Ông Trump làm châu Âu ‘choáng váng’ với kế hoạch hòa bình cho Ukraine
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến sự sẽ bắt đầu "ngay lập tức", sau khi bộ trưởng quốc phòng của ông cảnh báo rằng các mục tiêu hòa bình của Ukraine sẽ không đạt được.
- Ukraine đề xuất ‘đổi lãnh thổ này lấy lãnh thổ khác’ với Nga 12/02/2025 11:59
Đây là khoảnh khắc mà người dân châu Âu và Ukraine đã lo sợ trong nhiều tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm.
Nhưng khi điều đó cuối cùng cũng xảy ra, vào một buổi chiều mùa đông khi Kyiv đóng băng trong nhiệt độ băng giá, tính đột ngột và quy mô của kế hoạch hòa bình của ông Trump vẫn khiến các đồng minh của Ukraine bị sốc.
Mỹ dường như đã chấm dứt sự ủng hộ dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga, với việc ông Trump tuyên bố đàm phán ngay lập tức với Tổng thống Nga Vladimir Putin và yêu cầu nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky từ bỏ hy vọng lấy lại toàn bộ vùng đất mà Nga đã chiếm giữ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth là người đầu tiên tiết lộ lập trường của Mỹ tại một cuộc họp ở trụ sở NATO tại Brussels.
Ông Hegseth nói với những người đồng cấp tập trung tại thủ đô Bỉ rằng ông Zelensky không có cơ hội đạt được mục tiêu trục xuất lực lượng Nga khỏi Crimea và miền đông đất nước, đồng thời đưa Ukraine trở lại biên giới trước năm 2014.
Ông Hegseth cho biết: “Việc theo đuổi mục tiêu ảo tưởng này chỉ kéo dài chiến sự và gây ra nhiều đau khổ hơn”.
Sau đó, ông cảnh báo rằng Mỹ sẽ rút lại các cam kết của mình đối với an ninh châu Âu, từ bỏ vai trò lịch sử mà nước này đã đảm nhận kể từ khi Thế chiến II kết thúc và đưa ra một tầm nhìn rõ ràng trong đó các chính phủ châu Âu sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc bảo vệ quốc phòng của chính họ, cũng như của Ukraine.
Ngay sau đó, ông Trump cho biết: “Tôi vừa có một cuộc điện thoại dài và hiệu quả với Tổng thống Vladimir Putin của Nga và tôi nghĩ chúng tôi đang trên con đường đạt được hòa bình".
“Chúng tôi cũng đã đồng ý để các nhóm tương ứng của chúng tôi bắt đầu đàm phán ngay lập tức, và chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách gọi cho Tổng thống Zelenskyy của Ukraine để thông báo cho ông ấy về cuộc trò chuyện. Hàng triệu người đã chết trong một cuộc chiến mà sẽ không xảy ra nếu tôi là Tổng thống, nhưng nó đã xảy ra, vì vậy nó phải kết thúc. Không nên mất thêm sinh mạng nào nữa!”, ông Trump cho hay.
Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng sau đó ông đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, nhưng ông không cam kết liệu Ukraine có tham gia bình đẳng vào các cuộc đàm phán của Mỹ với Nga hay không.
"Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn hòa bình và Tổng thống Zelenskyy muốn hòa bình và tôi muốn hòa bình", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.
Về cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Putin, ông Trump nói, "Mọi người thực sự không biết Tổng thống Putin nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ tôi có thể nói một cách rất tự tin rằng ông ấy cũng muốn thấy nó kết thúc, vì vậy điều đó là tốt, và chúng tôi sẽ nỗ lực để kết thúc nó và càng nhanh càng tốt."
Tổng thống Trump lưu ý rằng ông "có thể" sẽ gặp trực tiếp người đồng cấp Nga Putin trong thời gian tới, ám chỉ rằng điều đó có thể xảy ra ở Arab Saudi.
Động thái của ông Trump khiến nhiều nhà quan sát tỏ ra lo ngại rằng Washington và Moscow có thể làm việc để đạt được một thỏa thuận chấm dứt giao tranh ở Ukraine bằng cách bỏ qua chính phủ của quốc gia đó. Nếu việc này diễn ra sẽ đảo ngược chính sách dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn kiên quyết khẳng định Kyiv sẽ là bên tham gia đầy đủ vào bất kỳ quyết định nào được đưa ra.
Khi được hỏi cụ thể về việc Ukraine là một thành viên bình đẳng trong tiến trình hòa bình, ông Trump trả lời, "Câu hỏi thú vị. Tôi nghĩ họ phải tạo ra hòa bình."
Trong một đòn giáng nữa vào tham vọng hướng về phương Tây của Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại trụ sở NATO ở Brussels rằng tư cách thành viên NATO là không thực tế đối với Ukraine.
"Cá nhân tôi không nghĩ rằng việc này thực tế", ông Trump sau đó nói về tư cách thành viên NATO của Ukraine. Ông nói thêm rằng Hegseth đã nói "điều đó không có khả năng hoặc không thực tế. Tôi nghĩ có lẽ điều đó đúng".
Sau khi Nga đưa quân tới Ukraine vào tháng 2/2022, chính quyền ông Biden đã cùng các thành viên NATO khác tuyên bố rằng việc trở thành thành viên của liên minh quân sự phương Tây là "điều tất yếu".
"Tôi nghĩ rằng từ lâu trước thời Tổng thống Nga Putin, họ đã nói rằng không đời nào họ cho phép điều đó. Họ đã nói như vậy từ lâu rồi rằng Ukraine không thể gia nhập NATO. Và tôi đồng ý với điều đó", ông Trump đưa ra tuyên bố trong ngày 12/2.
Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin và những thay đổi lớn về chính sách diễn ra sau cuộc trao đổi tù nhân khiến Nga thả giáo viên trường Pennsylvania Marc Fogel sau hơn ba năm bị giam giữ để đổi lấy tội phạm người Nga bị kết án Alexander Vinnik.
Nhà Trắng mô tả việc trao đổi tù nhân là bằng chứng cho thấy sự tan băng ngoại giao có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán chấm dứt giao tranh ở Ukraine.
Việc hợp tác chặt chẽ hơn với ông Putin về vấn đề Ukraine đi ngược lại lập trường lâu nay của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, người cùng với các trợ lý an ninh quốc gia hàng đầu của mình, liên tục nhấn mạnh rằng: "Không có vấn đề gì liên quan đến Ukraine mà không có Ukraine".
Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên của ông Trump về Nga - Ukraine, Tướng đã nghỉ hưu Keith Kellogg, đều sẽ có mặt tại Đức vào tuần này để tham dự Hội nghị An ninh Munich thường niên, nơi Tổng thống Ukraine Zelensky cũng sẽ tham dự.
Ukraine cần viện trợ, TT Trump ra điều kiện: Lượng đất hiếm 500 tỷ USD
Ngân hàng TW ra cảnh báo, Trung Quốc siết khai thác tiền số
(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khẳng định lập trường nghiêm ngặt với tiền điện tử, nhấn mạnh kinh doanh tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ nước này. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các stablecoin tiềm ẩn rủi ro tài chính và khả năng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, huy động vốn gian lận và chuyển vốn xuyên biên giới bất hợp pháp.
Dầu khí Nga hứng khủng hoảng kép, doanh nghiệp giảm mạnh lợi nhuận
(VNF) - Nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga Rosneft ngày 28/11 cho biết lợi nhuận ròng từ tháng 1 đến tháng 9 đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 277 tỷ rúp (tương đương 3,57 tỷ USD), trong bối cảnh lãi suất cao, giá dầu giảm và đồng rúp mạnh hơn.
'Siêu cá mập' mạnh tay mua vào, giá bạc lập đỉnh lịch sử
(VNF) - Giá bạc vượt mốc lịch sử khi chạm ngưỡng 55 USD/ounce, đánh dấu một giai đoạn tăng nóng hiếm thấy trên thị trường kim loại quý. Diễn biến này vừa phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, vừa cho thấy dòng vốn lớn tiếp tục đổ vào thị trường, củng cố kỳ vọng bạc sẽ bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ và bền vững trong nhiều năm tới.
Vụ cướp 1,6 triệu USD USD Bitcoin dấy lên lo ngại về an toàn tài sản số
(VNF) - Một gia đình Canada đã mất 1,6 triệu USD Bitcoin sau khi bị một nhóm nghi phạm đột nhập, trói giữ và cưỡng ép suốt nhiều giờ. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý về mức độ bạo lực mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các tấn công nhắm vào chủ sở hữu crypto, cảnh báo rủi ro với tài sản kỹ thuật số.
Thụy Sĩ ‘chấn động’ vì thuế thừa kế: Tỷ phú dọa rời bỏ đất nước
(VNF) - Thụy Sĩ từ lâu đã được xem là thiên đường của giới siêu giàu, nơi 300 cư dân giàu nhất sở hữu tổng tài sản lên tới 850 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 1.000 tỷ USD), theo tạp chí kinh doanh Bilanz. Tuy nhiên, vào ngày 30/11 tới, cử tri nước này sẽ bỏ phiếu về một loại thuế thừa kế mới đang gây chấn động trong cộng đồng tài phiệt.
Công xưởng Trung Quốc thời 5.0: Mỗi nhà máy là 1 'sinh vật sống' do AI làm chủ?
(VNF) - CEO OpenAI Sam Altman muốn dùng AI để chữa ung thư, tỷ phú Elon Musk nói robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo, còn Trung Quốc lại đặt mục tiêu thực tế hơn: vận hành các nhà máy tốt hơn bằng AI.
Airbus triệu hồi 6.000 máy bay trên toàn cầu
(VNF) - Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp trên toàn cầu 6.000 máy bay dòng A320 nguy cơ lỗi phần mềm do liên quan đến bão từ khiến dữ liệu điều khiển bay bị sai lệch.
Indonesia phản đối điều khoản ‘thuốc độc’ trong đàm phán thương mại với Mỹ
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
Số doanh nghiệp Trung Quốc báo lỗ cao kỷ lục, bức tranh kinh tế ngày càng u ám
(VNF) - Gần 1/4 doanh nghiệp niêm yết tại Trung Quốc báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, ghi nhận tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh công suất dư thừa và nhu cầu nội địa tiếp tục yếu ớt.
Cháy chung cư Hong Kong khiến 94 người thiệt mạng: Gánh nặng bảo hiểm thuộc về ai?
(VNF) - Cổ phiếu China Taiping Insurance Holdings từng lao dốc 8% trong phiên 27/11, khi lo ngại về khoản bảo hiểm hơn 200 triệu USD cho khu chung cư Hồng Kông – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.
Nhà đầu tư đặt cược Fed hạ lãi suất, thị trường toàn cầu biến động
(VNF) - Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật – đồng tiền vẫn đang được theo dõi sát sao khi thị trường cân nhắc khả năng Tokyo nâng lãi suất trước cuối năm.
Thảm họa cháy chung cư và cuộc khủng hoảng nhà ở nan giải của Hồng Kông
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
Apple sắp có 'thuyền trưởng' mới: Ai là người thay thế được Tim Cook?
(VNF) - Truyền thông Mỹ đưa tin Apple sắp có biến động lớn, khi CEO lâu năm Tim Cook có thể rời vị trí sớm nhất là vào đầu năm tới. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm ông đã lộ diện.
Sóng gió lại ập đến, thêm 'đại bàng' bất động sản Trung Quốc nguy cơ 'gãy cánh'
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
Cháy dữ dội cụm chung cư tại Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
GWM đặt mục tiêu chinh phục châu Âu: Nhà máy mới, 300.000 xe/năm
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
Đài Loan 'bơm' 40 tỷ USD cho quốc phòng, tăng mua vũ khí Mỹ
(VNF) - Đài Loan dự chi 40 tỷ USD để nâng cấp năng lực phòng thủ, đẩy mạnh mua sắm vũ khí từ Mỹ nhằm đối phó rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực.
Mỹ cử phái đoàn gặp TT Putin, dòng vốn quốc tế chờ tín hiệu từ Moscow
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
‘Số lượng tàu Trung Quốc tại Bắc Cực nhiều chưa từng có’
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
Canh bạc AI nghìn tỷ USD của các 'ông lớn' vùng Vịnh
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
Kinh tế Mỹ lộ thêm loạt tín hiệu đáng lo ngại
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thêm một Big Tech tiến sát mốc định giá 4.000 tỷ USD
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Dòng tiền phòng thủ trỗi dậy khi thị trường mất định hướng
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
Quỹ lớn rút vốn khỏi Hàn Quốc - Đài Loan, đổ tiền vào AI Trung Quốc
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
Giữa lo ngại 'bong bóng', Amazon rót 50 tỷ USD nâng cấp AI cho chính phủ Mỹ
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
Ngân hàng TW ra cảnh báo, Trung Quốc siết khai thác tiền số
(VNF) - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) khẳng định lập trường nghiêm ngặt với tiền điện tử, nhấn mạnh kinh doanh tài sản kỹ thuật số là bất hợp pháp trong phạm vi lãnh thổ nước này. Cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ các stablecoin tiềm ẩn rủi ro tài chính và khả năng bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp như rửa tiền, huy động vốn gian lận và chuyển vốn xuyên biên giới bất hợp pháp.
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































