Tài chính quốc tế

Mâu thuẫn với ông Trump, WHO hy vọng hợp tác chặt chẽ với ông Biden

(VNF) - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 9/11 đã lên tiếng chúc mừng ông Joe Biden và hy vọng có cơ hội hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ nhiệm kỳ mới.

Mâu thuẫn với ông Trump, WHO hy vọng hợp tác chặt chẽ với ông Biden

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền của Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden.

"Chúng tôi xin chúc mừng Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó tổng thống đắc cử Kamala Harris, chúng tôi mong hợp tác rất chặt chẽ với chính quyền này”, ông Ghebreyesus phát biểu trong Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 73 ngày 9/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và WHO vốn có nhiều bất hòa liên quan tới cách xử lý đại dịch Covid-19. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích WHO "che giấu thông tin" và "quản lý yếu kém" trong công tác đối phó với dịch bệnh Covid-19.

Theo ông chủ Nhà Trắng, WHO phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại mà dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Ông Trump cáo buộc WHO nhận tiền tài trợ lớn từ Mỹ nhưng "thiên vị Trung Quốc". Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng “nếu WHO làm công việc của mình, đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng”.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ đã đóng góp cho WHO 450 triệu USD mỗi năm, một khoản tài trợ lớn hơn bất kỳ quốc gia nào, tuy nhiên Mỹ đã “không được đối xử đúng mực”, do đó chính quyền của ông đã đưa ra các kế hoạch cắt giảm khoản hỗ trợ tài chính này.

Đỉnh điểm, chính quyền ông Trump ngày 7/7 đã gửi thông báo cho Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres về việc Mỹ rút khỏi WHO.

Không đồng tình với ông Trump, ông Biden cho rằng người dân Mỹ sẽ an toàn hơn khi Mỹ gắn kết với sứ mệnh tăng cường y tế toàn cầu.

“Vào ngày đầu tiên trên cương vị tổng thống, tôi sẽ đưa Mỹ tái gia nhập WHO và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta trên trường quốc tế”, ông Biden viết trên Twitter ngày 7/7.

Ở động thái liên quan mới nhất, ông Biden ngày 9/11đã công bố đội ngũ các chuyên gia và nhà khoa học sẽ phụ trách cố vấn cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trong chính quyền do ông lãnh đạo.

Theo thông báo từ đội ngũ phụ trách chuyển giao quyền lực của ông Biden, ban cố vấn sẽ do 3 người đồng chủ tịch, gồm chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm- cựu ủy viên Cơ quan Quản lý dược phẩm liên bang (FDA) David Kessler, cựu Tổng Y sĩ Vivek Murthy và giáo sư y tế cộng đồng của đại học Yale Marcella Nunez-Smith.

Bên cạnh đó, đội cố vấn sẽ có 10 thành viên, từ các chuyên gia miễn dịch, dịch bệnh truyền nhiễm, phân hủy sinh học tới những quan chức y tế cộng đồng hàng đầu của cả nước.

Hiện Mỹ vẫn là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới với hơn 10 triệu ca nhiễm và 237.000 ca tử vong.

Xem thêm >> Bầu cử Mỹ: Ông Trump sắp công bố dữ liệu ‘gây sốc’ về việc bỏ phiếu ở Nevada

 

Tin mới lên