định cho DNNVV trong các khu kinh tế, Luật Các cơ chế đặc thù hỗ trợ các DNNVV thương mại, Luật Xúc tiến đổi mới sáng tạo DNNVV, Luật Thúc đẩy mua sắm công cho DNNVV, Luật Khuyến khích đổi mới công nghệ của DNNVV, Luật Thúc đẩy liên kết giữa DNNVV và doanh nghiệp lớn, Luật về Các biện pháp đặc biệt để phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ…
DNNVV Việt Nam chiếm 97% DN đang hoạt động trong nền kinh tế
Trong giai đoạn đầu tiên hỗ trợ DNNVV, Chính phủ Hàn Quốc chỉ đưa ra Luật cơ bản về DNNVV mang tính chất định hướng và tạo hành lang pháp lý để xây dựng các đạo Luật cụ thể hỗ trợ DNNVV về sau này. Các Luật cụ thể riêng biệt được ban hành sau đó nhằm để giải quyết các vấn đề cụ thể mà DNNVV gặp phải trong quá trình phát triển.
Các chính sách đều được quy định nhất quán, thống nhất và phù hợp với các quy định hiện hành tại các đạo luật cơ bản như Luật Doanh nghiệp, Đạo luật Thuế…
Như vậy, có thể thấy rằng việc hoàn thiện thể chế, tăng cường hỗ trợ pháp lý DNNVV là việc làm rất cần thiết. Điều này còn tạo ra điểm nhấn và khẳng định mối quan tâm của Chính phủ trong việc phát triển DNNVV.
Đối với Việt Nam, việc phát triển DNNVV không chỉ cần có chương trình, chính sách hỗ trợ, có quan điểm, chiến lược đúng đắn mà còn cần đến sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, giữa các doanh nghiệp với nhau.
Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi về mặt pháp lý cho doanh nghiệp, đồng thời có định hướng phát triển DNNVV rõ ràng, phù hợp với từng giai đoạn và phải khuyến khích, điều tiết hợp lý bằng hệ thống chính sách linh hoạt và phù hợp với yêu cầu của giai đoạn đó.
Song song đó, việc thực hiện các bước trong công tác hỗ trợ pháp lý phải thực hiện từ việc nghiên cứu nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý của DNNVV; đối tượng doanh nghiệp cần hỗ trợ pháp lý; thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; đánh giá kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và việc tiếp nhận các phản hồi của doanh nghiệp về các chính sách, pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm ông Hồ Văn Niên làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Trần Đức Thắng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính.
(VNF) - Từ loạt video gia đình hài hước đến kinh doanh trăm nghìn đơn mỗi tháng, “Gia đình Hải Sen” từng là biểu tượng thành công của thời đại livestream. Nhưng sau hàng loạt nghi vấn về chất lượng sản phẩm, kênh TikTok triệu view giờ trở thành tâm điểm điều tra trong vụ án buôn bán thực phẩm giả.
(VNF) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp bao gồm công chức, viên chức.
(VNF) - Sáng 17/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, trong vụ án “thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là lần thứ ba phiên tòa được mở, song ông Quyết tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe.
(VNF) - “AI không còn là một lựa chọn phụ cho các tòa soạn, mà đã tồn tại thực sự”, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo của Hiệp hội Báo chí thế giới WAN-IFRA, Erza Eaman đã nói như vậy trong một hội thảo gần đây về AI. Và bởi vậy, các tòa soạn thực sự cần có chiến lược về Trí tuệ nhân tạo, thay vì phát triển một cách tự phát như hiện nay.
(VNF) - Các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10% tiếp tục được giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2026, trừ nhóm viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản…
(VNF) - Không ít cơ quan báo chí tại Việt Nam đang đối diện với tình trạng suy giảm doanh thu và khó mở rộng nguồn thu. Điều này không chỉ xuất phát từ sự thay đổi trong nhu cầu của công chúng, khách hàng mà còn do cơ chế - chính sách vẫn còn tương đối chật hẹp, chưa kể là sự chậm trễ trong chuyển đổi của các cơ quan báo chí.
