Tài chính quốc tế

Mỹ cấm nhà đầu tư mua nợ Nga, quyết 'ép vỡ' nền kinh tế Moscow

(VNF) - Bộ Tài chính Mỹ đã tăng cường các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga bằng cách cấm các nhà quản lý tiền tệ của nước này mua bất kỳ khoản nợ hoặc cổ phiếu nào của Nga trên các thị trường thứ cấp, bên cạnh lệnh cấm hiện tại đối với các giao dịch mua phát hành mới.

Mỹ cấm nhà đầu tư mua nợ Nga, quyết 'ép vỡ' nền kinh tế Moscow

Mỹ quyết tâm chặn mọi nguồn cung cấp kinh tế cho Nga với lệnh quy tắc trừng phạt mới.

Trong hướng dẫn mới được đăng tải trên trang web của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ này cho biết sẽ mở rộng lệnh cấm mua được mở rộng với tất cả các khoản nợ của Nga và tất cả cổ phiếu của các công ty Nga bị ảnh hưởng, không chỉ của những công ty có tên trong lệnh trừng phạt.

"Nhất quán với mục tiêu của chúng tôi là từ chối cung cấp cho Nga các nguồn tài chính mà nước này cần để tiếp tục cuộc chiến tàn bạo chống lại Ukraine, Bộ Tài chính Mỹ đã làm rõ rằng người dân Mỹ bị cấm đầu tư mới cho Nga, bao gồm cả việc mua hàng trên thị trường thứ cấp", người phát ngôn của Kho bạc Mỹ cho biết hôm 7/6.

Quyết định mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ sẽ là một đòn giáng mạnh hơn vào các quỹ đang nắm giữ trái phiếu của Nga, vì nó làm giảm số lượng người mua tài sản tiềm năng và làm suy yếu giá trị các loại trái phiếu, cổ phiếu gắn mác Moscow.

Bản hướng dẫn mới của kho bạc Mỹ đã khiến các nhà đầu tư ngạc nhiên và phải liên hệ với luật sư để xác định những quy tắc mới yêu cầu.

Các ngân hàng giao dịch trái phiếu công ty và trái phiếu chính phủ của Nga đã phải đối mặt với những lời chỉ trích ở Mỹ. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã lên tiếng chỉ trích các ngân hàng này vì phá hoại các lệnh trừng phạt, đồng thời kêu gọi các nhà tạo lập thị trường JPMorgan Chase & Co và Goldman Sachs đưa ra khuyến nghị cho khách hàng.

Cả JPMorgan và Goldman Sachs đều đang bị ép cung cấp thông tin rộng rãi về các khách hàng mua bán nợ của Nga.

Lệnh cấm mới đối với các nhà đầu tư cũng được đưa ra trong bối cảnh Nga cố gắng tránh tình trạng vỡ nợ có chủ quyền bằng cách tìm cách giải quyết các biện pháp trừng phạt đang ngăn cản việc nhận tiền cho các trái chủ.

Hai khoản thanh toán tổng cộng khoảng 100 triệu USD đến hạn vào ngày 27/5 hiện vẫn bị kẹt tại Ngân hàng Euroclear SA, theo nguồn tin của Bloomberg. Các khoản tiền đã được chuyển từ Trung tâm Lưu ký Thanh toán Quốc gia (NSD) của Nga.

Trong vòng 30 ngày ân hạn, nếu Moscow không thể giải quyết các lệnh trừng phạt và giúp các trái chủ nhận được tiền, nước này sẽ bị tuyên bố là vỡ nợ, mặc dù phía Điện Kremlin kiên quyết tuyên bố họ đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ của mình khi gửi tiền thanh toán tới NSD từ ngày 20/5.

Xem thêm >> Mỹ, EU dồn dập tung đòn ‘nắn gân’ Nga

Từ khoá: Nga, Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ,
Tin mới lên