Tài chính quốc tế

Pháp cảnh báo sẽ tiếp tục không kích Syria

(VNF) - “Pháp sẽ không kích Syria lần nữa nếu có bất cứ báo cáo nào về việc sử dụng vũ khí hóa học ở khu vực này”, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley phát biểu trên đài phát thanh RTL ngày hôm nay (8/5).

Pháp cảnh báo sẽ tiếp tục không kích Syria

Pháp cảnh báo sẽ tiếp tục không kích Syria nếu nước này tiếp tục tiến hành các vụ tấn công hóa học.

“Mục tiêu của các cuộc không kích nhằm vào Syria là để ngăn chặn chính quyền Bashar Assad tiếp tục tiền hành các cuộc tấn công hóa học. Nếu điều này lại diễn ra, chúng tôi sẽ xem xét khả năng tiến hành thêm nhiều cuộc không kích nữa”, vị quan chức này nhấn mạnh.

Lời tuyên bố này của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley được đưa trong bối cảnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sắp có chuyến thăm tới Nga từ ngày 24-25/5. Dự kiến nhà lãnh đạo Pháp sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin và tham dự một diễn đàn kinh tế.

Tổng thống Nga - Pháp gần đây cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại sau khi ông Macron bình luận trên mạng xã hội Twitter rằng, hai nhà lãnh đạo nên tiếp tục hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề hóc búa ở Trung Đông, bao gồm vấn đề hạt nhân của Iran. Ông Macron bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết những vấn đề này.

Trước đó, ngày 14/4 Mỹ và Anh, Pháp đã phóng 105 tên lửa hành trình vào ba mục tiêu ở Syria nhằm đáp trả việc nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài BFMTV, RMC và Mediapart sau đó, Tổng thống Pháp cho rằng cuộc không kích Syria là hoàn toàn hợp pháp vì có sự tham gia của 3 nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ông Macron cũng khẳng định rằng Tổng thống Bashar al-Assad đã nói dối "ngay từ đầu" về cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 22/4 với hãng tin Fox News, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: "Ngày mà cuộc chiến chống lại IS kết thúc, nếu chúng ta rời đi hoàn toàn, chính quyền Syria và Iran có thể tận dụng cơ hội đó để phát động một cuộc xung đột mới".

Đồng thời ông nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cần phải xây dựng một Syria mới sau chiến tranh và đó là lý do tại sao tôi cho rằng vai trò của Mỹ là rất quan trọng".

Nhà lãnh đạo nước Pháp cho rằng "tất cả các nước trong khu vực, kể cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đều sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng một Syria mới. Tất nhiên, việc quyết định tương lai sẽ phụ thuộc vào người dân Syria".

Xem thêm >> Chiến cơ Su-30SM và trực thăng 'cá sấu bay' Nga rơi ở Syria

Tin mới lên