(VNF) - Bộ Công Thương đề xuất đánh thuế nhập khẩu đơn hàng có giá trị từ 1 triệu đồng trở xuống nhập qua thương mại điện tử (TMĐT) nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.
(VNF) - Luật Quảng cáo mới được Quốc hội thông qua đã bổ sung các quy định mới về quyền và nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, nhất là người nổi tiếng.
(VNF) - Quốc hội vừa thông qua Luật Việc làm sửa đổi, giữ nguyên mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% lương bình quân của 6 tháng đóng bảo hiểm gần nhất.
(VNF) - Nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ đồng loạt đóng cửa trong thời gian gần đây, gây xôn xao dư luận. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tâm lý lo ngại và hiểu lầm về quy định hóa đơn điện tử theo Nghị định 70, dù phần lớn không thuộc diện bắt buộc áp dụng.
Theo quy định mới của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức trong năm trước liền kề hoặc năm xét tinh giản biên chế bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị tinh giản biên chế.
(VNF) - Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được Quốc hội thông qua nêu rõ, cấp huyện kết thúc hoạt động từ 1/7, Thủ tướng chỉ định chủ tịch tỉnh, thành mới sau sắp xếp.
(VNF) - Bộ Công Thương thông tin, tại vòng đàm phán thứ 3, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đạt được nhiều tiến bộ, thu hẹp khoảng cách trong tất cả lĩnh vực đàm phán.
(VNF) - Từ hai thập kỷ nay, mạng xã hội đã vượt lên trên báo chí chính thống, trở thành kênh tiếp cận thông tin phổ biến, đặc biệt là với giới trẻ. Trong bối cảnh đó, báo chí cũng phải nỗ lực chuyển mình để thích ứng, trong đó, sử dụng mạng xã hội là một xu thế tất yếu, không chỉ để thu hút, tiếp cận độc giả, khán giả, mà còn để tăng thêm nguồn thu.
(VNF) - Được nhắc đến từ hơn 20 năm trước nhưng mãi tới gần đây, tại dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, tổ hợp báo chí truyền thông mới được xuất hiện chính thức. Điều này một lần nữa cho thấy việc xây dựng tổ hợp báo chí truyền thông là xu hướng phát triển tất yếu tại Việt Nam.
(VNF) - Nội dung này được nêu tại Nghị định 151/2025/NĐ-CP về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.
Người dân và doanh nghiệp sẽ không cần quan tâm nơi cư trú, đóng trụ sở, có thể nộp, nhận kết quả mọi thủ tục hành chính ngay tại bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công xã nào trong phạm vi tỉnh.
(VNF) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam trở thành Nước Đối tác của BRICS với mong muốn thúc đẩy đoàn kết quốc tế, chủ nghĩa đa phương bao trùm, toàn diện trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế.
(VNF) - Quyết định 304 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong đó có cơ quan báo chí.
(VNF) - Ngày 14/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng đã bắt tạm giam Phạm Công Lộc (SN 1984, trú phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) về tội “Tổ chức đánh bạc”. Lộc được xác định là nghi phạm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá trên 2.000 tỷ đồng.
(VNF) - Yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, Thủ tướng nhìn nhận việc một cục ở bộ xem xét tất cả các dự án trên toàn quốc sẽ dễ dẫn tới chậm trễ, tiêu cực.
(VNF) - Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua đã bỏ quy định hạn chế doanh nghiệp Nhà nước đầu tư kinh doanh bất động sản như dự thảo trình trước đó.
(VNF) - Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số được luật hóa tại Việt Nam, thiết lập những nguyên tắc phát triển, quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, đồng thời đặt nền móng pháp lý cho việc bảo vệ người dùng, kiểm soát rủi ro và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong không gian số.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa điều động, bổ nhiệm ông Hồ Văn Niên làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Trần Đức Thắng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính.